Học sinh lớp 11 giành HCV tại cuộc thi Olympic Vật lý Châu Âu

Thứ Hai, 27/07/2020, 15:59

Đội tuyển học sinh Việt Nam đã đoạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi Olympic Vật lý Châu Âu với 4 huy chương, trong đó có 1 Huy chương vàng (HCV), 1 Huy chương bạc (HCB) và 2 Huy chương đồng (HCĐ).


Học sinh đoạt HCV là Nguyễn Mạnh Quân,  lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội. Nguyễn Mạnh Quân là thí sinh có số điểm cao thứ năm toàn kỳ thi năm nay với 36,3 điểm (chỉ kém người đứng đầu 3,7 điểm). 

Với thành tích này, Nguyễn Mạnh Quân cũng là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm cao nhất kỳ thi từ trước tới nay. Học sinh đoạt HCB là Trần Thanh Long, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai học sinh đoạt HCĐ là Nguyễn Khắc Hải Long, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Đỗ Đức Mạnh, Trường THPT thông chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Do dịch bệnh COVID - 19 nên các kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á (APho), Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) đều bị hủy nên kỳ thì Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO 2020) là kỳ thi Olympic Vật lý lớn nhất trong năm học 2019 - 2020 ở tầm châu lục và quốc tế. 

Năm nay, EuPhO 2020 được tổ chức Online từ ngày ngày 20 đến ngày 26/7/2020 với sự tham gia của gần 300 thí sinh đến từ 57 quốc gia. 

Theo đó, mỗi nước sẽ cử 05 học sinh THPT tham dự 2 phần thi; lý thuyết (5 giờ) và thực hành (5 giờ). Phần thi lý thuyết có 3 bài toán vật lý, lời giải đúng mỗi bài toán sẽ được tính 10 điểm (tổng 30 điểm cho phần thi lý thuyết). Phần thi thực hành Vật lý gồm từ 1 đến 2 bài thực hành (tổng số điểm thực hành là 20). 

Đây là lần thứ 4 kỳ thi được tổ chức và là năm thứ 2 Việt Nam tham dự. Việc thành lập đội tuyển dự thi do Hội Vật lý Việt Nam lựa chọn. 


Hùng Quân
.
.
.