Việt Nam có 4 cơ sở giáo dục đại học lọt top Bảng xếp hạng nổi tiếng thế giới

Thứ Năm, 22/04/2021, 10:32
Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng được công bố từ năm 2019 của Times Higher Education, tiên phong lấy việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc làm tiêu chí xếp hạng xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu.


Nếu như năm 2020, Việt Nam chỉ có 2 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong Bảng xếp hạng này thì năm 2021 có 4 cơ sở giáo dục được xếp hạng. 

Đó là ĐHQG Hà Nội đứng vị trí 401-600, Trường ĐH Tôn Đức Thắng vị trí 401-600; Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vị trí 601-800 và Trường ĐH Phenikaa vị trí 801-1.000. 

Đáng chú ý, ngay trong lần đầu tham gia trong kỳ xếp hạng Impact Rankings của Times Higher Education năm 2021, ĐHQG Hà Nội đã được đánh giá cao về các hoạt động phát triển, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ quốc gia liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững với thứ hạng 401-600, trở thành 1 trong 2 cơ sở giáo dục đứng đầu ở Việt Nam trong Bảng xếp hạng này.

H.Thanh
.
.
.