Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi học sinh và hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng

Thứ Bảy, 14/09/2024, 16:46

Sáng 14/9, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh bị thiệt mạng, mất tích, bị thương và hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng.

Trao đổi với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết: Tính đến ngày 13/9, có 35 em học sinh của tỉnh thiệt mạng và mất tích, 15 em học sinh bị thương do bão lũ. Số nhân viên, giáo viên toàn ngành giáo dục Lào Cai bị ảnh hưởng do bão số 3 cần được hỗ trợ là trên 600 hộ gia đình (nhà bị sập, bị ngập nước, sạt lở đất…). Riêng huyện Bảo Yên có 410 gia đình giáo viên bị thiệt hại nặng do mưa lũ và 3 giáo viên thuộc Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa bị thương, phải nhập viện.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, hỗ trợ học sinh và ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai -0
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ với thầy cô giáo Trường Mầm non Phúc Khánh, nơi có nhiều học sinh thôn Làng Nủ bị thiệt mạng.

Khối THPT của tỉnh Lào Cai có 12/39 đơn vị trường bị ảnh hưởng của bão như sạt lở, ngập úng... Trong đó, đơn vị trường bị ảnh hưởng nặng là Trường THCS&THPT Bát Xát bị sập 16 phòng ở học sinh bán trú, bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và đe dọa tiếp tục sạt lở vào khu nhà ký túc 4 tầng, nhà đa năng, nhà lớp học cần được các đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trước khi cho học sinh đi học trở lại.

Các huyện, thị xã, thành phố có 59/545 đơn vị trường bị ảnh hưởng. Trong đó, huyện Bát Xát có 7 đơn vị trường bị ảnh hưởng; huyện Văn Bàn 6 có đơn vị trường; huyện Bắc Hà có 13 đơn vị trường; huyện Si Ma Cai có 9 đơn vị trường; thị xã Sa Pa có 4 đơn vị trường; huyện Bảo Yên có 7 đơn vị trường; huyện Bảo Thắng có 3 đơn vị trường; huyện Mường Khương có 10 đơn vị trường.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, hỗ trợ học sinh và ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai -0
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi thăm các em học sinh thôn Làng Nủ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện huyện Bảo Yên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tới các thầy cô giáo, các em học sinh và ngành Giáo dục Lào Cai.

Trước cùng lúc nhiều việc cần phải làm để khắc hậu quả sau lũ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi mong muốn ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai quan tâm đầu tiên tới việc ổn định tinh thần, tư tưởng, động viên học sinh, giáo viên, phụ huynh. Khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng chức năng, các lực lượng tình nguyện dọn dẹp trường lớp sau lũ, nước rút đến đâu làm ngay tới đó, tránh để lâu việc dọn dẹp càng khó khăn hơn.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, hỗ trợ học sinh và ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai -0
Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ ngành Giáo dục Lào Cai 1 tỷ đồng.

Với việc chuẩn bị tái thiết dạy và học, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi nhấn mạnh: “Cố gắng hết mức để nhà trường sớm trở lại dạy và học nhưng sẽ không cố khi giáo viên, học sinh không đảm bảo đủ điểu kiện an toàn. Những nơi chưa an toàn chưa cho học sinh đi học”, Thứ trưởng lưu ý, đồng thời cho rằng, dù bão lũ đã qua nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mưa dông, sạt lở nên cần nhắc nhở học sinh đến nơi an toàn.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai số tiền 1 tỷ đồng; hỗ trợ cho gia đình học sinh thiệt mạng và mất tích mỗi trường hợp 10 triệu đồng; học sinh bị thương mỗi em 2 triệu đồng; học sinh bị thương và mất người thân được hỗ trợ 5 triệu đồng; giáo viên bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Dịp này, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Cổng ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và một số tổ chức cũng đã có những hỗ trợ cho ngành Giáo dục Lào Cai và một số trường học trên địa bàn tỉnh.

H.Thanh
.
.
.