Trên 1,3 triệu lượt khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 01/05/2023, 16:08

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, TP Hồ Chí Minh đã thu hút trên 1,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 1.106,7% so với cùng kỳ năm 2022) và trên 10,5 triệu lượt khách du lịch nội địa (tăng 54,7% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng doanh thu trên 51 ngàn tỷ đồng (tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Chỉ tính riêng trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố ước khoảng 950 ngàn lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa đến TP Hồ Chí Minh ước khoảng 320 ngàn lượt, tăng 71,1% so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 180 ngàn lượt, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2022; công suất phòng ước đạt khoảng 70% - 75%, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022. Khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh dịp lễ ước khoảng 48 ngàn lượt, tăng 263,6% so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu ước đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, bên cạnh 60 sản phẩm du lịch nội đô được các doanh nghiệp khai thác thút hút khách du lịch đến với thành phố, chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh là một điểm nhấn đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức. Sau 2 ngày tổ chức (29 - 30/4), Ban Tổ chức đã đón tiếp hơn 1.500 lượt khách trong nước và quốc tế. 

Khách đến tham quan được đón tiếp chu đáo,  tất cả các đoàn tham quan đều giám sát các hướng dẫn về an ninh an toàn, các quy định phòng chống dịch COVID-19 và nội quy tham quan. Ban Tổ chức cũng đã gửi thư cảm ơn cho từng khách trước khi khách hoàn thành chương trình tham quan, trên thư có mã QR để tải ảnh lưu niệm (chụp tập tin) và các thông tin giới thiệu thêm về công trình kiến ​​trúc. Du khách thích và cảm thấy hứng khởi khi tham gia chương trình tham quan.  

2 ngày thu hút gần 1.500 du khách tham quan trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh -0
Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại khu vực cầu thang tầng trệt.

Các công ty lữ hành cũng cho biết khách hàng hài lòng về công tác tổ chức, các nội dung hướng dẫn và quy định rõ ràng, chương trình tham quan có sức hấp dẫn và mong muốn sớm mở cửa tham quan định kỳ để thành phố có thêm điểm nhấn mới trong quảng bá lịch sử hình thành và phát triển cũng như tăng sức hấp dẫn cho các chương trình tham quan nội đô. 

2 ngày thu hút gần 1.500 du khách tham quan trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh -0
Du khách nước ngoài.

Chương trình tham quan đón vị khách đặc biệt là Trung tá Nguyễn Văn Thành, 96 tuổi, thương binh, ngụ ấp 5 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cùng gia đình. Gia đình chú Thành cho biết, theo truyền thống, sáng 30/4 hàng năm, gia đình đều đưa chú tham quan Hội trường Thống Nhất; nhưng năm nay, được biết trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh thành phố mở cửa phục vụ tham quan, gia đình đưa chú đến cùng tham quan với các du khách khác. Chú Thành mong hoạt động này sẽ trở thành truyền thống ngày 30/4 hàng năm của gia đình.

2 ngày thu hút gần 1.500 du khách tham quan trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh -0
Du khách Nguyễn Văn Thành.

2 ngày thu hút gần 1.500 du khách tham quan trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh -0
Hướng dẫn viên thuyết minh cho du khách tham quan hiểu thêm về Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Chương trình tham quan đã để lại ấn tượng đẹp đối với du khách, là một hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, thể hiện sự mở rộng của chính quyền TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Nguyễn Cảnh
.
.
.