“Đại tiệc trên mây”: Cáp treo Núi Cấm - Buffet miễn phí bánh dân gian, trái cây mừng lễ 30/4- 1/5

Thứ Tư, 26/04/2023, 14:48

Mùa hè năm nay, cái nắng gay gắt và oi bức hơn. Khi sắc tím bằng lăng và màu rực đỏ của cánh phượng bừng nở trên khắp nẻo đường, càng như thôi thúc những đôi chân háo hức khởi hành, ấp ủ mơ những chuyến hành trình “giải nhiệt”, “trốn nắng”… Núi Cấm non thiêng, mệnh danh “Đà Lạt của miền Tây” sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của các tín đồ du lịch.

Tất cả đã sẵn sàng chờ đón du khách muôn phương về hội ngộ tiệc “Buffet trên Mây” tại Cáp treo Núi Cấm vào dịp lễ 30/4 - 1/5. Mà như chia sẻ của vị khách thân quen thì mỗi món ngon, cảnh vật nơi đây luôn thấm đượm bao cảm xúc và hương vị đất trời…

“Đại tiệc trên mây”: Cáp treo Núi Cấm - Buffet miễn phí bánh dân gian, trái cây mừng lễ 30/4- 1/5 -0

 “Trao quà” khai hội…

Với tinh thần phục vụ chu đáo, tận tâm cũng như tâm thế luôn chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lượng lớn du khách đổ về vào các dịp lễ Tết, đặc biệt vào dịp lễ 30/4- 1/5 đã cận kề, Ban Quản lý Khu du lịch (KDL) Lâm Viên Núi Cấm đã tích cực mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng.

Bãi đỗ xe nâng cấp rộng rãi, thoáng mát và hoàn toàn miễn phí cho các loại xe ô tô từ 4 đến 45 chỗ. Đồng thời, sự vui vẻ, nhiệt tình của đội ngũ nhân viên và bảo vệ nơi đây đã làm cho Núi Cấm khắc sâu vào tâm khảm du khách hình ảnh về một KDL cởi mở, thân thiện và xứng đáng trải nghiệm bậc nhất giữa miền non thiêng kỳ vĩ Thất Sơn.

 Công viên nước Thanh Long được biết đến là “công viên nước nhiều hồ bơi nhất miền Tây”, với các thác nước tuôn trào mạnh mẽ, nhiều không gian trải nghiệm vui chơi và thư giãn, đang là điểm đến “giải nhiệt” lý tưởng dành cho mọi lứa tuổi. Với hàng loạt ưu đãi như: Miễn vé cổng, 10 vé giảm 2 vé, miễn vé cho trẻ em dưới 1m… càng làm cho hội bạn trẻ “đứng ngồi không yên”.

“Đại tiệc trên mây”: Cáp treo Núi Cấm - Buffet bánh dân gian, trái cây mừng lễ 30/4- 01/5 -0
Tha hồ “bung xõa”với nhiều ưu đãi.
“Đại tiệc trên mây”: Cáp treo Núi Cấm - Buffet bánh dân gian, trái cây mừng lễ 30/4- 01/5 -0
Thiên đường xanh mát…

Công viên với bể tạo sóng nhân tạo hình vỏ sò được thiết kế hiện đại, bắt mắt, có diện tích 3.000 m2 cùng sức chứa lên đến 1500 người cho thấy quy mô đầu tư và tầm vóc của một khu vui chơi, giải trí trên mặt nước “có một, không hai” giữa phối cảnh núi non, tạo nên sự hòa quyện giữa các không gian xanh, tươi mát và đột phá ấn tượng.

04_NUI_Cam_5-1682495544406.jpg
Tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Chưa kể, một loạt các liên khu trong tổng thể chung đầy hấp dẫn khác như “Hồ Amazon Kids” với các vòng quay, máng trượt vui nhộn, đầy màu sắc, phù hợp với đối tượng du khách gia đình và trẻ nhỏ. Hay “Hồ vô cực” với độ sâu 0,7m, thời thượng và bắt mắt đang là nơi “check-in” gây sốt, tiếp tục hứa hẹn trở thành góc ảnh “triệu view” của giới trẻ khi thả mình vào làn nước mát thanh khiết, góc xa là hàng thốt nốt trầm mặc dưới hoàng hôn, thảm lúa rì rào phía ráng chiều tuyệt đẹp…

“Đại tiệc trên mây”: Cáp treo Núi Cấm - Buffet bánh dân gian, trái cây mừng lễ 30/4- 01/5 -0
Miền “tiên cảnh” Thất Sơn

“Đại tiệc trên mây”

Trở lại với “Đại tiệc” Buffet bánh dân gian và trái cây tại Cáp treo Núi Cấm vào dịp lễ 30/4 – 1/5 sắp tới, có thể thấy Núi Cấm ngoài cảnh sắc “sơn thủy hữu tình”, vạn vật lung linh, tươi mát và những khu vui chơi sầm uất nhộn nhịp, đưa du khách chìm vào không gian giải trí, trải nghiệm đa sắc màu thì ẩm thực cũng góp phần làm nên “linh hồn” cho bữa tiệc ấy.

“Đại tiệc trên mây”: Cáp treo Núi Cấm - Buffet bánh dân gian, trái cây mừng lễ 30/4- 01/5 -0
Đong đầy sắc, vị tri ân.

Du khách sẽ không khỏi say mê, choáng ngợp trước lời mời gọi của vô vàn thức bánh dân gian như: Bánh bò thốt lốt, bánh ít trần, xôi vị lá cẩm, bánh lá dứa, bánh lá tre… Và muôn loại trái cây đong đầy hương vị xứ núi.

“Đại tiệc trên mây”: Cáp treo Núi Cấm - Buffet bánh dân gian, trái cây mừng lễ 30/4- 01/5 -0
Hoa trái miền biên làm “quà” khách quý.

“Đại tiệc Buffet” sẽ có hơn 40 loại bánh dân gian và trái cây diễn ra tại Nhà hàng “Hoa Anh Đào”. Với không gian sang trọng nhưng vẫn gần gũi, thoáng mát theo phong cách và kiến trúc Nhật Bản. Nơi đây nằm giữa các hồ nước từ trên các con suối đổ về, nên phảng phất nét xanh mát, bình yên. Đồng thời, đến với Nhà hàng du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sản đậm nét ẩm thực xứ núi.

“Đại tiệc trên mây”: Cáp treo Núi Cấm - Buffet bánh dân gian, trái cây mừng lễ 30/4- 01/5 -0
Về “nóc nhà miền Tây”, nơi Đức Phật ngự đỉnh mây ngàn.

Với chuỗi hoạt động đầu tư, “nâng chất” và liên tục ưu đãi để tỏ niềm tri ân du khách, Cáp treo Núi Cấm vẫn luôn không ngừng hoàn thiện về dịch vụ và chất lượng phục vụ, nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng cao của thị trường du lịch. Những chuyến đi đưa du khách “một bước lên mây”, chạm vào cõi mù sương và an nhiên dạo chơi trên “nóc nhà miền Tây”… Nơi hiện diện Đức Phật Di Lặc mỉm cười hồn hậu. Trong ánh sáng đầu ngày, rạng rỡ chốn non thiêng.

 Yên Định
.
.
.