Bội thu du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ Tư, 03/05/2023, 16:54

Vào đầu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, thời tiết vùng ven biển Bắc Bộ, chuyển biến bất lợi cho hoạt động du lịch, khiến những người trong cuộc lo lắng khi lượng khách đến tham quan không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, tình trạng trên nhanh chóng qua đi khi thời tiết được cải thiện, kết quả du lịch Hải Phòng và Quảng Ninh đã có một mùa vụ bội thu, vượt cả sự mong đợi.

Quảng Ninh bùng nổ

Theo báo cáo thống kê của ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến 2/5), tổng lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt khoảng 624,377 nghìn lượt người.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, để phục vụ cho du lịch năm nay, Quảng Ninh đưa gần 40 sản phẩm mới vào khai thác, góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn của du lịch vốn là lợi thế của Quảng Ninh trong nhiều năm qua.

Theo đó, trước dịp nghỉ lễ này, hàng loạt hoạt động được làm mới nhằm ghi dấu sự thức dậy ấn tượng sau thời gian “ngủ sâu” của du lịch Quảng Ninh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: vượt cả sự mong đợi -0
Công trình hồ Hải Thịnh, sản phẩm mới của du lịch Quảng Ninh.

Đơn cử như tại quần thể vịnh Hạ Long, sản phẩm mới mang tên “Phố đêm du thuyền”, cuốn hút bởi hoạt động du lịch thể thao, giải trí thuyền buồm, âm nhạc biển… trên vịnh Hạ Long.

Cùng với đó, TP Hạ Long đã đưa vào khai thác công trình hồ Hải Thịnh; xây dựng điểm check-in vịnh Hạ Long gắn với biểu tượng di sản tại cầu vọng cảnh hang Đầu Gỗ...

Đặc biệt, lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2023 với chủ đề "Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu".

Đây là lễ hội có quy mô lớn nhất lớn nhất trong 15 năm qua kể từ Carnaval Hạ Long được tổ chức thường niên vào năm 2008, thực sự  một bữa tiệc của âm nhạc, ánh sáng, vũ hội cùng những ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, mang tới cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc.

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: vượt cả sự mong đợi -0
HÌnh ảnh tại lễ hội Canarval Hạ Long 2023 với chủ đề "Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu".

Cùng thời điểm, tại các tụ điểm khác của tỉnh Quảng Ninh từ TP Móng Cái và các địa phương vùng biên giới, đến Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả, Uông Bí… đều có nhiều hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức.

Điển hình như: Liên hoan các nhóm nhảy; lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn; lễ hội thả diều; liên hoan âm nhạc đường phố; biểu diễn dân vũ; Hội chợ OCOP hè 2023…

Tất cả nỗ lực trên đã góp phần rất lớn trong việc thu hút hơn 624 nghìn lượt khách đến tỉnh Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Trong đó, những điểm bùng nổ có thể kể: Vịnh Hạ Long đón 65,465 lượt khách (bao gồm cả hơn 18,5 nghìn lượt khách quốc tế); Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 31 nghìn lượt; Công viên đại dương đón khoảng 64 nghìn lượt; huyện đảoVân Đồn đón hơn 55 nghìn lượt; TP Uông Bí đón khoảng 60 nghìn lượt…

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế qua cửa khẩu Móng Cái đạt 12,284 nghìn lượt, công suất phòng tại khách sạn 4 đến 5 sao ở địa phương này đạt 70%, các cơ sở lưu trú khác đạt 60%.

Hải Phòng… “kết cục có hậu”

Như đã nói ở trên, thời điểm đầu kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm nay, thời tiết chuyển biến xấu đã ảnh hưởng không nhỏ cho hoạt động du lịch biển.

Trong đó, du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) dù có nhiều lợi thế hấp dẫn, nhưng do đặc thù địa lý, thời tiết xấu cũng đem đến cho quần đảo nổi tiếng này nhiều bất lợi.

Chính vì vậy, vào đầu kỳ nghỉ, lượng khách đến Cát Bà khá thưa, công suất khai thác của các cơ sở lưu trú chỉ đạt khoảng 40%, thậm chí nhiều đoàn khách đã báo hủy tour ngay trước ngày nghỉ lễ.

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: vượt cả sự mong đợi -0
Lễ hội văn hóa dân gian biển, đảo Việt Nam góp phần tăng lượng du khách đến Đồ Sơn trong kỳ nghi 30/4 và 1/5.

Nhưng những ngày tiếp theo, thời tiết đẹp trở lại, du khách đổ dồn về Cát Bà. Theo ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa, thông tin tuyên truyền và du lịch huyện Cát Hải, số du khách đến Cát Bà lên tới hơn 37 nghìn lượt, vượt xa so với dự kiến 30 nghìn lượt.

Nhưng nói đến bùng nổ lượng du khách đến Hải Phòng trong kỳ nghỉ, phải kể tới trung tâm du lịch Đồ Sơn.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, năm nay khu du lịch Đồ Sơn có sự đổi mới khác biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, hạ tầng lưu trú và giao thông, đô thị đều được phát triển đồng bộ từ nhiều nguồn lực đầu tư khác nhau.

Nổi bật là việc đưa Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng vào khai thác, với những điểm nhấn đẳng cấp như bãi biển Cát Long, Quảng trường Dragon Beach 2, Khách sạn Dream Doson Grandeur Resort, sân Golf Dragon Golf Links, Công viên nước Thủy Tinh, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Đáng chú ý, cũng trong khuôn khổ dịp khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn - Hải Phòng năm 2023, tại Đồ Sơn đã diễn ra nhiều sự kiện lớn. Đặc sắc nhất là Lễ hội văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam do Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức.

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: vượt cả sự mong đợi -0
Sức hút của "Foodtour Hải Phòng" khiến lượng du khách ở ga Hải Phòng luôn chật kín.

Chỉ trong 4 ngày nghỉ kể từ 29/4 đến 2/5, khu du lịch Đồ Sơn đã đón gần 300 nghìn lượt khách, tăng gần 3 lần so với kỳ nghỉ tương tự vào năm trước.

Trong khi đó, mùa du lịch năm nay Hải Phòng cũng đã tạo ra sự khác biệt, khi ghi tên ga Hải Phòng vào danh mục những tụ điểm đón nhiều du khách nhất với khoảng 35 nghìn lượt.

Ông Đặng Tiến Mạnh, Trưởng ga Hải Phòng cho biết, để đáp ứng nhu cầu du khách, trong kỳ nghỉ này ngành đường sắt đã tăng thêm 5 tàu từ Hà Nội về Hải Phòng và 7 chuyến từ Hải Phòng đi Hà Nội mỗi ngày.

Đây là con số rất ấn tượng đối với giao thông đường sắt mà không phải nơi nào ở Việt Nam cũng làm được, mà sức hấp dẫn trụ cột mang tên “Foodtour Hải Phòng”, với thế mạnh khai thác du lịch ẩm thực đậm nét đặc trưng riêng của thành phố Cảng.

Văn Minh
.
.
.