Tranh cãi về vụ trốn thuế của Cristiano Ronaldo

Thứ Tư, 20/06/2018, 14:59
Dư luận và giới chuyên môn đang tranh luận xung quanh bản án 2 năm tù cùng khoản nộp phạt trị giá 18,8 triệu euro (khoảng 22,6 triệu USD) vì tội trốn thuế của tiền đạo Cristiano Ronaldo.


Bởi danh thủ này vừa lập hattrick khi ghi 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha. Cú hattrick thứ 51 trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo tới theo những cách khác nhau. 

Và với 3 bàn thắng, siêu sao 33 tuổi đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2018 đến thời điểm này. "Cristiano Ronaldo đã chiếm trọn sân khấu, bất chấp những nỗ lực của Diego Costa", Tờ The Guardian giật tít. 

Nhiều người cho rằng, thông tin về tội trốn thuế, phải nộp tiền để né án tù đã chìm nghỉm sau khi Jamie Carragher khẳng định, Cristiano Ronaldo là chân sút hay nhất trong lịch sử. 

"Đừng có tố cáo Cristiano Ronaldo trốn thuế, bởi anh ấy sẽ nhấn chìm đất nước các bạn đấy", một người dùng có tài khoản @DrSaqlainSh viết trên Twitter. 

Cristiano Ronaldo hiện là cầu thủ lớn tuổi nhất từ lập hattrick tại World Cup, tới người đầu tiên ghi hattrick vào lưới Tây Ban Nha, và là người đầu tiên ghi bàn tại 8 giải đấu lớn liên tiếp cấp đội tuyển quốc gia. 

"Hậu vệ, thủ môn và luật thuế của Tây Ban Nha đều bị Ronaldo biến thành trò hề. Màn trình diễn xuất sắc", phóng viên tờ Goal Ives Galarcep bình luận. 

Còn trên Reddit, một trong những diễn đàn lớn nhất thế giới, người dùng có nickname Pissonthem cho rằng, mỗi bàn thắng của Cristiano Ronaldo là đòn đáp trả cho hơn 7 triệu USD anh phải trả cho chính phủ Tây Ban Nha.

Ronaldo lập hattrick trong trận đọ sức với Tây Ban Nha.


Theo tờ El Mundo của Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo phải chấp nhận trả 22,6 triệu USD và thụ án tù treo 2 năm vì trốn thuế. Tờ El Mundo cho biết, luật sư của Cristiano Ronaldo đã thỏa thuận miệng với các quan chức trong ngành thuế của Tây Ban Nha về việc thân chủ của mình sẽ thừa nhận 4 tội danh liên quan đến trốn thuế. 

Và mức án của mỗi tội danh kể trên là 6 tháng tù, cùng khoản tiền phạt trị giá 18,8 triệu euro. Và việc chấp nhận nộp phạt với mức khủng nhằm tránh không phải ngồi tù. 

Điều đáng nói là tờ El Mundo đưa ra thông tin này trước trận đấu Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha đúng 6 giờ 37 phút là câu hỏi được dư luận quan tâm. 

Vẫn theo tờ El Mundo, danh thủ người Bồ Đào Nha có thể không phải ngồi tù vì luật pháp Tây Ban Nha quy định, với mức án tù dưới 2 năm cho lần phạm tội đầu tiên, đối tượng có thể được hưởng án treo. 

Nhưng bất chấp việc nhiều tờ báo uy tín như Marca, AS, BBC, Guardian hay ESPN đồng loạt đưa tin về bản án kể trên, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn có màn trình diễn siêu hạng khiến người hâm mộ phát cuồng.

Tính đến nay, Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 650 bàn thắng, riêng đôi chân của anh được mua bảo hiểm tới 144 triệu USD. Được biết, sau trận chung kết Champions League 2018 với Liverpool, Cristiano Ronaldo hé lộ khả năng rời Real vì nghi án trốn thuế tại Tây Ban Nha. 

Hợp đồng của Cristiano Ronaldo với Real Madrid có hiệu lực tới hết tháng 6-2018. 

"Tôi biết rõ Cristiano Ronaldo, một cầu thủ rất chuyên nghiệp và là một nhân cách hàng đầu. Tất cả những gì liên quan tới cáo buộc trốn thuế rất kỳ lạ", Chủ tịch Florentino Perez từng phát biểu trên đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero hôm 20-6-2017. 

Bộ Tài chính Tây Ban Nha (GESTHA) ủng hộ cuộc điều tra của cơ quan thuế nhằm vào siêu sao của Real Madrid, nhưng GESTHA lại muốn giảm nhẹ án cho Cristiano Ronaldo, nếu nhận tội, thanh toán số tiền thuế còn thiếu cùng khoản tiền phạt. 

Theo giới truyền thông, Cơ quan quản lý tài sản Tây Ban Nha (AEAT) từng từ chối đề nghị nộp 4,7 triệu USD của Cristiano Ronaldo bởi họ cáo buộc CR7 đã trốn thuế thu nhập quảng cáo tới 4 lần, trong khoảng thời gian 2011-2014, và tổng số tiền tiền phạt lên tới 18,8 triệu euro.

Theo giới truyền thông, danh thủ người Bồ Đào Nha thu gần 30.000 USD/giờ nhờ lương, thưởng, cùng các danh hiệu và hợp đồng quảng cáo và hiện là một trong những vận động viên giàu nhất thế giới bởi đang sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 450 triệu USD. 

Theo Forbes, từ đầu năm đến ngày 5-6, Cristiano Ronaldo đã kiếm được 108 triệu USD, trong đó 61 triệu USD đến từ lương, thưởng, các danh hiệu và 47 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo. 

Tuy không phải cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới, nhưng sức mạnh thương hiệu của Cristiano Ronaldo, người có biệt danh CR7 sở hữu lượng người theo dõi trên mạng xã hội nhiều hơn bất cứ danh thủ nào - bỏ xa Messi, Neymar hàng chục triệu người theo dõi trên Facebook, Instagram và Twitter. 

Theo Hookit, CR7 có 323,4 triệu lượt theo dõi trên Facebook, Instagram, Twitter, và chỉ riêng Instagram, Cristiano Ronaldo là người có số lượt theo dõi lớn thứ ba thế giới. Hookit ước tính, mỗi bài đăng của danh thủ người Bồ Đào Nha đạt tới 2,3 triệu lượt tương tác, tạo ra giá trị khoảng 1,8 triệu USD cho các thương hiệu như Nike. 

Được biết, danh thủ người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng trọn đời với Nike, trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Tuệ Sỹ
.
.
.