Tottenham "đóng băng" trên thị trường chuyển nhượng:

Pochettino được gì sau trận thua Man Utd?

Thứ Sáu, 18/01/2019, 13:14
Trận thua Man Utd khiến Tottenham Hotspur dần tụt lại trong cuộc đua vô địch. Tuy vậy, điều này có thể là một tín hiệu tốt với HLV Mauricio Pochettino.


Tottenham cần nâng cấp đội hình

Trận thua Man Utd 0-1 trên sân Wembley cho thấy những vấn đề Tottenham đang mắc phải trong nỗ lực cạnh tranh chức vô địch cùng Liverpool và Man City. Họ thua đối thủ thuộc nhóm Big 6 không chỉ vì những cá nhân như De Gea, Pogba, Rashford đã chơi một trận đấu xuất thần, hay Ole Gunnar Solskjaer thể hiện đấu pháp vượt trội hơn Pochettino.

Tottenham đụng độ Man Utd trong bối cảnh Jan Vertonghen trở lại đội hình xuất phát. Bù lại, 4 cầu thủ trụ cột Eric Dier, Mousa Dembele, Victor Wanyama và Lucas Moura không thể ra sân vì chấn thương. Trong số đó, Dembele, Dier và Wanyama là 3 cầu thủ đánh chặn, khiến Pochettino chỉ còn một mình Moussa Sissoko làm máy quét. Sissoko đã chơi tốt khi phải đối đầu hàng tiền vệ Man Utd, cho đến khi anh phải rời sân vào phút 43 vì chấn thương.

Trận thua Man Utd cho thấy Tottenham dễ tổn thương vì đội hình thiếu chiều sâu.

Những tiền vệ còn lại của Tottenham gồm Winks, Eriksen, Alli hay Lamela đều không có xu hướng phòng ngự. Hậu quả đến chỉ sau khi Sissoko rời sân đúng 1 phút. Man Utd tận dụng sai lầm từ đường chuyền hỏng của Trippier, lập tức mở bóng dài phản công và ghi bàn. Những phút sau đó, Tottenham kiểm soát bóng đến 61%, nhưng họ không thể đánh phủ đầu Man Utd liên tục. Hàng tiền vệ Tottenham dâng cao để lộ khoảng trống mênh mông phía sau. Nếu dứt điểm tốt hơn, Pogba hay Rashford hoàn toàn có thể kết thúc sớm trận đấu.

Quay trở lại thời điểm gần 5 tháng trước, khi Tottenham đánh bại Man Utd 3-0 ngay trên sân Old Trafford. Ở trận đấu đó, tuyến tiền vệ của Tottenham với Dembele và Dier làm máy quét ở giữa đã khóa chặt hoàn toàn hàng tiền vệ 5 người do Mourinho dàn trận. Đây cũng là trận đấu mà sơ đồ 4-3-1-2 của Pochettino cho thấy hiệu quả cao nhất, khi có những con người tốt nhất trong đội hình.

Đội hình và sơ đồ chiến thuật của Pochettino cho thấy tính ưu việt khi Tottenham lúc này vẫn đang có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cũng như giành vẽ lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League. Tuy nhiên, đội hình Tottenham lúc này không đủ chiều sâu để hướng đến những mục tiêu lớn hơn. Bằng chứng rõ nhất là Tottenham đã giữ Son Heung Min ở lại đến hết trận gặp Man Utd, sau đó mới để anh về dự Asian Cup cùng đội tuyển Hàn Quốc. Trên băng ghế dự bị gặp Man Utd, Pochettino buộc phải điền tên những cầu thủ vô danh như Juan Foyth hay Oliver Skipp.

Trong những năm qua, Tottenham đã thành công khi trình làng những gương mặt từ đội trẻ, cùng những bản hợp đồng "rẻ mà tốt" như Trippier, Winks, Dier, Alli... và đặc biệt là Harry Kane. Tuy nhiên, việc không chiêu mộ một cầu thủ nào từ mùa hè 2018 đến nay khiến Tottenham ngày một tụt lại trước các đối thủ bạo chi hơn. Liverpool đang dẫn đầu sau khi chiêu mộ Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Nabi Keita hay Fabinho. Man City cũng bổ sung Mahrez để bảo vệ ngôi vô địch.

Pochettino có thể được ca ngợi vì sau gần 5 năm, ông đã xây dựng Tottenham thành đội bóng đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League với nguồn kinh phí ít ỏi. Tuy nhiên, với tham vọng giành những danh hiệu của Pochettino, Tottenham khó có khả năng giữ chân ông nếu Chủ tịch Daniel Levy tiếp tục đóng vai "Lão hà tiện". Trước những lời mời từ Man Utd hay Real Madrid, Pochettino khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn, với một trong số đó là cam kết cho ông chi tiền nâng cấp đội hình.

Pochettino không hạnh phúc

Mùa hè vừa qua, Pochettino đã lập kỷ lục: Trở thành HLV đầu tiên tại Premier League không mua bất cứ cầu thủ mới nào trong 15 năm. Bản thân Pochettino nói "Tottenham đang làm những việc cần phải làm", cũng như khẳng định ông hài lòng với điều kiện CLB dành cho mình. Tuy vậy, ông cũng không quên ám chỉ đội bóng đã thiếu đầu tư, khiến Tottenham chưa bao giờ có cơ hội giành chức vô địch thực sự dưới thời của ông.

Dier và Kane vắng mặt khiến Tottenham gặp bất lợi.

"Tôi đã xem thống kê về mức chi tiền của các đội bóng trong 10 năm qua", Pochettino chia sẻ. "Hóa ra chúng tôi đang đứng cuối cùng về mức chi tiền, không chỉ ở Anh, mà còn ở toàn châu Âu. Nếu chúng tôi muốn trở thành đối trọng thực sự, chúng tôi cần thay đổi trong tương lai". Thay đổi được Pochettino nói đến không nằm ngoài chính sách chuyển nhượng, và điều đó có thể thay đổi ngay trong 2 tuần tới.

Thất bại trước Man Utd không chỉ khiến Tottenham mất 3 điểm. Sau trận đấu, Harry Kane tập tễnh bước vào phòng thay đồ, với biểu hiện mắc chấn thương đầu gối. Bên cạnh Son Heung Min vắng mặt, Tottenham sẽ mất bộ đôi ghi tổng cộng 22 bàn trong một vài vòng đấu tới. Những tiền đạo như Fernando Llorente (không ghi bàn trong 1 năm qua) hay Vincent Janssen (tiêu tốn của Tottenham 17 triệu bảng nhưng liên tục được đem cho mượn) không thể khiến Pochettino an tâm.

Cuộc khủng hoảng trên hàng công của Tottenham lúc này dữ dội không kém ở hàng tiền vệ. Tuy vậy, Chủ tịch Daniel Levy hiện đang muốn... bán thêm Mousa Dembele cho Beijing Gouan để thu thêm lời. Điều này có thể khiến Tottenham sụp đổ dây chuyền trong một vài vòng đấu nữa.

Lý do Levy thắt chặt hầu bao chi tiêu của Pochettino một phần vì chi phí xây sân vận động mới. Sân bóng thay thế White Hart Lane ban đầu dự kiến chỉ tiêu tốn 400 triệu bảng, nhưng lúc này đã đội lên gấp 3 lần, và phải đến mùa giải 2019-2020 mới có thể đi vào hoạt động. Xét về mặt tình cảnh, Tottenham đang giống hệt Arsenal của 15 năm trước. Nếu tiếp tục ở lại, Pochettino hoàn toàn có thể lâm vào vũng lầy như Arsene Wenger.

Một lý do khác, khá bất ngờ, lại đến từ chính sách chuyển nhượng của Pochettino. Trong 2 năm qua, chỉ có Moussa Sissoko và Lucas Moura là những cầu thủ được mua về có thể đá chính thường xuyên. Levy không chấp nhận một cầu thủ tiêu tốn đến 40 triệu bảng như Davinson Sanchez phải ngồi dự bị cho bộ đôi Vertonghen - Alderweireld, hay Llorente có giá 15 triệu nhưng tịt ngòi suốt 1 năm.

Đầu mùa giải này, Tottenham đã gây ấn tượng khi liên tiếp giành chiến thắng với một đội hình không cần được nâng cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là phong độ nhất thời. Khi Premier League bước vào dịp Giáng sinh, mật độ trận đấu dần tăng lên, Tottenham bắt đầu đánh rơi điểm. Lúc này, họ chỉ hơn Chelsea 1 điểm. Man Utd đứng thứ 6, kém Tottenham 7 điểm nhưng đang có phong độ rất cao và sẵn sàng đe dọa top 4 bất cứ lúc nào.

Arnautovic có thể là cầu thủ thích hợp để bổ sung cho Harry Kane.

Pochettino có thể từng mua về những cầu thủ "bỏ đi", nhưng sẽ tồi tệ hơn nếu ông không được chi tiền để nâng cấp đội hình. Tottenham và Daniel Levy hiểu tài năng của Pochettino, vậy nên đội bóng lúc này cần mở hầu bao duyệt chi cho HLV trưởng để giúp ông có thêm khả năng cạnh tranh danh hiệu. Nếu không, Pochettino hoàn toàn có thể tìm đến một bến đỗ mới. Điểm đến đó có thể chính là Man Utd.

Xét về lý, Man Utd có thể là một điểm đến lý tưởng với Pochettino. Đội bóng cần một HLV có nhu cầu làm việc lâu dài, thể hiện triết lý bóng đá tấn công và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ thi đấu. Ngoài ra, với doanh thu khổng lồ của mình, Man Utd sẵn sàng chi hầu bao thực hiện những thương vụ chuyển nhượng Pochettino yêu cầu. Bản thân Pochettino cũng từng được khen ngợi "mang dáng dấp của Alex Ferguson thời còn tại vị".

Ai sẽ đến Tottenham "đóng thế" Harry Kane?

Với chấn thương Harry Kane gặp phải trong trận gặp Man Utd, Tottenham hoàn toàn có thể mua ngay một tiền đạo tạm thay thế anh trong thời gian sắp tới. Sau khi Kane trở lại, cầu thủ này cũng có thể sẵn sàng cùng Kane chia lửa trên hàng công, bên cạnh Son Heung Min hay Lucas Moura.

Vincent Janssen vừa được gọi về sau khi CLB đem cho mượn vào đầu mùa giải. Tuy nhiên, anh cùng Llorente ít có khả năng được Pochettino tin cậy trao suất đá chính. Thay vào đó, người có khả năng đến Tottenham nhất thời điểm này là tiền đạo Marko Arnautovic của West Ham.

Arnautovic sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 4 tới, và anh có giá không dưới 30 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ này luôn thể hiện phong độ ổn định khi còn khoác áo Stoke City cũng như West Ham thời điểm hiện tại. Arnautovic có thể đá cả ở hành lang cánh lẫn tiền đạo cắm. Mùa này anh đã ghi 8 bàn cho West Ham. Đại diện của Arnautovic - cũng là anh ruột của anh - khẳng định Arnautovic muốn ra đi. Tuy nhiên, anh muốn đến một CLB châu Âu, dù có không ít lời mời từ Trung Quốc.

Trong trường hợp West Ham quyết giữ chân Arnautovic, Tottenham có thể cân nhắc chiêu mộ cả Giuseppe Rossi. Cựu tiền đạo Man Utd hiện đang thất nghiệp và vừa trở lại Anh tập luyện cùng CLB cũ trong nỗ lực tìm kiếm hợp đồng mới. Rossi là một tiền đạo xuất chúng, nhưng những chấn thương đã khiến anh phải bỏ lỡ gần 1/4 sự nghiệp.

Về phần Harry Kane, chấn thương anh gặp phải được xác định ban đầu nằm ở khu vực dây chằng - đầu gối. Kane có thể phải nghỉ tới 2 tháng. Đó là lý do Tottenham quyết định triệu hồi Janssen về, bên cạnh việc tìm kiếm một chân sút mới để tăng cường hàng công.

Đơn Ca
.
.
.