Martin Lò chuyển đến Hải Phòng: Cơ hội để xây dựng "thương hiệu"

Thứ Bảy, 01/02/2020, 15:13
Ngày đầu năm mới dương lịch 2020, Martin Lò nhận một câu hỏi của fan trên Instagram cá nhân: "Anh có buồn vì không được gọi lên đội U23 không?", cầu thủ Việt kiều trả lời: "Không ai có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này. U23 Việt Nam là mục tiêu quan trọng nhất khi anh quyết định trở về Việt Nam!".


Giấc mơ U23 đã trôi qua, nhưng Martin Lò không thể dừng lại và việc chuyển đến CLB Hải Phòng là điều bắt buộc để cầu thủ này bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tân binh gây chú ý

Trong buổi hội quân đầu tiên của Hải Phòng sau dịp nghỉ Tết Canh Tý, Martin Lò là gương mặt đáng chú ý nhất. Dù hai CLB Hải Phòng và Phố Hiến vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể nào xác nhận vụ chuyển nhượng, việc Martin Lò xuất hiện trong buổi tập của đội bóng đất cảng được xem là dấu hiệu chính thức cho việc chuyển nhượng của tiền vệ Việt kiều.
Cơ hội để cầu thủ Việt kiều khoác áo ĐT Việt Nam trong năm 2020.

Martin Lò, sinh năm 1997, đã có một mùa giải 2019 khó quên trong màu áo CLB Phố Hiến. Trở về từ Australia với lý lịch từng khoác áo đội trẻ Western Sidney ở A.League, Martin Lò là một trong những cái tên được chú ý nhất ở giải hạng Nhất. Anh đã đáp ứng được kỳ vọng khi trở thành thủ lĩnh ở tuyến giữa của CLB Phố Hiến, đưa đội bóng về đích thứ nhì sau Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và tham gia trận play-off với Thanh Hóa.

Chỉ cao có 1m65, Martin Lò bù lại điểm yếu thể hình bằng một lối chơi thông minh, kỹ thuật. Tại giải hạng Nhất 2019, anh có 4 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, những con số không hề tệ với một cầu thủ có năm đầu tiên làm quen với môi trường bóng đá hoàn toàn xa lạ.

Tài năng của Martin Lò dĩ nhiên lọt vào tầm ngắm của ê kíp HLV Park Hang-seo. Cầu thủ của Phố Hiến thường xuyên được gọi lên tập trung trong các chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 30. Anh từng được xem là phương án "chia lửa" với Quang Hải nhờ sự tương đồng trong lối chơi.

Nhưng trước SEA Games 30, Martin Lò bị loại ngay ở danh sách sơ bộ. Anh tiếp tục vắng mặt trong danh sách cầu thủ tập trung cho vòng chung kết U23 châu Á sau đó. Chứng kiến những đồng đội cùng trang lứa được thi đấu ở các giải lớn, Martin Lò "tủi thân" cũng là điều dễ hiểu.

Nguyên nhân khiến Martin Lò không nhận được sự tin tưởng của thầy Park cũng từng được nhiều chuyên gia chỉ ra. Cầu thủ Việt kiều quá mỏng cơm và thiếu thể lực cho những tình huống tranh chấp quyết liệt ở trung lộ. HLV Park Hang-seo luôn đòi hỏi ở các học trò một tinh thần chiến đấu cao độ.

Ngay cả cầu thủ khéo léo như Hoàng Đức cũng phải nỗ lực rất nhiều để thích ứng với những yêu cầu của HLV Hàn Quốc. Martin Lò không có đủ thời gian lẫn môi trường cọ xát để thay đổi bản thân, và việc anh bị thầy Park loại ra khỏi các chiến dịch lớn là điều dễ hiểu.

SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á là cơ hội cuối cùng để lứa cầu thủ sinh năm 1997 như Martin Lò xuất hiện ở một giải đấu trẻ.

Tiền vệ Việt kiều đã bỏ lỡ mục tiêu đầu tiên của mình khi trở về Việt Nam, nhưng tương lai trước mắt anh còn rất dài. Cơ hội để Martin Lò được thầy Park để mắt trong những chiến dịch lớn của bóng đá Việt Nam năm 2020 như vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup vẫn rất lớn.

Vấn đề là Martin Lò cần phải chứng minh được khả năng hoàn thiện và sự tiến bộ bản thân. Muốn vậy, giải Hạng Nhất không thể là môi trường lý tưởng. Anh cần được chơi bóng ở V.League, nơi khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Chuyển đến Hải Phòng là một quyết định hợp lý, song nó cũng là canh bạc với Martin Lò, bởi anh cần nỗ lực gấp bội để tồn tại và khẳng định chỗ đứng ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Mảnh đất lành cho các Việt kiều

Không một đội bóng nào "hợp" với các Việt kiều hơn Hải Phòng ở V. League. Đặng Văn Lâm đã khẳng định tài năng ở đội bóng đất cảng trước khi trở thành thủ môn số 1 Việt Nam, và đó là tấm gương cho Martin Lò.

Không chỉ có tiền vệ đến từ Phố Hiến, trong mùa giải 2020, Hải Phòng còn đón thêm trung vệ Michal Nguyễn, người cùng Selangor kết thúc trong Top 3 giải VĐQG Malaysia. Michal Nguyễn không phải cái tên xa lạ, cầu thủ Việt kiều CH Czech sinh năm 1989 này từng thi đấu cho Becamex Bình Dương, ra sân tổng cộng 46 trận giúp đội bóng đoạt cú đúp vô địch V.League và Cúp quốc gia 2015.

Michal Nguyễn cũng từng được triệu tập lên tuyển quốc gia dưới triều đại HLV Toshiyo Miura. Năm 2018, Michal Nguyễn sang Thai League 1 thi đấu cho Air Force Central và năm 2019 sang giải Malaysia khoác áo Selongor FA.

Ngoài Michal Nguyễn, Hải Phòng còn đang sở hữu hai cầu thủ Việt kiều thường xuyên đá chính là trung vệ Adriano Schmidt (Việt kiều Đức) và cầu thủ chạy cánh Andrey Nguyễn (tên Việt là Nguyễn Hùng Anh, có mẹ người Nga). Trong môi trường có nhiều cầu thủ "đồng cảnh ngộ", Martin Lò sẽ dễ dàng hòa nhập hơn.

Michal Nguyễn và Martin Lò sẽ là những hạt nhân trong cuộc thay máu triệt để mà CLB Hải Phòng tiến hành sau khi V.League 2019 khép lại. HLV Trương Việt Hoàng và Giám đốc kỹ thuật Ngô Quang Trường ra đi kéo theo một loạt các trụ cột khác rời đội.

Bộ đôi tiền đạo Diego Fagan và Jeremie Lynch chia tay đội bóng đất Cảng để đầu quân cho "hàng xóm" Than Quảng Ninh. Trong đó Fagan là đội trưởng của Hải Phòng, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất CLB mùa giải vừa rồi.

Martin Lò luyện tập cùng Hải Phòng.

Hoàng Nam, Thành Long, Vũ Hải, Mạnh Dũng, Minh Bình, Nguyễn Lam… cũng lần lượt nói lời chia tay Hải Phòng. Với việc có đến 12 cầu thủ ra đi, Hải Phòng coi như mang một diện mạo hoàn toàn mới trong mùa giải 2020.

Bên cạnh Michal Nguyễn và Martin Lò, Hải Phòng cũng đã chiêu mộ những tân binh chất lượng như hai tiền đạo Diego Silva (chơi ở giải hạng 2 Thái Lan) và Sekou Sylla (khoác áo CLB Yangon của Myanmar).

Hải Phòng cũng đã hoàn tất hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Thế Dương (Thanh Hóa), tiền vệ cánh Ngô Đức Thắng (Quảng Nam), Lê Thế Cường (SLNA). Với một bộ khung được lắp ghép từ nhiều tân binh, HLV Phạm Anh Tuấn sẽ rất cần đến tài năng của Martin Lò, người thi đấu ở giữa sân và có nhiệm vụ kết nối các vị trí.

Sức ép trên vai cầu thủ sinh năm 1997 là rất lớn. Sự khốc liệt ở V.League khác hẳn so với giải Hạng Nhất. Đây là giải đấu suýt chút nữa đã chôn vùi tài năng của một tiền vệ Việt kiều cực kỳ tài năng là Lee Nguyễn. Để thành công ở V.League, trình độ chơi bóng tốt thôi là chưa đủ.

Martin Lò sẽ phải chứng tỏ bản thân ít nhất bắt kịp nhóm những tiền vệ đang được thầy Park đánh giá cao như Hùng Dũng, Tuấn Anh, Đức Huy, Hoàng Đức… chưa kể những cầu thủ cũng rất khát khao có chỗ đứng trong tuyển quốc gia như Triệu Việt Hưng, Thanh Sơn, Châu Ngọc Quang, Minh Vương…

Martin Lò cần sẵn sàng bứt tốc ngay từ vạch đích xuất phát, bởi cuối tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu lớn đầu tiên trong năm 2020 khi đến làm khách trên sân Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Martin Lò quyết rời Phố Hiến

Trước khi xuất hiện hình ảnh tập luyện trong màu áo CLB Hải Phòng, Martin Lò đã đàm phán với CLB Sài Gòn. Tuy nhiên, quá trình thương thảo trước kỳ nghỉ Tết không thành công khi đội bóng của TP Hồ Chí Minh và phía Martin Lò không tìm được tiếng nói chung.

Giữa tháng 12 năm ngoái, Martin Lò sang Nhật Bản tham dự vòng thử việc do ban tổ chức giải J.League thực hiện hàng năm. Martin Lò cùng Huỳnh Công Đến được tập cùng AC Nagano Parceiro ở giải Hạng 3 Nhật Bản trước khi tham gia buổi thử vệc chính thức diễn ra tại thành phố Chiba.

Được biết, CLB Hải Phòng đã mua lại 2 năm hợp đồng của Martin Lo từ CLB Phố Hiến. Giá trị hợp đồng và thời gian, tiền lương của Martin Lò khi về với CLB Hải Phòng chưa được tiết lộ.

CLB Phố Hiến cho biết: "Cầu thủ Martin Lò đã đề đạt lên lãnh đạo đội bóng nguyện vọng được thử sức ở môi trường mới, không còn muốn thi đấu cho CLB Phố Hiến. Các bên đang tiến hành đàm phán điều khoản chi tiết, nhưng tới nay thương vụ chưa chính thức hoàn tất. CLB đánh giá cao những đóng góp của Martin Lò trong mùa giải 2019, nhưng sự tập trung và cống hiến là điều được kỳ vọng ở các cầu thủ khoác áo Phố Hiến". Ban lãnh đạo CLB cũng hé lộ Martin Lò từng được một đội bóng Thái Lan để ý.

Phố Hiến là nơi đã giúp Martin Lò có cơ hội ra mắt với bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này chỉ nảy ra ý định về Việt Nam chơi bóng sau một lần về thăm quê Rạch Giá cùng gia đình. Martin Lò đã "bỏ tất cả lại Australia" để tìm cơ hội ở quê nhà, nhưng vì không có người quen nên ban đầu anh chỉ lang thang đá phủi ở TP Hồ Chí Minh. Tình cờ, tài năng chơi bóng của Martin Lò lọt vào tầm ngắm của "siêu cò" Trần Tiến Đại và ông Đại đã giới thiệu cầu thủ Việt kiều cho HLV Đinh Hồng Vinh của Phố Hiến. Sau một thời gian thử việc, Martin Lò ký hợp đồng với Phố Hiến tháng 1-2019.

Đơn Ca
.
.
.