Khi những nghệ sĩ trẻ được vinh danh

Thứ Bảy, 08/02/2020, 15:27
Tạp chí “Forbes Việt Nam” chính thức công bố danh sách 30 Under 30 – 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2020. Theo thông tin từ Forbes Việt Nam, danh sách năm nay bên cạnh những doanh nhân trẻ, những nhà sáng lập các công ty khởi nghiệp đang có những thành công đáng chú ý, còn có các cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, sáng tạo, thể thao.

Ngoài các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội, giáo dục, còn có nhà nghiên cứu khoa học đang đóng góp công sức, trí tuệ tạo ra sự thay đổi trong ngành. Forbes Việt Nam cũng ghi nhận thế hệ trẻ không thờ ơ với vấn đề thời cuộc bằng nhiều con đường khác nhau, một số xây dựng và phát triển doanh nghiệp xã hội, huy động các nguồn lực của xã hội cho công tác thiện nguyện hoặc đóng góp cho cộng đồng qua cánh cửa tri thức.

Những gương mặt trẻ dưới 30 tuổi được tạp chí Fobes Việt Nam vinh danh.

Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu về những nghệ sĩ trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Họ là những người trẻ tài năng dám dấn thân và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật, những xu hướng, góp phần mang đến những màu sắc mới cho đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Đỗ Hải Anh, 29 tuổi - Vũ công, biên đạo múa, đồng sáng lập SCBC Việt Nam

Trở thành quán quân nữ đầu tiên và duy nhất của “Thử thách cùng bước nhảy”, từ đây, cái tên Đỗ Hải Anh có lẽ đã trở nên thân thuộc hơn với khán giả đại chúng. Cô gái “vàng” này đã chạm ngõ nghệ thuật múa từ năm mới 3 tuổi và gặt hái được rất nhiều thành tích.

Vũ công Đỗ Hải Anh.

Năm 22 tuổi, với giải Bạc tại cuộc thi Múa đương đại Quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc, nghệ sĩ múa Hải Anh trở thành “cô gái vàng Ballet” của Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội đáng giá như dự án biểu diễn Kyosie (2013) cùng với Đại sứ văn hóa Nhật Bản Kaiji Moriyama tại Nhật Bản, hay dự án biên đạo trẻ Sea Choreolab 2014 tại cộng đồng nghệ thuật Rimbun Dahan (Malaysia)…

Bên cạnh việc theo đuổi những dự án biểu diễn cá nhân, tham gia biên đạo và đạo diễn sân khấu của các chương trình lớn nhỏ trong nước, nữ nghệ sĩ múa trẻ còn mở trường múa cho riêng mình, hợp tác cùng diễn viên Nguyễn Phượng Như Ý và các vũ công khác, cô mong muốn được truyền cảm hứng, mang nghệ thuật hàn lâm lại gần với công chúng hơn

Trung Bảo, 23 tuổi – Beatboxer

Trung Bảo tên thật là Nguyễn Bảo Trung, bắt đầu đam mê beatbox từ năm 13 tuổi. Năm 2017, Trung Bảo đã ghi danh vào bản đồ beatbox toàn cầu với giải quán quân thể thức đấu đơn của World Beatbox Camp 2017. Trung Bảo sở hữu 6 sản phẩm do mình tự sáng tác, trong đó sản phẩm mang tên Bass Cannon đã giúp Trung Bảo giành chiến thắng thuyết phục tại World Beatbox Camp 2017. Bên cạnh đó, anh còn xuất sắc khi khẳng định tên tuổi trong cộng đồng beatbox nhờ giành giải Nhì beabox toàn nước Mỹ năm 2016,  Top 4 giải Beatbox thế giới Grand beatbox Battle 2017...

Không chỉ tài năng và gặt hái nhiều thành công, Trung Bảo còn có những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng. Anh chia sẻ: “Tôi muốn làm điều gì đó cống hiến cho cộng đồng. Không có cộng đồng thì không có tôi. Khi thành công, tôi muốn trả lại cái gì đó cho cộng đồng, đấy là một sự thôi thúc rất tự nhiên trong trái tim mình.

Tôi không chỉ là một beatboxer giỏi mà tôi còn có thể kết nối cộng đồng, điều đó có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi bắt đầu những việc này từ rất lâu rồi, lúc đầu chỉ làm các video, dịch bài để các bạn xem, đi đấu các giải nước ngoài, tôi quay clip đưa lên mạng cho các bạn tham khảo để mọi người có động lực tự tập. Tôi rất hiểu vai trò của cộng đồng vì khi tôi theo đuổi con đường này, tôi chỉ có một mình, rất đơn độc”. Hai năm gần đây, Trung Bảo trở về nước tham gia biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật lớn tại Việt Nam, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ Việt sống ở nước ngoài như nhạc sĩ Nguyên Lê, Ngô Hồng Quang…

Nghệ sĩ Ballet Nguyễn Thu Huệ, 28 tuổi - Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

Có thể nói, năm 2019 là một năm đầy dấu ấn với sự trở lại của vở ballet kinh điển “Hồ Thiên Nga” và cơn sốt vé mang tên “Hồ Thiên Nga”. Trong đó, sự đóng góp của vai diễn chính, diễn viên múa Nguyễn Thu Huệ - “nàng Odette” của ballet Việt. Đến với ballet từ khi còn rất nhỏ, Thu Huệ bước chân vào Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) với niềm mơ ước một ngày nào đó được tung cánh bay trên bầu trời của nghệ thuật “đứng bằng mũi chân”.

Nghệ sĩ Ballet Nguyễn Thu Huệ.

Năm 2009, khi còn là sinh viên năm thứ ba, Thu Huệ được giao vai diễn "nàng tiên bé" trong vở “Don quichotte”. Đó là vai diễn để lại dấu ấn đầu tiên trên con đường nghệ thuật của Thu Huệ. “Ra sân khấu chào khán giả khi vở diễn kết thúc, tôi cảm thấy sân khấu như là của mình, thuộc về mình và cuộc sống của mình sẽ gắn liền với sân khấu”, Thu Huệ nhớ lại.

Giành Huy chương Vàng Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc” năm 2012, Thu Huệ về Nhà hát Nhạc vũ kịch. Chỉ sau vài tháng chị được giao vai chính (soloist) trong vở “Kẹp hạt dẻ” sau khi đảm nhận vị trí "Thiên nga lớn" thành công trong một trích đoạn của vở nhạc kịch nổi tiếng “Hồ thiên nga”. Từ đó, niềm đam mê với sân khấu ballet của Huệ càng được thăng hoa khi thành công trong nhiều vai diễn chính ở các vở “Chopiana”, “Giselle”.

Ninh Đức Hoàng Long, 29 tuổi - nghệ sĩ Opera

Ninh Đức Hoàng Long sinh năm 1991 tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Ngay từ nhỏ, Long đã thích nghe những dòng nhạc cổ điển, đặc biệt là dòng nhạc Opera. Sau này, với niềm đam mê và sự nỗ lực học hỏi, Hoàng Long đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó là nền tảng cho con đường trình diễn Opera chuyên nghiệp mà Hoàng Long theo đuổi và đã gặt hái được nhiều thành công tại đất nước Hungary.

Nghệ sĩ opera Ninh Ðức Hoàng Long.

Chia sẻ về hành trình đến với con đường trình diễn Opera chuyên nghiệp, Hoàng Long cho biết, trong quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, với sự cố gắng, nỗ lực, Long đã được ban chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, đặc biệt là Giáo sư - NSND Trung Kiên đề đạt với Ban giám hiệu cho Long đi nước ngoài tu nghiệp, sau đó Hoàng Long trúng tuyển học bổng Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Hungary.

Qua một năm học tiếng và văn hóa Hungary, Hoàng Long là thí sinh nước ngoài duy nhất thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Học viện âm nhạc Liszt Ferenc. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc hệ cử nhân vào năm 2017, Hoàng Long là một trong 3 thí sinh trúng tuyển và đang tiếp tục theo học hệ Thạc sĩ biểu diễn Opera tại Học viện Liszt. Với những thành công từ Cuộc thi tài năng âm nhạc cổ điển Virtuozok 2018 trên sóng truyền hình quốc gia Hungary, Ninh Đức Hoàng Long đã nhiều lần mang vinh quang về cho đất nước với dòng nhạc Opera.

Anh đã truyền cảm hứng, củng cố niềm tin cho các bạn trẻ Việt Nam đã và đang theo đuổi dòng nhạc hàn lâm này. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hoàng Long trong quá trình sống và học tập tại Hungary, tháng 9-2018, Tổng thống Hungary đã ký đặc cách cấp quốc tịch trước thời hạn cho Hoàng Long dù anh còn đang là sinh viên và mới cư trú tại nước này trong 5 năm.

Đây được xem là trường hợp người Việt Nam đầu tiên được đặc cách cấp quốc tịch trước thời hạn tại Hungary, mang ý nghĩa lớn với cộng đồng Việt Nam tại đây. Với hai quốc tịch Việt Nam và Hungary, Hoàng Long hy vọng sẽ đóng góp vào cầu nối văn hóa của hai nước trong giai đoạn đỉnh cao của quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Ban nhạc "Ngọt"

“Ngọt” là một cái tên truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc Indie. Có tên trong danh sách vinh danh với ban nhạc “Ngọt” là một nỗ lực vượt bậc. Thành công “Ngọt” có được phần lớn từ tài năng và tự lực. Họ trở thành đại diện không chỉ cho thế hệ mình mà cho một cách làm nhạc mới, từ sự thôi thúc của bản thân. Hơn ai hết, thủ lĩnh của Ngọt - Vũ Đinh Trọng Thắng (sinh năm 1995) hiểu rõ con đường những nghệ sĩ như anh đang đi.

“Ngọt” xác định con đường là ban nhạc Indie pop khi thành lập vào cuối năm 2013 tại Hà Nội, với các thành viên Vũ Đinh Trọng Thắng (hát, guitar), Trần Bình Tuấn (lead guitar) và Nguyễn Hùng Nam Anh (trống).

Nhóm sớm tạo được tiếng vang trong cộng đồng âm nhạc Underground trên toàn quốc và qua nhiều bản thu âm trên mạng xã hội, ban nhạc dần trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật ở dòng nhạc Indie tại Việt Nam. Ra mắt năm 2014 trên mạng xã hội các ca khúc đầu tiên như “Điểm” và “Đam mê”, nhưng phải đến năm 2015, sau khi tuyển thêm Phan Việt Hoàng (bass), “Ngọt” mới cho ra mắt album đầu tay trùng tên nhóm. Ca khúc của album “Ngọt” đều do Trọng Thắng sáng tác phần nhạc và lời, ngay lập tức "cháy" 1.000 đĩa chỉ trong 4 ngày đầu tiên. Tổng cộng sau 3 tháng phát hành, 1.500 CD đã được bán hết cùng với 2.000 bản kỹ thuật số được tải về qua các kênh trực tuyến.

Năm 2018, “Ngọt” được vinh danh trong Giải cống hiến với hai giải thưởng quan trọng “Bài hát của năm” và “Nghệ sĩ mới của năm”. Có thể nói, “Ngọt” đã khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc với những tiếng nói mới mẻ của những người trẻ, tạo ra cảm hứng và niềm cho giới indie Việt Nam, cứ làm nhạc tử tế và đam mê, họ sẽ thành công.

Đó là 5 trong số 10 nghệ sĩ trẻ được “Fobes Việt Nam” vinh danh năm 2020. Ngoài ra còn có nghệ sĩ nhiếp ảnh thời trang An Lê, Trần Minh Đạo - Sáng lập và Giám đốc sáng tạo Môi Điên, nghệ sĩ thiết kế đồ họa Hà Minh Khôi, Bùi Thái Bảo Châu, Fashionista và Nguyễn Tuấn Anh, Đạo diễn, đồng sáng lập Công ty Alien Medi.

Lan Tường
.
.
.