C.Ronaldo - Rooney: Bí mật của một cơ thể quyến rũ

Thứ Ba, 13/08/2013, 07:53

Đừng nói rằng những đường cong trên cơ thể phụ nữ mới tạo ra sự hấp dẫn. Cũng đừng nói rằng những cô người mẫu mảnh mai, sexy, nổi tiếng mới kiếm được nhiều tiền tự vẻ đẹp cơ thể. Ngay cả đàn ông, những cầu thủ cũng có sự khác biệt trong cách sở hữu cơ thể, và kiếm tiền từ đó…

1. Rooney và C.Ronaldo là đồng đội ăn ý với nhau từ 2004 đến tận năm 2009 ở CLB Manchester Utd tại giải Ngoại hạng Anh. Có những xích mích, có cả những cãi vã, thậm chí có lúc chẳng buồn nhìn mặt nhau (sau vụ C.Ronaldo giăng bẫy khiến Rooney nhận thẻ đỏ khi ĐT Anh gặp ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2006). Nhưng dù sao thì họ vẫn có điểm chung là những ngôi sao trác tuyệt, những tài năng siêu hạng, những tên tuổi lớn, có thể gặt tiền như tuốt lúa.

Nhưng dù giống nhau ở bản năng sát thủ, kỹ năng ghi bàn, vẻ diệu ảo của đôi chân, Rooney và C.Ronaldo vẫn có một điểm khác biệt mà ít ai để ý, song đó lại là sự khác biệt mang tính căn bản, tạo ra một khoảng cách đang ngày một lớn giữa hai ngôi sao. Đó là… "cái sự cởi". C.Ronaldo ăn mừng cởi áo. Quảng cáo cởi áo (thậm chí là cởi cả quần). Đi tắm biển (đương nhiên) cởi áo. Thậm chí đi ngoài đường anh cũng sẵn sàng… cởi.

Còn Rooney thì chẳng mấy khi khoe thân. Bởi ai cũng biết rằng, sau lớp áo màu tươi rói của Quỷ đỏ thành Manchester, Rooney chỉ là anh béo, tròn quay, thiếu cơ bắp. Trong khi C.Ronaldo cởi là để khoe những bó cơ, những bắp thịt cuồn cuộn chẳng kém gì mấy anh thể dục thể hình.

Có thể ai đó nghĩ rằng tôi đang nói chuyện phiếm, chẳng đâu vào đâu. Nhưng ngay bây giờ sẽ là câu chuyện chính về "cái sự cởi" quyết định thế nào đến sự nghiệp của họ.

Mới cách đây vài ngày, CLB Real Madrid vừa chính thức gia hạn hợp đồng kỷ lục với C.Ronaldo bằng mức lương lên đến 17 triệu euro/năm, sau những cuộc thương thảo đầy tiếng cười và niềm kỳ vọng. Trong khi đó, Rooney đang trải qua lần thứ 3 hờn dỗi đòi rời Manchester Utd, với mục đích cuối cùng vẫn chỉ là tăng lương. Và thực tế hiện tại, Rooney nhận có hơn 12 triệu euro/năm. Giá mà Real mua C.Ronaldo từ Manchester Utd là 80 triệu bảng, trong khi lúc này Rooney chỉ được định giá có 40 triệu bảng. Nhưng đó vẫn chưa hẳn là phép so sánh về sự khác biệt giữa họ.

Rooney và Ronaldo sở hữu hai thân hình khác nhau.

Suốt 10 năm qua, C.Ronaldo chấn thương ít hơn 42% so với Rooney. Hiện nay, C.Ronaldo có thu nhập từ quảng cáo, thương mại hình ảnh cá nhân đạt 35 triệu euro/năm. Còn Rooney chỉ kiếm được khoảng 14 triệu bảng. Hình ảnh C.Ronaldo ngày càng long lanh, hào nhoáng, giống như một hoàng tử hấp dẫn bước ra từ trong tiểu thuyết. Còn Rooney ngày càng xấu. Đầu ngày càng hói, mỗi năm lại mất một khoản tiền đi cấy tóc.

Và đặc biệt là thân hình ngày càng tròn, bụng chẳng có "múi" nào. Phàm thì cái gì đẹp thì khoe, xấu thì đậy lại. Và "cái sự cởi" của họ mới thật ý nghĩa làm sao. Mấy tờ báo lá cải ở Anh còn làm phép tính, so sánh giá trị thương hiệu của C.Ronaldo từ năm 2003 đến nay, dựa trên số lần cởi áo sau mỗi bàn thắng thì giá trị của mỗi lần "nude" phần trên của anh có giá khoảng… 12.000 euro.

2. Từ khi mới 16 tuổi, chập chững lên đội 1 của Everton dưới thời HLV David Moyes, cũng là HLV của Manchester Utd hiện tại, trong một chuyến du đấu hè, Rooney đã trở về Anh với trọng lượng tăng 7kg. Ngay khi bước vào mùa giải mới, Moyes đã gạch tên Rooney khỏi danh sách thi đấu cho đến khi nào giảm 7kg thừa.

Và hầu như cứ trước mỗi mùa giải, sau những ngày hè du đấu như những ông hoàng, nghỉ ngơi rồi phè phỡn, y như rằng Rooney tăng cân và kiểu gì cũng đột nhiên vắng mặt một thời gian. Đó là lúc HLV Ferguson bắt Rooney giảm cân, dù chỉ thừa 1kg.

Mick Clegg, HLV thể lực của Manchester Utd, người từng huấn luyện cả Rooney và C.Ronaldo tiết lộ: Rooney và C.Ronaldo hoàn toàn tương phản trong cách tập luyện. Rooney không bao giờ đánh giá đúng tầm quan trọng của phòng tập thể hình, thậm chí là sợ những "bộ môn" tập nặng.

Cầu thủ này còn nói: "Tôi đến đây để đá bóng chứ không phải trở thành VĐ thể dục thể hình". Và thế là Rooney chỉ tập cho khỏe, cho dẻo dai chứ không tập trung vào cơ bụng 6 múi hay bắp thịt cuồn cuộn. Rooney còn trêu rằng: "Hãy thử tưởng tượng cái đầu hói của tôi đặt lên thân hình của cậu ta (C.Ronaldo), nó sẽ kệch cỡm thế nào?".

C.Ronaldo thì ngược lại. Từ năm 16 tuổi, C.Ronaldo đã ý thức chăm chút cho cơ thể, làm bất cứ điều gì để hình ảnh những búi cơ được hiện lên rõ nét nhất có thể. C.Ronaldo có thể "buộc mồm", thường xuyên ăn cá và trái cây thì Rooney sẵn sàng uống rượu táo, đồ ăn nhanh những miếng bít tết nóng hổi, nhầy nhụa mỡ, bóng loáng đầy hấp dẫn tại lễ hội Glastonbury.

Cái giá của những ngày đổ mồ hôi trong phòng tập đã mang lại cho C.Ronaldo không chỉ là tiền bạc, hình ảnh, sự hấp dẫn đến nghẹt thở, mà còn là sức mạnh trên sân bóng. Tất cả những yếu tố đó tương hỗ, bổ trợ nhau để tạo nên một hình mẫu đương đại mà gần như không có cầu thủ nào sánh bằng, kể cả Beckham hay Messi.

Trong bóng đá chuyên nghiệp, một cầu thủ không chỉ biết tập cho khỏe người mà còn phải có trách nhiệm, nhận thức với cơ thể, hiểu nó, quản lý và kiểm soát nó một cách chặt chẽ. Nồng độ chất béo cho phép ở mỗi cầu thủ bóng đá thường là dưới 10%. Chế độ ăn uống, những bài tập có hệ thống, thiết lập theo ngày, có tính toán khoa học, được kiểm soát và dựa trên thông số thể lực chi tiết của mỗi cầu thủ. Tất cả chỉ để phục vụ cho mấy mục tiêu sau:

- Tăng tốc và tốc độ chạy nước rút.

- Độ bền và sức mạnh cơ bắp.

- Cân bằng cơ bắp và khả năng phối hợp cơ và thần kinh.

- Sự nhanh nhẹn, và khả năng di chuyển.

- Sự dẻo dai tránh chấn thương.

Để có được những mục tiêu đó, C.Ronaldo đã tuân thủ kỷ luật tập luyện tuyệt đối. Thậm chí, khi mới sang Man Utd đến tận bây giờ, C.Ronaldo là người duy nhất yêu thích "môn" tập cơ bụng, với những bài tập gập bụng liên tục kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ.

Rooney mãi mãi nhìn Ronaldo bằng con mắt thèm muốn.

C.Ronaldo cũng từng nghiên cứu và thuộc lòng những quy tắc ăn uống. Cầu thủ người Bồ Đào Nha luôn đặt bữa ăn có lượng calo carbonhydrate đạt 2.400 đến 3.000, tránh sai lầm nhận thức thông thường chỉ 1.200 là đủ, thường dẫn tới sự hụt hơi, thiếu sức bền.

Với đội ngũ bác sĩ riêng, lên kế hoạch và kiểm soát, tiết chế và bổ sung các chất, C.Ronaldo luôn đảm bảo các chất có lợi để tăng cường sức mạnh cơ bắp như glycogen, glucose để tăng sự linh hoạt, tốc độ. Khoa học chứng minh: glycogen, glucose có hàm lượng 50% sẽ tăng được 25% trở lên sự suy giảm tốc độ chạy nước rút trong khoảng 15 phút cuối trận đấu bóng đá. C.Ronaldo luôn ăn một bữa nhỏ với lượng 600 calo carbonhydrate trước khi trận đấu diễn ra đúng 2 tiếng. Khi nào cũng vậy.

Những quy tắc cực kỳ khoa học và đầy kỷ luật trong suốt một thời gian dài đã trở thành thói quen, niềm yêu thích và một phần không thể thiếu trong cuộc sống và sự nghiệp của C.Ronaldo. Chính vì thế, anh ta đã tạo ra sự khác biệt quá nhanh chóng với Rooney, dù xuất phát điểm của C.Ronaldo được đánh giá không thể bằng Rooney.

3. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ mang tính giải trí. Nhưng rõ ràng, trong thể thao đỉnh cao nói chung và bóng đá chuyên nghiệp nói riêng, nhiều khi sự chênh lệch chỉ ăn nhau bởi sự chăm chút, cẩn thận, càng tỉ mẩn càng tốt. Thế mới có chuyện tại sao các CLB bóng đá luôn có cơ sở dữ liệu cầu thủ của mình chi tiết từ các chỉ số máu, nồng độ oxy khả năng hấp thụ, thể tích phổi, đến cả… cỡ giày, số tất và hồ sơ dữ liệu sức khỏe từ thuở bé đến lớn.

Và với câu chuyện về chế độ tập luyện của Rooney và C.Ronaldo, cũng có thể cho thấy sự khác biệt giữa họ. Chưa nói đến đẳng cấp, chỉ cần nói đến cái giá của "sự cởi đồ" cũng có thể thấy ai là người hấp dẫn hơn.

Đương nhiên, vòm ngực, múi cơ bụng, bắp thịt chắc nịch, cuồn cuộn của C.Ronaldo mang lại nhiều tiền và danh vọng, sự hào nhoáng hơn là tấm thân cục mịch, luôn chỉ trực để phình ra của Rooney. Và có lẽ, sự chênh lệch giá trị của họ lúc này đã nói lên rằng: khoa học luôn đúng.

Ôi, những phòng tập thể hình muôn năm! Cá ngừ, sa lát muôn năm!

C.Ronaldo tập và ăn uống thế nào?

Nguyên tắc tập luyện của tất cả các CLB tại giải Ngoại hạng Anh là tập luyện 5 ngày mỗi tuần tùy theo lịch thi đấu. Mỗi bài tập hàng ngày thường có thời gian từ 3 đến 5 giờ đồng hồ. Nhưng C.Ronaldo có điểm khác trong cách ăn uống, khi tuân thủ triệt để "khẩu phần" được coi là đạt tiêu chuẩn tốt nhất như sau:

- Ăn sáng: ngũ cốc và nước trái cây.

- Ăn trưa: gà hoặc thịt với salad, mì ống, khoai tây nướng hoặc rau

- Ăn chiều : Cá ngừ cuộn.

- Ăn tối: Thực đơn gần giống bữa trưa về lượng calo, chất đạm.

- Khi tập luyện dùng nước đặc dụng cho vận động viên, nước năng lượng.

L. Trung
.
.
.