Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng 7 tập thể.

Có 93 đại biểu do Bộ Công an chọn cử và 40 đại biểu tham gia các đoàn do UBND các địa phương chọn cử. Trong số 93 đại biểu do Bộ chọn cử, đại biểu khách mời gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Công an và 10 đồng chí là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến.

Đại biểu chính thức gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh Đại hội; 39 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới từ năm 2021 đến nay; 5 đồng chí là Chiến sĩ thi đua toàn quốc từ năm 2021 đến nay; 1 đại biểu tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 24 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; 11 đồng chí là đại diện các CBCS tiêu biểu; 2 đồng chí tham gia tổ chức đại hội.

Tại đại hội, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã có Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cho 17 tập thể, cá nhân. Đáng chú ý, lực lượng CAND có 3 tập thể được vinh danh, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là Cục Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội.

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Điểm nhấn của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI là phần giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 trên nhiều lĩnh vực, ở mọi miền Tổ quốc, trong đó có các CBCS của lực lượng CAND. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công an của ta là CAND, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc", trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Nam Trung Bộ, Thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp tham mưu, chỉ huy, điều hành, tham gia ứng phó, phòng chống lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo ANTT, khắc phục hậu quả.
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
 

Trong hai ngày 17 và 18/11/2025, Công an xã Diên Khánh đã hỗ trợ di chuyển nhiều hộ dân ra khỏi các vùng xung yếu. Đến chiều 19/11, nước lũ vượt đỉnh, Thượng tá Lê Văn Thọ chỉ đạo 3 tổ công tác đến các địa bàn, dùng xuồng nhỏ, ghe nhỏ của người dân, cùng phao kéo chuyên dụng của lực lượng Công an, đưa được khoảng 500 người dân ra khỏi các vùng xung yếu.

20h cùng ngày, mực nước lên quá nhanh, anh đã liên hệ với Công an tỉnh để xin hỗ trợ cano. Đến 21h, cano đến nhưng do nước lũ, chỉ tiếp cận được địa điểm cách trụ sở Công an xã Diên Khánh khoảng 2km. "Lúc đó, tôi đang cầm điện thoại thì người dân điện thoại quá nhiều kêu cứu, mình rất nóng lòng. Tôi quyết tâm bằng mọi giá, bằng mọi cách phải tiếp cận được cano để cứu dân càng sớm càng tốt", anh chia sẻ. 22h, khu vực mất điện và mất sóng điện thoại. Trong đêm tối, mưa lũ, Thượng tá Lê Văn Thọ cùng một đồng chí Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bơi 2km để lấy cano ứng cứu người dân.

Có một chi tiết ấn tượng, xúc động là thời gian đó, đồng chí đã tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong nhiều ngày. Khi đi qua con ngõ gần nhà, biết nhà bị ngập, nhưng thấy nhà mình còn gác xép, nghĩ vợ con có thể tạm trú trên đó, nên đồng chí không về thăm nhà mà cùng đồng đội tiếp tục tiến sâu vào phía trong, giúp các gia đình, người dân khó khăn khác...

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0

Cạnh đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh, vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND - người giành 4 Huy chương Vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games 33 đã khiến khán giả bất ngờ về phản ứng cực nhanh trước thử thách ghi nhớ hình ảnh từ MC chương trình.

"Trong quá trình thi đấu, tôi luôn nghĩ rằng mình có một trái tim nhỏ, nhưng niềm tin và lòng yêu nước thì không hề nhỏ. Tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình để có thật nhiều lần được đứng trên bục cao nhất của đấu trường quốc tế, được hát vang Quốc ca Việt Nam và nhìn Quốc kỳ Việt Nam được kéo cao trên đấu trường quốc tế. Đó là một trong những cách thể hiện lòng yêu nước của tôi", nữ xạ thủ chia sẻ.

Các đại biểu dự đại hội cũng được xem phóng sự đặc biệt về Phong trào thi đua "Ba Nhất" trong lực lượng CAND, trong đó phỏng vấn ý kiến Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh; Thượng tá Phạm Việt Ân, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng; Công an TP Hà Nội triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ thành công các sự kiện lớn...

Qua đó khẳng định, ngày nay, các yếu tố an ninh phi truyền thống, không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, các hiện tượng xã hội mới hay những biến động địa chính trị phức tạp đã khiến vai trò của lực lượng CAND bước vào thời kỳ phải đổi mới toàn diện hơn bao giờ hết...

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
 

Bày tỏ vinh dự, tự hào là đại biểu chính thức của đại hội, Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia chia sẻ: "Tôi cảm nhận rõ ràng, đây không chỉ là một sự kiện chính trị đơn thuần mà là một cột mốc khai phá, đặt nền móng cho kỷ nguyên dữ liệu quốc gia. Đối với tôi và toàn thể CBCS, đại hội là dấu mốc khẳng định quyết tâm thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị: Xây dựng hạ tầng dữ liệu tin cậy quốc gia, tạo lập kho dữ liệu tin cậy quốc gia, kiến tạo nền tảng chuỗi khối tin cậy quốc gia, phát triển các công nghệ lõi và công nghệ chiến lược để đưa Việt Nam bước vào nền kinh tế dữ liệu".

Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia cũng cho biết, hành trang đồng chí mang đến đại hội là báo cáo thành tích, nhưng sâu xa hơn, đó là khát vọng cùng tập thể kiến tạo một thị trường dữ liệu minh bạch, tin cậy, nơi dữ liệu trở thành nguồn lực mới của quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thịnh vượng dân tộc. Đồng chí coi đây là sứ mệnh khai mở – không chỉ quản lý dữ liệu, mà còn thúc đẩy kinh tế dữ liệu, xây dựng nền tảng cho một Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu là sức mạnh, là niềm tin, là động lực phát triển.

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
 

Thượng tá, TS Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Hà Nội cho biết, trước yêu cầu đòi hỏi chuyển đổi số toàn diện công tác nghiệp vụ, phục vụ chiến đấu đảm bảo nhanh chóng kịp thời, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tiên phong, nỗ lực không ngừng, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện các chiến dịch lớn về chuyển đổi số, tạo ra những thay đổi căn bản trong tư duy, lối nghĩ và cách làm.

"Để đạt được những thành tích đó, hàng trăm CBCS đã làm việc với 300% sức lực; hàng ngàn đêm trăn trở, đau đáu công việc; là những đôi tay bật máu khi buộc bó hồ sơ; là những đêm thức trắng cùng nhau nín thở chờ bấm nút vận hành kết nối hệ thống an toàn, liên thông; là những đôi mắt mỏi mòn, miệt mài bên những màn hình máy tính, là những chiếc bút ký hết mực trong 1 ngày; là những tiếng ho lụ khụ trong kho tàng thư đầy bụi bặm, nấm mốc; là những bữa cơm còn dang dở bỏ lại, lao lên cơ quan dù đã hết giờ làm; là tấm chiếu trải vội cho lũ con thơ ngủ gục chờ mẹ trên cơ quan; sự dũng cảm lãng quên những trận ốm COVID-19 để khi khỏi lại thay nhau lên làm việc không nghỉ trong chiến dịch", chị nói.

Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đồng chí xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an sẽ luôn chủ động đồng hành cùng các lực lượng chiến đấu trên mọi mặt trận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ của Công an Thủ đô Anh hùng...

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0

Theo Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đồng Nai, trong 13 năm công tác, anh đã tham gia khoảng 60 vụ CNCH, cứu được hàng trăm nạn nhân đến nơi an toàn, đồng thời trực tiếp cứu được 20 người bị nạn ở các vụ CNCH khác, trực tiếp tìm kiếm được 52 thi thể nạn nhân, 2 xe tải, các tang vật vụ án hình sự dưới giếng sâu, hồ sâu. Ngoài ra, đồng chí còn tham gia hơn trăm vụ chữa cháy, có một số vụ cháy kéo dài nhiều ngày. Trong các vụ chữa cháy và CNCH, anh luôn xung phong đi đầu. Nhiều trường hợp không trong ca trực nhưng khi có các vụ cháy, CNCH phức tạp, có lệnh điều động của lãnh đạo, Đại uý Thái Ngô Hiếu luôn nhanh chóng đến hiện trường để tham gia chữa cháy và CNCH.

"Tôi nhận thức, rằng bản thân rất may mắn khi được học tập, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về nghiệp vụ chữa cháy và CNCH, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, kỷ cương, tình thương, sự đoàn kết, hiệp đồng, yêu thương của đồng chí, đồng đội; sự giáo dục, rèn luyện của cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai về đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, truyền thống của lực lượng CAND. Chính từ môi trường đó đã giúp tôi nêu cao bản lĩnh, lòng dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân", Đại uý Thái Ngô Hiếu tâm sự.

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
 

Thiếu tá, ThS, bác sĩ Nguyễn Anh Đức hiện là cán bộ Khoa Chấn thương chỉnh Hình - Phẫu thuật tạo hình & Y học thể thao, Bệnh Viện 19/8 Bộ Công an nhớ lại, 12 năm trước, sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa, anh về đây nhận công tác. Sau vài năm làm quen với chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, anh nhận thấy có một lĩnh vực rất khó trong chuyên ngành, đó là kỹ thuật Vi phẫu thuật (khâu nối lại những thần kinh, mạch máu rất nhỏ bị đứt, hoặc sử dụng để chuyển vạt che phủ những khuyết hổng phần mềm trên cơ thể) nên đã mạnh dạn đề xuất với bệnh viện để tham gia học tập tại các trung tâm rất chuyên sâu về lĩnh vực này. Kết quả, anh đã nhiều lần phẫu thuật nối lại chi thể, ngón tay ngón chân bị đứt rời, cũng như chinh phục một số kỹ thuật phức tạp khác trong chuyên ngành, cập nhật những xu hướng mới nhất, nhằm mục tiêu điều trị cho CBCS với chất lượng cao nhất.

Năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát, anh là một trong 4 bác sĩ đã tham gia chống dịch đợt đầu tiên của Bộ Công an, được cử chi viện y tế, tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân tại Bệnh viện 199; tham gia chống dịch đợt 2 tại tỉnh Bắc Giang, cũng như một trong 24 CBCS được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ nhân đạo khi xảy ra trận động đất chưa từng có vào năm 2023. "Để phong trào ngày càng thực chất, thiết nghĩ mỗi cá nhân trong chúng ta dù đang ở đâu, giữ cương vị nào thì vẫn phải cố gắng từ những điều nhỏ nhất, vững tinh thần người chiến sĩ Công an "sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì" vì Đảng và nhân dân. Và trên hết là "Khi Tổ quốc gọi, chúng tôi trả lời. Vinh dự khi được phụng sự!", Thiếu tá, ThS, bác sĩ Nguyễn Anh Đức khẳng định.

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0

Thiếu tá Hoàng A Liền, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu từng có nhiều năm cùng lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội pham về ma túy đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn góp phần ổn định tình hình, đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tham mưu, đồng chí đã trực tiếp cùng CBCS trong đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đấu tranh hàng trăm vụ án, chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng, thu khối lượng lớn ma túy; có nhiều chuyên án, vụ án điển hình đã được lãnh đạo các cấp biểu dương, ghi nhận.

"Khi tôi đang có mặt ở đây, các đồng chí, đồng đội của tôi – những người lính thầm lặng, vẫn đang âm thầm chiến đấu, âm thầm giữ lấy lời thề "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Bởi lẽ, màu áo chúng tôi mặc không chỉ là sắc phục, mà là danh dự, là lý tưởng sống… Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân đã luôn tin yêu, dõi theo, và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi nguyện cống hiến trọn đời, nguyện không lùi bước, để Tổ quốc, nhân dân mãi yên bình", Thiếu tá Hoàng A Liền trải lòng.

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức, bảo đảm ANTT đại hội.
Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban An ninh Đại hội cùng các đại biểu trao đổi phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.

Một dấu ấn không thể thiếu về hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ là các lực lượng CAND dưới sự chỉ đạo, điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Trưởng Tiểu ban An ninh Đại hội đã thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau đại hội. Tiểu ban An ninh Đại hội và Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp, biện pháp bảo đảm ANTT đại hội, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là: "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất, dù là nhỏ nhất, không chỉ ở nơi diễn ra đại hội, mà trên phạm vi cả nước và trên không gian mạng".

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ gồm Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh chính trị nội bộ và Công an TP Hà Nội đã tổ chức khảo sát, rà soát, xây dựng, bổ sung các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT. Trong quá trình diễn ra đại hội, Văn phòng Bộ Công an phát huy vai trò thường trực, phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Tổ chức điều phối thông tin, tham mưu tác chiến công tác bảo đảm ANTT; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về bảo đảm ANTT đại hội.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bố trí lực lượng khoa học, phù hợp với từng vị trí, từng thời điểm, kết hợp hiệu quả giữa con người, phương tiện và các biện pháp kỹ thuật, không chỉ góp phần giữ vững an ANTT mà còn tạo không gian an tâm, trang nghiêm, đúng với ý nghĩa chính trị – xã hội của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI. Bộ Tư lệnh CSCĐ bố trí các kíp trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện tăng cường hỗ trợ Công an TP Hà Nội triển khai công tác bảo vệ và cơ động giải quyết tình huống phức tạp về ANTT theo chức năng, nhiệm vụ và khi có yêu cầu.

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0
Lực lượng Cảnh vệ diễn tập phương án bảo vệ yếu nhân.

Công an TP Hà Nội bố trí, phân công lực lượng tổ chức canh gác bảo vệ, kiểm soát người và phương tiện ra vào, bảo đảm ANTT quanh khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia và nơi đại biểu lưu trú; phối hợp Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện quy định về công tác phòng, chống cháy, nổ, ứng trực sẵn sàng xử lý tình huống cháy nổ nếu có. Các đơn vị Cảnh sát phòng, chống tội phạm và quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, thực hiện hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cục CSGT phối hợp chặt chẽ Công an TP Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn, phân luồng, phân tuyến, kiểm tra an toàn kỹ thuật, sắp xếp phương tiện phục vụ, đưa đón các đoàn đại biểu. Công an các địa phương toàn quốc, nhất là Công an các địa phương giáp ranh Hà Nội tăng cường bảo đảm an ninh cơ sở; tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn trước sự kiện, chỉ đạo Công an cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện các mặt công tác Công an cơ sở, xử lý những vấn đề phát sinh... Tất cả các đơn vị, địa phương đều nỗ lực, chung sức, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng này, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Rạng ngời hình ảnh CAND tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -0