Dưới góc nhìn của một giảng viên và là người từng làm công tác thanh niên, TS. KTS Nguyễn Vũ Trọng Thi, nguyên Bí thư ĐTN, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Kỹ thuật Đô thị, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, chia sẻ, thanh niên trí thức hiện nay có cơ hội lớn khi được sống trong môi trường đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, tiếp cận tri thức toàn cầu và thị trường việc làm ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cũng rất lớn bởi một bộ phận dễ rơi vào bẫy thu nhập trung bình trong tư duy, thỏa mãn sớm, thiếu khát vọng vươn lên và ngại dấn thân vào lĩnh vực mới. TS. KTS Nguyễn Vũ Trọng Thi nêu rõ: “Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh thức lòng tự tôn dân tộc. Đó là mệnh lệnh hành động để thế hệ trẻ rũ bỏ tư duy ổn định. Các bạn trẻ sẽ không chỉ là những người thừa hưởng thành quả, mà là chủ nhân kiến tạo nên kỷ nguyên đó. Mọi nỗ lực hôm nay sẽ mang lại sự thịnh vượng chung cho ngày mai. Đây cũng là niềm tin có cơ sở khoa học và thực tiễn, căn cứ trên cơ đồ, tiềm lực và vị thế mà nhiều thế hệ ông cha của đất nước đã dày công gây dựng. Toàn thắng không tự nhiên đến, đó là kết quả của sự kỷ luật và kiên trì rèn luyện mỗi ngày”.
Từ tinh thần ấy, những thông điệp về ý chí, bản lĩnh và khát vọng cống hiến không chỉ dừng ở lời hiệu triệu, mà cần được cụ thể hoá. TS. KTS Nguyễn Vũ Trọng Thi nêu rõ: “Sinh viên cần xây dựng các “KPI cuộc đời” gắn với nhu cầu xã hội, trong đó “Toàn thắng” của sinh viên trước hết là làm chủ công nghệ và ngoại ngữ. Nhà trường cũng cần tiếp tục tạo dư địa để sinh viên dấn thân vào nghiên cứu khoa học, hay khởi nghiệp như một không gian rèn bản lĩnh, bởi cả thành công hay thất bại ở giảng đường đều là kinh nghiệm thực chiến và hồ sơ năng lực quý giá. Khi trực tiếp giải quyết những vấn đề cụ thể của xã hội bằng tri thức, mỗi sáng kiến nhỏ hay ý tưởng xanh sẽ trở thành viên gạch góp phần vào sự phát triển chung, biến niềm tin trừu tượng thành đam mê và khát vọng hành động thực chất”.
Ở góc nhìn của một cán bộ Đoàn đang công tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, anh Phạm Bá Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ ĐTN Bộ Khoa học & Công nghệ, Bí thư Đoàn Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, thông điệp “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” trong bối cảnh hiện nay còn cần được hiểu thêm như lời hiệu triệu tuổi trẻ bước vào mặt trận đổi mới sáng tạo – nơi trí tuệ, bản lĩnh và năng lực làm chủ công nghệ sẽ mang tới những bứt phá. “Với đoàn viên thanh niên Cục Sở hữu trí tuệ, thông điệp này càng có ý nghĩa đặc biệt. Sở hữu trí tuệ là nền tảng của khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, nên mỗi phần việc của chúng tôi từ xử lý hồ sơ, tra cứu, thẩm định đến hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đều góp phần tạo dựng niềm tin vào môi trường sáng tạo, bảo vệ thành quả lao động trí tuệ và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. Chúng tôi luôn tự mình đặt câu hỏi làm thế nào để tốt hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp”, anh Tuấn Anh nói.
Anh Phạm Bá Tuấn Anh còn cho rằng, thanh niên ngành khoa học – công nghệ phải là lực lượng tiên phong trong việc hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, coi đó không chỉ là ý tưởng mà là tài sản, là nguồn lực phát triển quốc gia. Mỗi đề tài nghiên cứu, mỗi giải pháp kỹ thuật, mỗi phần mềm, quy trình mới nếu được bảo hộ và ứng dụng hiệu quả đều là một viên gạch xây nền tảng cho nền kinh tế tri thức. Từ đó, tinh thần “Tiến lên” được cụ thể hóa bằng năng lực nghiên cứu – phát triển, bằng tinh thần dám thử nghiệm, dám chấp nhận thất bại để tiến bộ. Ngoài ra, vai trò của tổ chức đoàn trong lĩnh vực này không chỉ dừng ở phong trào, mà cần tạo môi trường kết nối giữa các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, để mỗi sáng tạo của tuổi trẻ có điều kiện đi trọn hành trình từ ý tưởng đến tạo giá trị thực.
Nếu đổi mới sáng tạo là động lực tạo nên đột phá phát triển, thì giữ vững lập trường và nền tảng tư tưởng chính trị chính là điều kiện bảo đảm để thanh niên hành động đúng hướng trong một môi trường quốc tế và an ninh ngày càng phức tạp. Theo anh An Đức Việt, đoàn viên Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội, quá trình hội nhập sâu rộng đặt thanh niên trước nhiều luồng thông tin, quan điểm và tác động đa chiều. Nếu thiếu bản lĩnh văn hóa và nền tảng tư tưởng vững vàng, người trẻ rất dễ bị chi phối, hòa tan hoặc mất phương hướng trước các vấn đề nhạy cảm liên quan đến lợi ích quốc gia. Anh Đức Việt nhấn mạnh, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều thách thức an ninh phi truyền thống và cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, “toàn thắng” trước hết là chiến thắng sự dao động trong nhận thức, là khả năng giữ vững niềm tin, tư duy độc lập và xác định rõ lợi ích quốc gia, dân tộc làm chuẩn mực định hướng hành động. Đây không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là năng lực công dân cần có của thế hệ trẻ trong xã hội hiện đại.
Từ thực tiễn công tác, anh cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế. Trong môi trường đó, mỗi thanh niên không chỉ đại diện cho bản thân mà còn góp phần phản chiếu hình ảnh đất nước. Vì vậy, bản lĩnh, văn hóa ứng xử, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trở thành những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trẻ. “Khi thanh niên vững vàng về lập trường, chắc chuyên môn và rõ trách nhiệm công dân, họ không chỉ đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội, mà còn góp phần củng cố “thế trận lòng dân” – nền tảng chiến lược bảo đảm ổn định và phát triển bền vững của đất nước”, anh Đức Việt khẳng định.
Như vậy, “Hồi trống thúc quân” của thời đại này không vang lên trên chiến trường, mà vang lên trong không gian tri thức, công nghệ, quản trị và hội nhập. Khi niềm tin được đặt trên nền tảng kỷ luật, tri thức, sáng tạo và lập trường vững vàng, khát vọng phát triển quốc gia không còn là mục tiêu trừu tượng mà trở thành quá trình hành động liên tục của từng cá nhân trẻ. Chính từ những bước đi bền bỉ, có định hướng và trách nhiệm ấy, thế hệ trẻ hôm nay sẽ góp phần kiến tạo nền tảng cho những thắng lợi lâu dài của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.