Khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế, ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Là điều ước đầu tiên của Liên hợp quốc được đặt tên theo một địa danh, đó là Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, việc phê chuẩn Công ước là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế, khẳng định năng lực tiên phong và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Là quốc gia đăng cai Lễ mở ký, là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội và mới đây nhất, ngày 7/4/2026, Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước. Đây là minh chứng thể hiện cam kết và trách nhiệm mạnh mẽ của Việt Nam luôn thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trên không gian mạng.
Một thông tin đáng chú ý là cho đến khi Công ước Hà Nội được ký kết (tháng 10/2025), trước đó thế giới vẫn thiếu một khung khổ pháp lý chung để thống nhất các nỗ lực phòng, chống tội phạm mạng.
Trước những yêu cầu của thời đại, đồng thời khẳng định là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong hơn 5 năm, Việt Nam đã nỗ lực đồng hành cùng các thành viên đàm phán trên tinh thần chân thành, xây dựng và trách nhiệm để đạt thành quả cuối cùng là sự ra đời của Công ước Hà Nội.
Đóng góp thực chất của Việt Nam vào tiến trình xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng khẳng định vai trò tiên phong, góp phần đoàn kết cộng đồng quốc tế vì mục tiêu chung là đấu tranh với tội phạm mạng toàn cầu.
Một vụ án “nổi đình, nổi đám” khác được dư luận đặc biệt quan tâm là liên quan đến đối tượng Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng đồng phạm tại các công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech với các tội danh liên quan đến dự án tiền số AnTex và móc nối với Phó Đức Nam để rửa tiền... Bên cạnh đó, vào tháng 8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là: Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” của hơn 3.000 nhà đầu tư. Ngoài ra, vào thời điểm tháng 9/2025, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” do đối tượng Bùi Quang Minh cầm đầu...
Trước đó, vào cuối năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Đường dây này, Công an khởi tố 18 bị can, thu nhiều tang vật và phong tỏa tài sản giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Với vụ án này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang đã gửi thư khen ngợi Công an thành phố Hà Nội: “Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an Thủ đô trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của bộ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân”.
Điểm rất đáng chú ý trong các đường dây lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô cực lớn trên không gian mạng là, các đối tượng tổ chức hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng ứng dụng có độ bảo mật cao, dễ dàng xóa dấu vết và ẩn danh khi hoạt động. Để phá án, lực lượng Công an đã phải lần theo từng manh mối nhỏ nhất, một cách khéo léo, bí mật, nhạy bén và không để lộ lọt thông tin.
Bên cạnh tập trung xử lý tội phạm mạng, lực lượng Công an, trong đó có Công an Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao. Công an Hà Nội thường xuyên tổ chức các tọa đàm về phòng, chống tội phạm mạng và tác động của trí tuệ nhân tạo trên không gian mạng cùng nhiều hình thức truyền thông khác nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho cộng đồng...
Đặc biệt, bộ phim truyền hình dài tập tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng: “Tường lửa Tràng An” do Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trước đây (nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) sản xuất là bộ phim truyền hình đầu tiên đề cập những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao như: Tiền ảo và lừa đảo trên không gian mạng. Đây cũng là dự án truyền thông xã hội mang ý nghĩa văn hóa, nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ vai trò sức mạnh của báo chí, truyền thông đồng hành cùng lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao.
Cùng với các cơ sở chính trị, pháp lý trong nước đang dần hoàn thiện và ý thức người dân dần được nâng cao, Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Chia sẻ tại buổi tiếp các trưởng đoàn tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Công ước Hà Nội đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển. Việt Nam cam kết nỗ lực cùng các nước, tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác trong khai thác các tiềm năng của không gian mạng cũng như phòng, chống tội phạm mạng, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của các quốc gia và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người dân trên thế giới.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng. Công ước cũng là sự khẳng định rằng không một quốc gia nào, dù ở bất kỳ trình độ phát triển nào, sẽ bị bỏ lại đơn độc và không được bảo vệ trước tội phạm mạng.
Với ý nghĩa đó, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn Việt Nam có đóng góp thực chất hơn vào tiến trình thực thi pháp luật quốc tế trên không gian mạng ở quy mô toàn cầu.
Theo Hà Nội mới