Xuyên đêm cứu nạn người nước ngoài bị nạn trên tàu biển

Thứ Năm, 17/11/2022, 23:09

Sau hải trình dài cứu nạn xuyên đêm trên biển, đến 23h15’ đêm 17/11, tàu SAR-272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã đưa một thủy thủ người nước ngoài bị tai nạn lao động trên tàu biển đang vận hành ngoài khơi về đến đất liền an toàn.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nhatrang MRCC, trước đó vào lúc 10h sáng cùng ngày, tàu KATE, quốc tịch Marshall Islands đang vận hành trên biển tại vị trí có tọa độ 100 độ 25 N – 109 độ 28E, cách bờ biển Nha Trang về phía Đông Nam 108 hải lý, thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. Trong lúc đang thao tác kỹ thuật, thợ máy Bako Konstantinos (SN 2000), quốc tịch Hy Lạp bị tai nạn gãy chân phải.

Vượt sóng gió xuyên đêm cứu nạn người nước ngoài bị tai nạn lao động -0
Vượt sóng gió xuyên đêm cứu nạn người nước ngoài bị tai nạn lao động -1
Tổ công tác trên tàu SAR - 272 tiếp nhận tàu EMIL để cứu nạn thủy thủ Sokolov Andrei.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ Vietnam MRCC, Giám đốc Nhatrang MRCC điều động tàu SAR-272 đưa tổ công tác phối hợp với Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa khẩn trương ra khơi khởi đầu hải trình cứu nạn.

Vượt qua khó khăn về thời tiết trên biển có mưa giông, sóng gió xô đập dữ dội, tàu SAR – 272 đã tiếp cận tàu KATE, đưa nạn nhân về đến cảng Nhatrang MRCC lúc nửa đêm, để chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang điều trị vết thương.

Vượt sóng gió xuyên đêm cứu nạn người nước ngoài bị tai nạn lao động -0
Vượt sóng gió xuyên đêm cứu nạn người nước ngoài bị tai nạn lao động -1
Tàu SAR - 272 đưa thợ máy Baco Konstantinos về đến cảng Nhatrang MRCC lúc 23h15' đêm 17/11.

Trước đó vào sáng 17/11, tàu SAR-272 của Nhatrang MRCC cũng đã kịp thời cứu nạn thủy thủ Sokolov Andrei (SN 1986), quốc tịch Nga, bị tai nạn lao động khi đang thao tác kỹ thuật trên tàu EMIL, quốc tịch Cayman, đưa về đến cảng Nhatrang MRCC vào hồi 11h trưa cùng ngày.

Được biết tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động, tàu KATE đang trong hải trình vận chuyển quặng khoáng sản từ Headland – Australia đến Fangcheng – Trung Quốc, còn tàu EMIL đang vận chuyển than rời từ Taman Russia đến Trung Quốc.

Hữu Toàn
.
.
.