Xử phạt trường hợp tung tin xe chở người về quê chống dịch bị tai nạn thảm khốc

Chủ Nhật, 01/08/2021, 13:48

Bà N.T.L thừa nhận, đã đọc thông tin vụ tai nạn này trên trang “TTM.24h”, sau đó chia sẻ lên trang Facebook cá nhân và trang “Rao vặt Bảo Lộc” khi chưa xác minh, kiểm chứng tính chính xác của thông tin.

Ngày 1/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đạ Tẻh triệu tập bà N.T.L (SN 1983, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) lên làm rõ thông tin “xe giường nằm chở người về quê tránh dịch gặp tai nạn thảm khốc, ít nhất 22 người chết và bị thương” gây hoang mang dư luận.

Tung tin xe chở người về quê chống dịch bị tai nạn thảm khốc -0
 Lực lượng chức năng làm việc với bà N.T.L.

Trước đó, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản facebook “H.D” đưa thông tin từ trang mạng "TTM 24h" với nội dung như trên lên nhóm “Rao vặt Bảo Lộc”. Lực lượng chức năng xác định đây là thông tin không đúng sự thật.

Thực tế, vụ tai nạn trên xảy ra ngày 11/4/2017 tại tỉnh Hà Tĩnh nhưng không liên quan đến hoạt động đưa người về quê tránh dịch mà chỉ là hoạt động giao thông vận tải bình thường.

Bà N.T.L thừa nhận, đã đọc thông tin vụ tai nạn này trên trang “TTM.24h”, sau đó chia sẻ lên trang facebook cá nhân và trang “Rao vặt Bảo Lộc” khi chưa xác minh, kiểm chứng tính chính xác của thông tin.

Trước vi phạm trên, bà L đã bị cơ quan chức năng phạt hành chính 10 triệu đồng.

 

Khắc Lịch
.
.
.