Xác định danh tính 8 nạn nhân thương vong trong vụ sập tầng khai thác than ở Quảng Ninh

Thứ Sáu, 22/12/2023, 10:06

Sáng 22/12, thông tin từ UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ sụt lở tại khu vực khai thác thuộc Công ty CP than Cọc 6 (Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam), bước đầu xác định đã có 1 người tử vong, 1 người mất tích và 6 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 21/12, tại khu vực moong khai thác than (mức -260m) Công ty CP than Cọc 6 đã xảy ra sự cố sụt lở tầng khai thác.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ, cứu nạn gần 100 người từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm cấp cứu mỏ Quảng Ninh và Công ty than Cọc 6 cùng nhiều phương tiện đã được huy động cứu nạn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp khó khăn do trời tối, thời tiết xấu, lượng đất đá sạt lở có khối lượng lớn, tình trạng ngập nước và nhiệt độ giảm sâu.

Xác định danh tính 8 nạn nhân thương vong trong vụ sập tầng khai than ở Quảng Ninh -0
Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Thông tin tại hiện trường cho biết, đến sáng 22/12 các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được nơi máy xúc bị vùi lấp, nghi có người bị vùi lấp, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn  đang khẩn trương tổ chức thi công hố bơm, bơm nước để tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Danh tính các nạn nhân được xác định ban đầu gồm: Nạn nhân tử vong là công nhân Lưu Thanh Tùng (sinh năm 1988); nạn nhân mất tích là công nhân Hoàng Thọ Hùng (sinh năm 1976), cùng trú phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả), đều làm công việc vận hành máy xúc thủy lực.

6 công nhân bị thương cũng cùng trú tại TP Cẩm Phả gồm: Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1982), Ngô Văn Mạnh (sinh năm 1990), Hoàng Mai Luyến (sinh năm 1985), Phạm Đức Hòa (sinh năm 1988), Trịnh Quốc Huy (sinh năm 1974) và Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1983).

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Văn Minh
.
.
.