Vừa dập tắt đám cháy, lại vội chạy đi cứu người kẹt trong thang máy

Thứ Bảy, 27/07/2024, 10:05

Đám cháy nhà hàng vừa được dập tắt thì Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 5 TP Hồ Chí Minh lại tiếp nhận thông tin có người mắc kẹt trong thang máy. Họ nhanh chóng di chuyển đến hiện trường giải cứu mặc cho quần áo đang ướt sũng…

Chiều tối 26/7, đám cháy bùng phát tại nhà hàng B.V (đường Nguyễn Văn Cừ, phường 3, quận 5). Thời điểm này trong nhà hàng có một số thực khách đang ăn uống. Phát hiện đám cháy, thực khách và nhân viên nhà hàng đã kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Vừa dập tắt đám cháy vội chạy đi cứu người kẹt trong thang máy -0
Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của nhà hàng.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 5 đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và 22 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Đám cháy phát triển rộng nên Công an quận 5 đã xin chi viện.

Vừa dập tắt đám cháy vội chạy đi cứu người kẹt trong thang máy -0
Cán bộ chiến sĩ PCCC triển khai dập lửa.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều 5 xe chữa cháy, 1 xe thang và 34 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp dập lửa. Đám cháy bùng mạnh đe dọa nhà dân và 1 cửa hàng xăng bên hông nhà hàng.

Vừa dập tắt đám cháy vội chạy đi cứu người kẹt trong thang máy -0
Đám cháy cạnh 1 cửa hàng bán xăng nên công tác chữa cháy được triển khai rất khẩn trương.

Sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế. Khu vực cháy được xác định là khu phòng ngủ của nhân viên nhà hàng trên tầng. Một số tài sản cá nhân của nhân viên bị cháy và hư hỏng. Các tổ PCCC đã ngăn không cho đám cháy lan ra toàn bộ diện tích hơn 500m2 của nhà hàng.

Khi đám cháy vừa được dập tắt thì Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 5 nhận được tin báo, tại chùa Vạn Thiện (hẻm 136, đường Trần Phú, phường 4, quận 5) có người mắc kẹt trong thang máy nên tổ công tác đã nhanh chóng đến hiện trường.

Vừa dập tắt đám cháy vội chạy đi cứu người kẹt trong thang máy -0
Vừa dập tắt xong đám cháy, cán bộ chiến sĩ PCCC đã vội đến giải cứu người mắc kẹt trong thang máy.

Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, người bị mắc kẹt là cụ bà L.T.T. (SN 1940). Biết tâm lý người già khi bị mắc kẹt một mình sẽ rất hoảng loạn dễ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng, tổ công tác đã trấn an cụ bà T. đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng để mở cửa.

Sau thời gian ngắn, cửa thang máy được mở, cụ bà được đưa ra ngoài an toàn.

M.Đức
.
.
.