Vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong: Lò hơi có công suất 1.000kg/giờ

Thứ Tư, 01/05/2024, 17:45

Chiều 1/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 công nhân tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định lò hơi bị phát nổ có công suất 1.000kg/giờ…

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, vụ tai nạn xảy ra lúc 8h10 tại khu vực nồi hơi, xưởng bán thành phẩm của Công ty TNHH SX và TM gỗ Bình Minh (gọi tắt là Công ty gỗ Bình Minh) đóng tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Công ty gỗ Bình Minh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia dụng, do ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc.

Lò hơi phát nổ khiến 6 người tử vong có công suất 1.000kg/giờ -0
Khu vực sản xuất gần nơi nồi hơi phát nổ.

Công ty này có khoảng 200 lao động. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn đang có 42 công nhân làm việc. Để phục vụ sản xuất, công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước, công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4. Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người tử vong, 5 người bị trọng thương, nhà xưởng hư hỏng nặng.

Lò hơi phát nổ khiến 6 người tử vong có công suất 1.000kg/giờ -0
Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai thăm hỏi nạn nhân đang điều trị.

Trong 6 người tử vong có 5 người Việt Nam và 1 người quốc tịch Trung Quốc. Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, có một trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ ngay 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương.

Chiều cùng ngày, UBND huyện Vĩnh Cửu cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng đã đến thăm, động viên, chia sẻ với người nhà công nhân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và hỗ trợ 2 triệu đồng/người với người bị thương và hỗ trợ 3 triệu đồng đối với mỗi gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn lao động này.

Bộ Y tế chỉ đạo phối hợp cứu chữa các nạn trong nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực phía Nam như Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Thống Nhất... chuyển tuyến, hội chẩn từ xa, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ nổ lò hơi.

Ngày 1/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ký công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc tập trung cấp cứu, điều trị cho người bị nạn trong vụ nổ lò hơi.

Trước đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhân được báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vào sáng 1/5, hậu quả làm tử vong và bị thương nhiều người.

Vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong: Lò hơi có công suất 1.000kg/giờ -0
Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoan nghênh Sở Y tế Đồng Nai đã điều động các đơn vị trực thuộc cấp cứu và các bệnh viện đã kịp thời kích hoạt báo động đỏ, huy động nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và một số cơ sở y tế cùng tham gia cấp cứu cho người bị nạn. Bộ Y tế đánh giá cao và biểu dương tinh thần hết lòng vì người bệnh của các y bác sỹ.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và các đơn vị trực thuộc tiếp tục huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời người bị nạn. Quan tâm chăm sóc về sức khỏe, động viên, ổn định tâm lý cho người bị nạn và gia đình vượt qua khủng hoảng.

Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực phía Nam như Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Thống Nhất… trong việc chuyển tuyến, hội chẩn chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa qua telehealth nếu cần thiết để cấp cứu, điều trị cho người bệnh một cách tốt nhất.

Giám đốc Sở Y tế báo cáo kịp thời về Bộ Y tế diễn biến tình hình, danh sách người bị nạn, tình trạng người bệnh, bệnh viện đang điều trị để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ có chỉ đạo, hỗ trợ khi cần thiết.

Ngọc Sơn - Trần Hằng
.
.
.