Va chạm tàu cá với tàu hàng, 2 ngư dân mất tích trên biển

Chủ Nhật, 15/08/2021, 10:47

Quá trình hoạt động trên biển tại khu vực cách hướng Đông Đông Bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 30 hải lý, tàu cá TTH-922.06 TS xảy ra va chạm với tàu hàng chở container đang hành trình đi vào cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), làm tàu cá bị chìm, 2 ngư dân mất tích.

 

Sáng 15/8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân đang mất tích sau khi xảy ra va chạm giữa một tàu đánh cá và tàu chở hàng làm tàu đánh cá bị chìm.

Trước đó, ngày 12/8, tàu cá số hiệu TTH-922.06 TS công suất hơn 1.000 CV do ông Văn Thanh (SN 1975) làm thuyền trưởng, cùng 8 thuyền viên đều trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế xuất bến tại cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) hành nghề dịch vụ hậu cần.

Va chạm tàu cá với tàu hàng, 2 ngư dân mất tích trên biển -0
Một tàu cá bị chìm trên biển được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế kéo vào bờ. 

Đến hơn 10h ngày 14/8, quá trình hoạt động trên biển tại khu vực cách hướng Đông Đông Bắc đảo Cồn Cỏ khoảng 30 hải lý, tàu cá TTH-922.06 TS xảy ra va chạm với tàu hàng Green Pacific chở container đang hành trình đi vào cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) làm tàu cá bị chìm.

Khi sự việc xảy ra, tàu hàng Green Pacific đã cứu vớt được 7 thuyền viên của tàu cá TTH-922.06 TS, 2 thuyền viên đang mất tích là Văn Hiệp (SN 1986) và Hoàng Quang Hiền (SN 1981).

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 3 tàu cá của ngư dân địa phương hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn đến hỗ trợ.

Đến 17h chiều 14/8, tàu hàng Green Pacific chuyển hướng vào cảng Cửa Việt để bàn giao ngư dân bị nạn cho tàu của BĐBP tỉnh Quảng Trị đón đưa vào đất liền. Sau đó, các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ và chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Anh Khoa
.
.
.