Tuổi trẻ Cố đô Huế tự hào, sẵn sàng thực hiện quyền công dân

Thứ Bảy, 07/03/2026, 13:50

Sắp được cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn đại biểu vào Quốc hội và HĐND các cấp, những cử tri trẻ từ miền xuôi cho đến vùng cao ở Cố đô Huế không chỉ mang theo cảm xúc tự hào và xúc động, mà còn gửi gắm những kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động, minh bạch và lắng nghe...

Những ngày qua, nhiều cử tri trẻ TP Huế thể hiện tinh thần trách nhiệm khi chủ động tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) và sẵn sàng thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tuổi trẻ Cố đô Huế tự hào lần đầu thực hiện quyền công dân -0
Công an xã miền núi Nam Đông (TP Huế) tuyên truyền thông tin bầu cử đến những công dân lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay.

Ngày 15/3 tới đây, cử tri trẻ A Kiêng Thị Ấy (SN 2003, trú thôn Ar Bả Nhâm, xã A Lưới 2, người dân tộc Tà Ôi) cũng như nhiều thanh niên trẻ ở các xã vùng cao, biên giới ở TP Huế sẽ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với A Kiêng Thị Ấy, lần đầu tiên được đi bầu cử khiến em cảm nhận sâu sắc rằng tiếng nói của mình thực sự có giá trị.

“Em thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn khi được trực tiếp tham gia vào một sự kiện quan trọng của đất nước. Trước ngày bầu cử, em tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua tiểu sử tóm tắt được niêm yết tại địa phương và theo dõi tin tức trên các kênh thông tin chính thống. Em cũng tìm đọc chương trình hành động của các ứng cử viên khi vận động bầu cử để hiểu rõ hơn những dự định của các ứng cử viên sẽ làm gì nếu trúng cử”, A Kiêng Thị Ấy thổ lộ.

Tuổi trẻ Cố đô Huế tự hào lần đầu thực hiện quyền công dân -0
 A Kiêng Thị Ấy đang tìm hiểu danh sách các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã biên giới A Lưới 2, TP Huế.

Là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn thôn Ar Bả Nhâm, những ngày này, A Kiêng Thị Ấy cũng theo chân các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền các thông tin về cuộc bầu cử sắp diễn ra.

Cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số, những ngày này, Lê Thị Bích Thủy (SN 2004, trú xã Long Quảng, TP Huế, người Pa Cô) không khỏi xúc động khi sẽ lần đầu cầm lá phiếu trên tay để bầu chọn các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. “Em hy vọng các đại biểu được lựa chọn thực sự là những người có tâm, có tầm và dám hành động vì lợi ích chung theo đúng cam kết đã đề ra. Và em mong các đại biểu trúng cử tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, y tế, giáo dục… cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số và nhất là thế hệ trẻ”, Thủy chia sẻ.

Tuổi trẻ Cố đô Huế tự hào lần đầu thực hiện quyền công dân -0
Cử tri Lê Thị Bích Thủy cùng người dân địa phương tìm hiểu thông tin về các ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP Huế.

Không chỉ ở các vùng cao, khu vực biên giới; tại vùng đồng, những thanh niên trẻ của Cố đô Huế vẫn đang háo hức khi lần đầu được thực hiện quyền công dân. Em Trịnh Hồng Đoan Trang (SN 2003, trú tại tổ dân phố 7, phường An Cựu) sẽ lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình qua lá phiếu. 

Ở tuổi 23, Đoan Trang không giấu được sự háo hức xen lẫn niềm tự hào khi chuẩn bị được cầm trên tay lá phiếu - biểu tượng thiêng liêng về quyền làm chủ của nhân dân. “Mỗi lá phiếu không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn là cách tôi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu có đức, có tài sẽ luôn quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng và định hướng phát triển cho thế hệ trẻ phường An Cựu nói riêng và cả nước nói chung”, Trang chia sẻ.

Tuổi trẻ Cố đô Huế tự hào lần đầu thực hiện quyền công dân -0
Các cử tri trẻ ở vùng cao TP Huế tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên trước thời điểm diễn ra bầu cử.

Không chỉ tham gia với tư cách cử tri, Trịnh Hồng Đoan Trang còn là Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 7 và tích cực đồng hành cùng Đoàn phường An Cựu trong công tác tuyên truyền về bầu cử. Bên cạnh việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị tuyên truyền trực tiếp, Đoàn phường còn tiên phong ứng dụng công nghệ, sản xuất các video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt luật, cung cấp thông tin liên quan đến bầu cử, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên.

Chị Lê Thị Huê, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường An Cựu cho biết, xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của phường để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đoàn phường An Cựu đặc biệt chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là những thanh niên lần đầu tham gia bầu cử. Nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tuổi trẻ với trách nhiệm công dân” được tổ chức, qua đó phát huy vai trò của bí thư chi đoàn trong việc trực tiếp vận động tại khu dân cư.

Tuổi trẻ Cố đô Huế tự hào lần đầu thực hiện quyền công dân -0
Bà con đồng bào dân tộc thiểu số của TP Huế tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. 

“Mục tiêu của chúng tôi là 100% đoàn viên, thanh niên tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định, góp phần xây dựng phường An Cựu văn minh, thân thiện, an toàn và phát triển bền vững”, chị Huê nhấn mạnh. Tại phường Thanh Thủy, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy vai trò của cử tri trẻ, Đoàn thanh niên địa phương đã tổ chức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, Bí thư Thành đoàn Huế, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp sắp diễn ra là ngày hội lớn của toàn dân, trong đó có sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm, là dịp để tuổi trẻ thể hiện tinh thần dân chủ, bản lĩnh và trách nhiệm công dân thông qua lá phiếu của mình, lựa chọn những đại biểu thực sự có đức, có tài.

Tuổi trẻ Cố đô Huế tự hào lần đầu thực hiện quyền công dân -0
Đoàn phường Thanh Thủy (TP Huế) tuyên truyền về cuộc bầu cử cho những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đoàn - Hội từ thành phố đến cơ sở còn chủ động phối hợp với các ban, ngành trong hệ thống chính trị vận động nhân dân tham gia bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp. Với những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu, sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Vì vậy, tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục và thời gian bầu cử thông qua mạng xã hội và ứng dụng Hue-S, giúp các bạn trẻ chủ động nắm bắt, chuẩn bị đầy đủ trước ngày bầu cử.

Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, mạnh dạn phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu ứng cử Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, phát huy quyền làm chủ và tiếng nói của bản thân trong đời sống chính trị - xã hội.

Hải Lan
.
.
.