Tự ý chặn dòng suối, thu phí tham quan trái phép

Chủ Nhật, 26/03/2023, 07:53

Ngày 24/3, ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xác nhận, chính quyền địa phương vừa kiểm tra khu du lịch Dreamer In The Forest (đường Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc), lập biên bản chấn chỉnh, yêu cầu chủ khu du lịch này ngừng ngay việc thu phí không đúng quy định.

Trước đó, khu du lịch Dreamer In The Forest bỗng được nhiều du khách  biết đến qua sự lan truyền nhanh chóng của mạng xã hội, cho rằng đây là sự "đầu tư phù hợp xu hướng", "là một địa điểm check in ưa thích của giới trẻ". Cũng chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của nhiều du khách về việc khu du lịch này tự ý thu phí 100,000 đồng/người khi khách đến tham quan, chụp ảnh nhưng thực tế khác xa với những "lời có cánh" được quảng cáo trên mạng xã hội. Nhiều du khách tỏ ra thất vọng, bất bình.

Tự ý chặn dòng suối, thu phí tham quan trái phép -0
Ảnh minh họa.

"Tuy nhiên, đây là khu du lịch tự phát, không được cấp có thẩm quyền cấp phép", Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc thông tin. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ khu du lịch trên ngừng ngay việc thu phí không đúng quy định, buộc tháo dỡ những điểm chặn dòng suối, xây dựng trên đất rừng, trả lại cảnh quan ban đầu cho Suối Lương. 

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, thực tế, tình trạng khai thác du lịch tự phát ở khu vực Suối Lương đã diễn ra nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, chính quyền TP Đà Nẵng có chủ trương kích cầu du lịch, nhất là tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng.

Nhận thấy xu hướng mới của du khách đó là thích tìm đến những nơi có cảnh quan thiên nhiên, núi rừng, nhiều chủ kinh doanh đã bất chấp, tự ý biến đất rừng, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, chặn dòng chảy của nhiều con suối tại khu vực dưới chân đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu); khu vực xã Hòa Bắc, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) để xây dựng làm khu du lịch, điểm check in phục vụ du khách.

Một số người còn tự ý khoanh vùng các khu đất đồi, đất rừng thành "khu du lịch" của riêng mình để thu tiền của khách qua hình thức "phí tham quan", "phí chụp ảnh" và cung cấp dịch vụ ăn uống với giá "chặt chém" gấp nhiều lần so với giá trị thật.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, bên cạnh duy nhất một khu du lịch được UBND TP Đà Nẵng cấp phép, tại khu vực sinh thái Suối Lương hiện có tổng cộng hơn chục điểm du lịch tự phát tương tự khu Du lịch Dreamer in the forest đang hoạt động. Chủ các khu du lịch này tự ý đổ bê tông chặn dòng, tạo cảnh quan, xây hồ bơi để phục vụ nhu cầu của du khách.

"Việc này không chỉ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, chặn dòng chảy tự nhiên của Suối Lương mà còn gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Và đặc biệt sẽ có nguy cơ cao khi mùa mưa lũ, nước đổi dòng gây sạt lở", một người dân gần đó băn khoăn.

"Chính quyền địa phương đã có nhiều đợt ra quân chấn chỉnh, xử lý và nghiêm cấm các hộ kinh doanh ở đây chặn dòng suối hay thi công bất cứ hạng mục nào. Tuy nhiên, tình trạng cố tình lén lút vẫn diễn ra, sau khi bị phạt, buộc tháo dỡ rồi họ lại tiếp tục xây dựng", Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Bắc thông tin.

Để đảm bảo cảnh quan, bảo vệ điểm du lịch và ngăn chặn tình trạng mở du lịch tự phát, "chặt chém" du khách bằng đủ chiêu trò, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ thực hiện tổng kiểm tra, chấn chỉnh và buộc các chủ cơ sở du lịch tự phát phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng cho Suối Lương.

Hoài Thu
.
.
.