Truy điệu và an táng hơn 170 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Thứ Tư, 24/07/2024, 14:48

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 24/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên, Tây Ninh).

le2.jpg -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đưa hài cốt các liệt sĩ ra nghĩa trang.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu, gồm: đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ngài Kun Kim, Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo các thời kỳ tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tạc dạ, ghi lòng về công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Chiến tranh đã đi qua nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc và sự vươn lên của cuộc sống mới. Song niềm vui, hạnh phúc chưa thể trọn vẹn khi còn đó những mộ liệt sĩ chưa biết tên hay một dòng địa chỉ, những hương hồn liệt sĩ chưa về với đất mẹ. Đây là nỗi đau, là trách nhiệm chưa tròn của người đang sống...

Được biết, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 là nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ, trong đó có khoảng 5.000 liệt sĩ hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và chính quyền tay sai để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và hơn 10.000 liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Cùng ngày, tại Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên), Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Lễ đón nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962 - 1975.

le1.jpg -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao bảng xếp hạng di tích quốc gia cho Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1962 - 1975 là nơi ghi dấu sự kiện mang nhiều giá trị lịch sử, góp phần tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng. Để bảo tồn, lưu giữ giá trị lịch sử của di tích, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về nội dung của Luật Di sản văn hóa, để nhân dân cùng tham gia bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; phối hợp với ngành du lịch, với các cơ quan thông tin truyền thông kết nối di tích với các di tích khác trong tỉnh, trong vùng nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới; nâng cao chất lượng hướng dẫn tham quan để du khách và nhân dân hiểu thẩm thấu sâu sắc hơn giá trị truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc…

Ngày 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), tỉnh An Giang tổ chức Lễ cải táng 88 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước, do Đội K90 - Quân khu 9 và Đội K93 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang quy tập.

Truy điệu và an táng hơn 170 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam -0
Lãnh đạo tỉnh An Giang đưa hài cốt Liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc để thực hiện lễ truy điệu, an táng.

Giai đoạn mùa khô năm 2023-2024, CBCS Đội K90 - Quân khu 9 và Đội K93 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm, đã cất bốc 88 hài cốt Liệt sĩ ở Campuchia và trong nước (chưa xác định được thông tin 84 hài cốt Liệt sĩ). Trong đó, Đội K90 đã cất bốc 28 hài cốt Liệt sĩ ở địa bàn 2 tỉnh Kandal và Kampong Chhnang - Vương quốc Campuchia; Đội K93 cất bốc 60 hài cốt Liệt sĩ (gồm: 52 hài cốt Liệt sĩ ở địa bàn 2 tỉnh Takeo và Kampong Speu - Vương quốc Campuchia và 8 hài cốt Liệt sĩ ở trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, dù phần lớn hài cốt Liệt sĩ chưa xác định được danh tính, quê hương, song Đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện thay mặt nhân dân cả nước và gia đình các Liệt sĩ sẽ chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các Anh hùng Liệt sĩ, bia mộ các Anh sẽ mãi được ghi danh, gắn liền với quê hương và con người An Giang.

Truy điệu và an táng hơn 170 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam -0
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức an táng hài cốt Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất.

* Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và hài cốt Liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong năm 2023-2024, Đội K92 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt Liệt sĩ (27 hài cốt Liệt sĩ được quy tập ở Vương quốc Campuchia và 2 hài cốt Liệt sĩ được quy tập trong địa bàn tỉnh Kiên Giang). Trong 29 hài cốt Liệt sĩ, có 1 hài cốt Liệt sĩ đã tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Tiên (Kiên Giang); 28 hài cốt Liệt sĩ được tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Từ năm 2001, khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia đến nay, trên địa bàn 4 tỉnh: Kampốt, Kép, Shihanouk, Koh Kong - Vương quốc Campuchia, tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 2.132 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đưa về nước an táng tại các nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Truy điệu và an táng hơn 170 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam -0
CBCS và nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức an táng hài cốt Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, đảng bộ, quân và dân Kiên Giang nguyện sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí một lòng quyết tâm cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để xây dựng Kiên Giang ngày càng giàu đẹp và sẽ luôn không ngừng quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho các thương bệnh binh, gia đình Liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng để có được cuộc sống tốt hơn.

Đức Mừng - Trần Lĩnh
.
.
.