Trúng đậm cá ngừ, hơn nghìn ngư dân Phú Yên đón Tết trên biển

Thứ Hai, 31/01/2022, 18:52

Sản lượng khai thác và mức giá thu mua cá ngừ đại dương tăng cao, nên nhiều chủ tàu cá quyết định hành nghề xuyên Tết trên biển, vì họ luôn xác định tàu cá là nhà, biển cả là quê hương.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều tối 31/1 (29 Tết) trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, đến thời điểm này có 211 tàu cá gồm 1.142 ngư dân Phú Yên sẽ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ngoài khơi xa để hành nghề khai thác thủy sản trên vùng biển Trường Sa và phía Nam. Trong số đó có hơn 80% là tàu cá chuyên nghề câu cá ngừ đại dương.

vb.jpg -0
Cẩu kéo cá ngừ đại dương từ hầm tàu lên bờ.

Qua liên lạc chúng tôi đã nghe nhiều ngư dân bày tỏ niềm vui vừa đón Tết trên biển, vừa hành nghề khai thác thủy sản gắn với việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Trần Văn Tàu (SN 1970, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), chia sẻ: “Với công suất 400 CV, tàu cá PY-90531 TS do tôi đảm nhiệm thuyền trưởng cùng  4 đồng nghiệp rời cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa chiều 18/1 (16/12 âm lịch năm Tân Sửu), hướng mũi lái ra biển để câu cá ngừ đại dương.

Xác định chuyến đi biển này sẽ xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nên trước khi vươn khơi, chúng tôi không chỉ mang theo lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, đá lạnh… như những chuyển biển thông thường, mà còn chuẩn bị bánh chưng, dưa hành, củ kiệu, hạt dưa, rim mứt, bia lon… để đón Tết trên vùng biển thân thương”.

z3128072076690_0cd29d22274a1b443d1192cca56ca097.jpg -0
Xử lý vệ sinh cá ngừ đại dương trước khi chuyển lên xe đông lạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, một ngư dân ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa đã từng đón Tết Nguyên đán trên biển, cho biết: “Giữa mênh mông biển cả, chúng tôi trưng bày mâm cỗ trên tàu cá để làm lễ cúng đón mừng năm mới trong thời khắc giao thừa với hy vọng đón nhiều “lộc biển”, tàu cá và ngư dân luôn an yên trong mỗi chuyển biển vươn khơi bội thu tôm cá… Sau lễ cúng, thuyền trưởng thay mặt anh em ngư dân trên tàu, sử dụng hệ thống liên lạc vô tuyến để liên lạc chúc Tết gia đình và Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng. Tiếp đó, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau cùng ăn uống, chia sẻ niềm vui năm mới, rồi thưởng thức những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt là về Trường Sa, Hoàng Sa…”

Ông Hà Viên – Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Phú Yên cho biết, trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu (29/12 âm lịch) có 4 tàu cá hành nghề lưới chuồn từ biển khơi về đến cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hòa và 2 tàu cá hành nghề câu cá ngừ đại dương về cảng cá Tiên Châu, huyện Tuy An. Tất cả đều trúng đậm, lãi cao, nên ngư dân 6 tàu cá nêu trên đều rất vui.

Sản lượng cá ngừ đại dương những chuyến vươn khơi trong thời gian gần đây và mức giá thu mua tăng cao, nên nhiều chủ tàu cá quyết định hành nghề xuyên Tết trên biển, vì họ luôn xác định tàu cá là nhà, biển cả là quê hương.

Hữu Toàn
.
.
.