Trèo cây hái nhãn, cháu bé tử vong vì bị ong vò vẽ đốt

Thứ Năm, 12/08/2021, 19:35

Trong khi 3 cháu bé trèo cây hái nhãn thì vô tình đụng phải một tổ ong vò vẽ, 1 trong 3 cháu bé đã tử vong. 

Chiều 12/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, chiều 11/8, tại thôn Ra Lộc- A Sóc (xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế), 3 cháu bé trèo hái nhãn thì vô tình đụng phải một tổ ong vò vẽ.

3 cháu bé bị ong vò vẽ đốt, 1 cháu tử vong -0
 Gia đình đang tổ chức hậu sự cho cháu bé.

Lập tức, đàn ong vò vẽ đã lao ra đốt khắp người 3 cháu. Ngay sau đó, cả 3 cháu đã được người nhà đưa xuống TP Huế (cách huyện A Lưới khoảng 80 km) để cấp cứu. Mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng đến sáng 12/8, bé gái S.T (6 tuổi) đã tử vong với hơn 10 vết đốt.

3 cháu bé bị ong vò vẽ đốt, 1 cháu tử vong -0
 Lãnh đạo UBND huyện chia sẻ, trao quà cho người thân nạn nhân.

Ngày 12/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cùng đại diện phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé bị tử vong. Hiện, 2 cháu bé còn lại vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hải Lan
.
.
.