Trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Thứ Hai, 02/05/2022, 09:57

Nhiều năm trở lại đây, xã Quảng Thọ là một trong những địa phương có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nhờ vào tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng từ cấp ủy Đảng, chính quyền xã và nỗ lực trong công tác giữ gìn ANTT địa bàn của lực lượng Công an đã giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất. Vùng đất quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đang khởi sắc từng ngày…

Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, men theo tuyến đường chạy dọc dòng sông Bồ trong xanh, chúng tôi tìm về xã Quảng Thọ và chứng kiến nhiều đổi thay ở vùng đất cách mạng anh hùng nơi đây. “Nhờ nỗ lực của lực lượng Công an cùng với toàn thể hệ thống chính trị, sự đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất của người dân đã giúp cho bộ mặt vùng đất quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đổi thay như ngày hôm nay!”, trước khi chúng tôi về Quảng Thọ, Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng Công an huyện Quảng Điền đã khẳng định như vậy.

số 30/4 - Trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh -0
Quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đang đổi thay từng ngày.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Hải, Trưởng Công an xã Quảng Thọ, kể từ khi có lực lượng Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã ở địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn xã Quảng Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ việc vi phạm pháp luật, vi phạm TTATGT giảm đáng kể so với trước.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH địa bàn, Công an xã Quảng Thọ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện nhiều kế hoạch, giải pháp để đảm bảo ANTT. Ngoài tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, CBCS Công an xã còn tích cực vận động người dân và những người có uy tín trong cộng đồng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, để giữ vững ANTT địa bàn, lực lượng Công an xã Quảng Thọ đã xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Cựu chiến binh tự quản về ANTT” và các mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Camera giám sát ANTT trong khu dân cư”, “Tổ tự quản bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên sông Bồ”…

Bám cơ sở, tận tâm trong công việc, lực lượng Công an xã đã kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn; các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản, xâm hại sức khỏe người khác được phát hiện kịp thời, điều tra và xử lý nghiêm. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an huyện Quảng Điền gọi hỏi, răn đe, ký cam đoan cam kết đối với hàng chục lượt đối tượng trú tại địa bàn xã, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn…

Chúng tôi đến thôn Niêm Phò, Trung úy Hồ Văn Len, Cảnh sát khu vực phụ trách thôn này cho biết, do địa bàn thôn có Khu di tích lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nên vào các dịp lễ, Tết thường có nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan nhà trưng bày, dâng hương tại nhà bia tưởng niệm Đại tướng. Vì vậy, lực lượng Công an xã luôn chú trọng đến công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, ATGT cho các đoàn khách. Đặc biệt, tại nhà trưng bày hiện đang lưu giữ, bảo quản nhiều hiện vật, hình ảnh quý giá liên quan đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nên chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người phụ trách công tác coi sóc tại khu di tích quan tâm bảo vệ các hiện vật để tránh bị mất cắp...

Suốt gần 40 năm qua, gia đình bà Võ Thị Ái Hoa (SN 1959), là cháu dâu của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, được chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ trông coi, quét dọn và hương khói tại khu di tích Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Vào những dịp lễ lớn của đất nước, như Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc khánh (2/9), ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên-Huế và các ngày lễ, Tết thường có nhiều đoàn cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước về khu di tích để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhớ đến công lao mà cả đời Đại tướng đã cống hiến cho độc lập của dân tộc, Tổ quốc.

số 30/4 - Trên quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh -0
Cán bộ chiến sĩ Công an xã Quảng Thọ tuyên truyền pháp luật, giữ gìn ANTT địa bàn.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho hay, toàn xã hiện có 1.832 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu. Thời gian qua, nhờ thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại một diện mạo mới cho quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Từ hệ thống đường giao thông, các công trình công cộng, y tế, giáo dục, văn hóa đều được đầu tư xây dựng khang trang.

Đặc biệt, nhờ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, quy trình VietGAP, đến nay người dân xã Quảng Thọ đã mở rộng 73ha trồng cây rau má với sự tham gia của hơn 400 hộ dân, trong đó có hơn 50ha theo tiêu chuẩn VietGAP, đạt sản lượng thu hoạch hàng năm đạt hơn 2.500 tấn, trị giá từ 200 đến 250 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, tận dụng mặt nước dòng sông Bồ, 300 hộ nông dân ở xã Quảng Thọ đã đầu tư nuôi cá lồng với gần 900 lồng, đạt 12 tỷ đồng/năm.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các ban, ngành, đoàn thể, người dân ở các thôn trên địa bàn xã còn tích cực phát triển các mô hình chăn nuôi, tận dụng đất nông nghiệp để mở rộng diện tích trồng hoa, rau màu. Nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, trà rau má đã được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế công nhận là sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) đạt tiêu chuẩn 4 sao và trở thành sản phẩm có thương hiệu trên thị trường. Nhờ những kết quả đạt được này mà năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã Quảng Thọ đạt 41 triệu đồng, đạt 17/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao...

Dưới trời trưa nắng chang chang, bắt gặp hình ảnh bà con nông dân xã Quảng Thọ thu hoạch những trà rau má xanh mướt càng hiểu rõ hơn sự lam lũ, chịu thương chịu khó của người dân ở vùng quê nơi đây. Chính nhờ sự nỗ lực, cần mẫn và sự dám nghĩ dám làm mà người nông dân ở Quảng Thọ đã “biến” những cọng rau má thành nhiều sản phẩm khác nhau để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Thừa Thiên-Huế (144 Đặng Thái Thân, TP Huế). Mới đây, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế đã bàn giao 32 hiện vật có giá trị lịch sử, phản ánh truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên-Huế dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong thời gian kháng chiến chống Pháp để phục vụ công tác trưng bày. Dự kiến Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sẽ đi vào hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967 - 6/7/2022).

 Anh Khoa
.
.
.