Trẻ em nghịch lửa gây cháy nhà cấp 4 giữa trưa

Chủ Nhật, 17/10/2021, 15:55

Cảnh sát PCCC đã khoanh vùng kịp thời đám cháy không cho lan sang các nhà dân lân cận. Nguyên nhân được xác định do trẻ em nghịch lửa gây cháy…

Khoảng 11h40’ ngày 17/10, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 trên Tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Sợ đám cháy lan sang nhà mình nhiều người dân hô hào khiêng nước, bình chữa cháy mini dập lửa và kêu gọi mọi người di dời tài sản trong nhà ra ngoài để tránh cháy lan.

Sau khi dập lửa bất thành, người dân gọi điện cầu cứu Cảnh sát PCCC.

Trẻ em nghịch lửa gây cháy nhà cấp 4 giữa trưa -0
Nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định là do trẻ em nghịch lửa gây cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH -Công an quận Bình Tân gồm phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Thời điểm này, đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà, nguy cơ ngọn lửa sẽ lan sang các căn nhà lân cận, các tổ Cảnh sát PCCC triển khai vòi rồng theo nhiều hướng cô lập đám cháy. Sau 30’ đám cháy được khống chế hoàn toàn. Căn nhà cấp 4 với diện tích 72m2 bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong.

Bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do trẻ em trong căn nhà trên nghịch lửa.

Nghinh Phong
.
.
.