TP Hồ Chí Minh: 18 người nhập viện nghi ngộ độc khí Clo
18 người phải nhập viện điều trị sau khi nghi hít phải khí Clo rò rỉ trong quá trình làm sạch nước hồ bơi tại một cơ sở dịch vụ trên địa bàn phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 7/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận 18 trường hợp nghi bị ảnh hưởng do hít phải khí Clo (trong ngày 6/3).
Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương tổ chức thăm khám, phân loại tình trạng bệnh nhân và triển khai các biện pháp xử trí, điều trị theo đúng quy trình chuyên môn. Hiện 5 ca được cấp toa xuất viện theo dõi tại nhà, 1 ca điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực, 1 ca điều trị ở khoa Nhi, 3 ca nhập khoa Nội tiêu hoá, 3 ca nhập khoa Tim mạch lão học, 5 ca Nhiễm. Các bệnh nhân đang được theo dõi sát các dấu hiệu lâm sàng tại các khoa, đặc biệt là tình trạng hô hấp, đồng thời được chăm sóc và điều trị tích cực bởi đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.
Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đã tiếp xúc với khí Clo trong quá trình làm việc, vui chơi tại một cơ sở dịch vụ trên địa bàn phường Phước Thắng. Sau khi tiếp xúc, nhiều người xuất hiện các biểu hiện như khó thở, ho, tức ngực và cảm giác khó chịu ở đường hô hấp.
Ngay khi phát hiện sự việc, những người xung quanh đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khu vực thoáng khí, tổ chức đưa đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để được kiểm tra và điều trị kịp thời.
Sau khi năm được vụ việc, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, kịp thời tổ chức hội chẩn chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên khi cần thiết, nhằm đảm bảo công tác điều trị đạt hiệu quả cao nhất.
Theo các bác sĩ, Clo là hóa chất thường được sử dụng trong xử lý nước, đặc biệt để khử trùng nước hồ bơi. Tuy nhiên, khi bị rò rỉ hoặc tiếp xúc ở nồng độ cao, khí clo có thể gây kích ứng mạnh đường hô hấp với các triệu chứng như ho, khó thở, đau rát cổ họng; trường hợp nặng có thể gây nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.
Khi bị ngộ độc khí Clo, việc hồi phục nhanh hay chậm phụ thuộc vào lượng Clo đã nuốt hoặc hít vào trong thời gian bao lâu và được điều trị sớm hay muộn để hồi phục hoàn toàn.
Liên quan đến sự cố, Công an phường Phước Thắng đang phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra khu vực xảy ra vụ việc để làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định sự cố có khả năng xuất phát từ việc rò rỉ khí Clo được sử dụng trong quá trình làm sạch nước hồ bơi tại cơ sở dịch vụ này.

TP Hồ Chí Minh: Dự tiệc trong phòng kín nhà hàng, 5 người cùng ngộ độc khí CO
Hai công nhân công ty gạch men tử vong do ngộ độc khí CO
Cảnh báo ngộ độc khí CO trong hộ gia đình