Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của một già làng người Cơ Tu

Thứ Hai, 22/07/2024, 10:17

Nhìn vào tấm hình kỷ niệm được chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, già làng Alăng Đàn rơm rớm nước mắt, chia sẻ: “Với bố, bác Trọng là người rất khiêm tốn, giản dị, gần gũi, là một học trò xuất sắc của Bác Hồ. Trong ký ức của bố, dù là lãnh đạo cao nhất của Đảng, song lúc nào bác Trọng cũng có thái độ ân cần, niềm nở và giọng nói rất nhẹ nhàng, ấm áp khi tiếp xúc, trò chuyện với mọi người”.

Mấy hôm nay, khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mãi đi xa, già làng Alăng Đàn (trú thôn A Rớt, xã biên giới A Nông, huyện Tây Giang, Quảng Nam) rất đau buồn. Thi thoảng, người đàn ông Cơ Tu đã gần bước qua tuổi “bát thập” ấy lại đến gần bên bức hình kỷ niệm chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2018 được treo trang trọng ngay gian giữa căn nhà cấp bốn ngăn nắp của gia đình để nhớ về giây phút được gặp Tổng Bí thư.

Ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của một già làng người Cơ Tu -0
Già làng Alăng Đàn bên bức hình kỷ niệm được chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trò chuyện với PV Báo CAND, với ánh mắt đượm buồn, già Đàn ôn tồn kể, vào một ngày cuối tháng 12/2018, già Đàn là một trong 163 già làng, trưởng bản tiêu biểu tham gia chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ nhất đến từ 35 tỉnh, thành phố, thuộc 45 dân tộc thiểu số được ra Thủ đô Hà Nội và được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch.

“Bố còn nhớ rất rõ, khi đó, với thái độ rất gần gũi, khiêm tốn, giản dị, bác Trọng đã ân cần bắt tay và thăm hỏi từng già làng, trưởng bản tại buổi gặp mặt”, già Đàn hồi tưởng và kể rằng, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của già làng, trưởng bản tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển tích cực của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng lên.

Cho rằng nguyên nhân căn bản của những thay đổi này là sự đoàn kết vững chắc của 54 dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện đúng theo lời Bác Hồ dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn các già làng, trưởng bản tiếp tục phát huy vai trò, uy tín tại địa phương, là những người tiêu biểu, gương mẫu, là điểm tựa của bản làng; tích cực hơn nữa trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vững chắc ở cả vùng biển, vùng trời, đặc biệt là các vùng biên giới.

“Tại buổi gặp mặt hôm đó, dẫn lại lời dạy của Bác Hồ là vì mục tiêu “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn các già làng, người có uy tín cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân ra sức, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”, già Đàn ôn tồn kể.

Ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của một già làng người Cơ Tu -0
Già làng A lăng Đàn (bìa trái ảnh) được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp và tặng quà lưu niệm tại Phủ Chủ tịch vào tháng 12/2018. (Ảnh chụp lại)

Thực hiện những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi trở về vùng biên viễn A Nông, già làng Alăng Đàn đã tiếp tục phát huy vai trò già làng, người có uy tín của mình, thường xuyên phối hợp lực lượng Công an xã và các lực lượng khác tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, dù tuổi đã cao song để làm gương cho mọi người noi theo, già Đàn còn hăng hái lao động sản xuất, mở rộng diện tích làm ruộng lúa nước, đào ao thả cá, trồng hàng trăm cây cam, bưởi trong vườn nhà.

Đại úy Lê Hữu Trung, Trưởng Công an xã A Nông, huyện Tây Giang cho biết, những năm qua, già làng Alăng Đàn đã thể hiện sâu sắc vai trò của người có uy tín, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương.

Ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của một già làng người Cơ Tu -0
Cán bộ Công an xã biên giới A Nông, huyện Tây Giang trò chuyện với già làng Alăng Đàn về tình hình ANTT tại địa phương.

“Già làng Alăng Đàn đã hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an xã rất nhiều trong quá trình công tác tại địa phương, thường xuyên phối hợp với chúng tôi trong công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo tình hình ANTT, an ninh vùng biên giới, nhờ đó mà nhiều năm qua A Nông đạt được thành tích “xã nhiều không” như không có tệ nạn ma túy, không có trộm cắp, cướp giật, không có tội phạm băng, ổ nhóm…”, Đại úy Lê Hữu Trung chia sẻ.

Ngọc Thi
.
.
.