Tỉnh Thanh Hoá tập trung khắc phục hậu quả bão Yagi

Chủ Nhật, 08/09/2024, 14:45

Do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), 74 ngôi nhà ở Thanh Hoá bị tốc mái, nhiều km giao thông bị hư hỏng, hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu của người dân ở các huyện Cẩm Thuỷ, Bá Thước, Thạch Thành, Hà Trung, Nga Sơn… sắp đến kỳ thu hoạch bị gãy đổ.

Thống kê của Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thanh Hoá cho thấy, đến 7h sáng ngày 8/9, trên địa bàn có 10 điểm sạt lở xảy trên các tuyến Quốc lộ: QL15, QL15C, QL16, QL217. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã gây ngập tràn Cửa Dụ (Km22+550/ĐT.519B) tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, mực nước ngập sâu là 0,35m gây tắc đường.

Đáng chú ý, trên QL15 qua địa phận huyện Quan Hóa xuất hiện vết nứt ta luy dương có nguy cơ sạt lở với chiều dài khoảng 200m, chiều cao khoảng 15m - 30m, bề rộng vết nứt khoảng 0,5m đến 1,0m. Cũng trên QL 15, tại Km26+050 đã sạt lở ta luy dương, chiếm 2/3 mặt đường khiến giao thông qua lại khó khăn. Tại Km 64+980; Km 88+750; Km99+980 thuộc tuyến QL15C qua địa phận huyện Mường Lát xuất hiện vết nứt cung trượt ta luy âm dài hàng chục mét, đá lăn gây tắc mặt đường. 

Tương tự, trên tuyến QL16, tại Km11+980; Km32+200; Km34+600; Km35+400 mưa lũ đã gây sạt lở, cây đổ chắn ngang đường. Tại Km26+750 trên tuyến QL217 bị sa bồi rãnh dọc với khối lượng khoảng 60m3.

Tỉnh Thanh Hoá tập trung khắc phục hậu quả bão Yagi -0
Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.

Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, hiện nay các đơn vị đã tiến hành phát cây, dọn sa bồi, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu... đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông,... nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. 

Tỉnh Thanh Hoá tập trung khắc phục hậu quả bão Yagi -0
Ngành giao thông khắc phục các vị trí sạt trượt trên QL15, huyện Quan Hoá.

Qua nắm bắt, kiểm tra trên địa bàn huyện Quảng Xương có 4 phương tiện bị chìm khi tránh, trú bão tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, gồm: Tàu cá mang số hiệu TH - 92255 - TS của chủ tàu Vũ Văn Phú ở thôn Hải, xã Quảng Nham chìm tại địa chỉ Bến Do, thôn Cẩm Thuỷ, phường Quang Hanh. Thời điểm tàu đứt dây neo bị nhấn chìm trên tàu có 2 thuyền viên là Vũ Văn Cường ở xã Quảng Nham và Nguyễn Văn Bốn ở xã Quảng Thạch. Tuy nhiên, vào thời điểm tàu chìm, anh Cường đã được tàu neo đậu bên cạnh cứu sống, hiện tại anh Bốn bị mất tích tính đến 9 giờ 30 phút ngày 8/9 chưa tìm thấy.

Tàu cá mang số hiệu TH - 91180 - TS của chủ tàu Hồ văn Hương ở thôn Tiến, xã Quảng Nham bị chìm tại địa chỉ Bến Do, thôn Cẩm Thuỷ, phường Quang Hanh. Thời điểm tàu bị chìm có 2 thuyền viên nhưng đều được thuyền khác cứu an toàn. Tàu cá TH - 92379 - TS của chủ tàu Trần Văn Nhân ở thôn Trung, xã Quảng Nham bị chìm tại địa chỉ Bến Do, thôn Cẩm Thuỷ, phường Quang Hanh. Thời điểm tàu chìm có 2 thuyền viên ở trên tàu, đều được thuyền khác cứu an toàn. Tàu cá TH - 90149 - TS của chủ tàu Hoàng Văn Hải ở thôn Trung, xã Quảng Nham đã bị chìm tại địa chỉ Bến Do, thôn Cẩm Thuỷ, phường Quang Hanh. Thời điềm tàu chìm có 4 thuyền viên trên tàu, đều được thuyền khác cứu an toàn. UBND huyện Quảng Xương đang phối hợp, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên Nguyễn Văn Bốn đang mất tích.

Tỉnh Thanh Hoá tập trung khắc phục hậu quả bão Yagi -0
Hàng ngàn héc ta lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá gần đến kỳ thu hoạch bị gãy đổ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, chính quyền xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã cho di dời 62 hộ dân dọc theo tuyến đê tả sông Càn, đề phòng tuyến đê bị vỡ. Tương tự, 229 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu ở hai xã Nhi Sơn và Trung Lý, huyện Mường Lát cũng được sơ tán đến nhà văn hóa bản, trường học và các hộ dân xen ghép, đề phòng sạt lở.

Để khắc phục ảnh hưởng xấu của bão số 3, UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo các địa phương, các ngành, đoàn thể, huy động lực lượng Công an, Quân sự… triển khai các biện pháp giúp đỡ người bị hư hỏng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Ngành giao thông vận tải, triển khai lực lượng, phương tiện, máy móc xử lý các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trần Thắng
.
.
.