Tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ lật thuyền máy khiến vợ chồng tử nạn

Thứ Tư, 05/10/2022, 12:54

Suốt một đêm huy động nhân lực, phương tiện dò tìm trên diện rộng, thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ lật thuyền máy khiến hai vợ chồng chết đuối đã được tìm thấy sau 15 giờ kể từ khi xảy ra vụ tai nạn .

Sáng 5/10, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, sau một đêm huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 7h sáng cùng ngày chính quyền và người dân địa phương đã phát hiện thi thể nạn nhân Nguyễn Thái Chi (SN 1985, trú ở tổ dân phố 14, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh).

timkiem1.jpg -0
Huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm nạn nhân thứ hai.  

Trước đó vào khoảng 15h chiều 4/10, ông Nguyễn Thái Chi điều khiển thuyền máy chở 700kg hàu biển cùng người vợ là Trình Thị Yến Oanh (SN 1988, trú ở thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) và người làm thuê là bà Nguyễn Thị Phương Hà (SN 1977, trú ở tổ dân phố 14, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) từ vùng biển xã Vạn Thắng về phía bến đò thị trấn Vạn Giã.

Khi còn cách bờ khoảng 500m thì xảy ra sự cố tai nạn, một đợt giông gió cùng với sóng lớn xô đập thuyền máy lật úp, bà Hà được một số ngư dân địa phương cứu nạn kịp thời, trong khi vợ chồng ông bà Chi – Oanh mất tích. Hơn 1 giờ sau đó, thi thể bà Oanh được người dân tìm thấy đưa lên bờ, còn ông Chi trôi dạt trên biển đến sáng nay (5/10) mới được phát hiện.

Được biết, vợ chồng ông bà Chi – Oanh vừa nuôi hàu biển bằng bè gỗ, vừa mua bán hàu. Thời điểm xảy ra tai nạn, thuyền máy đang vận hành trong vịnh nhưng do giông gió ập đến bất ngờ khiến hai người tử nạn, để lại hai người con nhỏ. UBND huyện Vạn Ninh đã viếng thăm, chia sẻ nỗi đau gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 36 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Vạn Ninh cũng đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho 2 người con của nạn nhân.

Hữu Toàn
.
.
.