Tìm giải pháp giảm ngập úng cho vùng đô thị TP Huế khi có mưa lớn

Thứ Bảy, 09/11/2024, 08:44

Mùa mưa năm nay, nhiều tuyến đường ở khu vực đô thị TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) thường xuyên bị ngập úng, ngập lụt cục bộ. Mưa lớn kéo dài liên tục trong vài giờ đồng hồ đã khiến các tuyến đường bị ngập do nước rút chậm, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và giao thông đi lại của người dân.

Vào cuối tháng 10/2024 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 150-400mm, một số nơi cao hơn. Ngoài làm 235 nhà dân tốc mái, nhiều công trình công cộng như trường học, trạm y tế tốc mái, hư hỏng và hơn 1.800 cây xanh đổ ngã thì với lượng mưa lớn như trên đã khiến nhiều tuyến đường vùng thấp trũng và khu vực đô thị ở TP Huế ngập lụt cục bộ; trong đó một số tuyến đường nội thành và khu vực phía Đông Nam TP Huế bị ngập cục bộ từ 0,2 đến 0,3m.

ngapung.jpg -0
Nhiều tuyến đường ở khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế ngập úng khi mưa lớn.

Khu vực xóm Gióng, phường An Tây và một số tuyến đường ở các phường Xuân Phú, An Đông, TP Huế đều bị ngập úng. Tiếp đó, do ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài nhiều giờ nên vào chiều tối ngày 3/11, một số tuyến đường ở phường Xuân Phú, TP Huế như Hoàng Lanh, Vũ Thắng, Hoàng Thế Thiện… cũng bị ngập cục bộ nhiều đoạn từ 0,3 đến 0,5m. Người dân sống ở các khu chung cư gần những tuyến đường này phải di chuyển ôtô đến quảng trường cạnh Khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế để đậu đỗ tránh ngập.

Ông Nguyễn Văn Thiên, một hộ dân ở khu chung cư gần tuyến đường Hoàng Lanh, TP Huế cho biết, do lượng mưa lớn, trong khi các tuyến đường xung quanh khu chung cư đều thấp hơn so với tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp ở khu đô thị mới An Vân Dương dẫn đến nước thoát chậm gây ngập úng diện rộng. Mỗi lần mưa lớn, các hộ dân ở khu chung cư phải gọi điện hoặc thông báo với nhau trong các nhóm trên Zalo hoặc Facebook để mang ôtô đi gửi ở chỗ cao hơn.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hạnh có nhà ở khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế cũng bày tỏ sự lo lắng: “Khoảng một tuần nay Huế mưa liên tục, có ngày mưa rất lớn khiến nước tại các tuyến đường thấp ở khu đô thị này ngập úng không thoát kịp. Có những ngày đến giờ đón con tan trường lúc chiều tối nhưng không thể nào chạy ôtô hoặc xe máy, đành phải lội bộ qua điểm ngập rồi đón phương tiện đi đón con rất vất vả”.

Tương tự, vào mùa mưa, tuyến đường Lê Đức Anh thuộc khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế cũng thường xuyên bị ngập lụt từ 0,2 đến 0,4m do nước thoát không kịp. Nhiều hộ dân sinh sống gần tuyến đường này đã phản ánh đến cơ quan chức năng song vẫn chưa được xử lý triệt để. Theo các hộ dân, vào mùa hè, tuyến đường này có nhiều phương tiện vận tải lưu thông làm mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà và đã được xử lý. Tuy nhiên đến mùa mưa, do mặt đường quá thấp nên thường xuyên bị ngập lụt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tìm hiểu được biết, tình trạng ngập úng tại các tuyến đường thấp trũng ở khu vực đô thị TP Huế thường diễn ra vào các đợt mưa lớn trong tháng 10 và tháng 11 hàng năm. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống thoát nước mưa chưa đồng bộ, trong khi tổng chiều dài đường ống thoát nước chính ở TP Huế khoảng hơn 123km. Nhiều ao hồ, kênh mương bị lấn chiếm, san lấp phục vụ xây dựng dẫn đến không có khả năng lưu chứa nước khi có mưa cường độ lớn. Bên cạnh đó, tại một số tuyến đường có công trình thi công nhưng thiếu giải pháp thoát nước tạm thời, hệ thống kênh mương chưa đáp ứng với tình hình thực tế và quá trình đô thị hóa.

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, để cải thiện khả năng tiêu thoát nước mưa, thoát nước và xử lý nước thải, hạn chế tình trạng ngập úng, ngập lụt nên những năm qua, thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn. Trong đó, dự án Cải thiện môi trường nước TP Huế do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ đã xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước thải hỗn hợp cùng nhiều trạm bơm thu gom nước mưa, nước thải tại các phường ở TP Huế. Qua đó đã giảm thiểu thiệt hại do tình trạng ngập úng. Ngoài ra, để chống ngập lụt đô thị, TP Huế đã yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra khu vực ngập cục bộ khi có mưa, tiến hành nạo vét, khơi thông cống, mương, đặc biệt tại các vị trí cửa xả nước ra sông, biển để dòng chảy không bị tắc nghẽn, thu hẹp.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, để hạn chế tình trạng ngập úng, ngập lụt tại các khu dân cư, đặc biệt là tại khu vực đô thị mới, về lâu dài quy hoạch phát triển không gian đô thị cần phải mở rộng hệ thống sông ngòi, kênh rạch, hồ cảnh quan, hồ tiêu nước, hệ thống công viên, cây xanh, hành lang thoát lũ theo hướng Tây sang Đông. Đồng thời cần tính toán mật độ xây dựng phù hợp, mật độ xây dựng đô thị thấp dần về phía Đông để tăng khả năng thoát lũ.

Ngoài ra, cần ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chính trong các khu đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt. Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, đề xuất nguồn vốn Trung ương từ các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước hạ tầng trong các khu đô thị. Đầu tư hoàn chỉnh các cửa xả chính tiếp giáp với kênh, hồ, sông và biển, đảm bảo hệ thống thoát nước kết nối liên tục, nước mưa tiêu thoát thuận lợi nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị.

Anh Khoa

.
.
.