Tiểu thương rớt nước mắt, bàng hoàng sau vụ cháy chợ Tam Bạc

Thứ Hai, 13/02/2023, 14:29

Như tin đã đưa, vào sáng ngày 12/2 tại chợ Tam Bạc (còn gọi là chợ Đổ, thuộc quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), một trong những chợ đầu mối truyền thống nổi tiếng nhất Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy lớn.

Sau 1 ngày xảy ra hỏa hoạn, khi khói lửa đã được dập tắt, còn lại hiện trường là sự đổ nát, hoang tàn, cùng với đó là những nỗi lo về tổn thất tài sản, về mưu kế sinh nhai, về nguồn cung ứng hàng hóa và cả nỗi mất mát to lớn về niềm tự hào của người dân đất Cảng, khiến những người chứng kiến không tránh khỏi xót xa.

Nhìn từ bên ngoài, cả quần thể rộng hơn 5.000m2 với 775 điểm kinh doanh được đầu tư rất lớn trên nền khung nhà nhiều tầng giờ đã đổ sập. Phía bên trong, nhiều khu vực bị cháy trụi, chỉ còn trơ khung sắt phân khu ki-ốt và kho hàng, các loại hàng hóa bị than hóa bốc lên mùi vải, mùi nhựa, mùi thực phẩm hỗn tạp.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Đám cháy khiến hạ tầng chợ Tam Bạc đổ sập hoàn toàn.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Các ki-ốt cháy trơ lại khung sắt.

Nhìn khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng của mình chìm trong đống đổ nát, tiểu thương Vũ Thị Linh khóc nghẹn: “Chỉ qua một đêm mà mất hết rồi, tôi không thể ngờ được sự việc này”.

Một tiểu thương khác là Phạm Thị Hải cho biết, gian hàng vải mà bà đã kinh doanh hơn 10 năm nay không còn lại gì, “Cuộc sống của cả gia đình tôi nhìn vào hết việc buôn bán của gian hàng này” – bà Hải chua xót nói.

Còn bà Đỗ Thị Lợi – cũng là một tiểu thương ở chợ Tam Bạc nói trong nước mắt: “Kể cả những chỗ đã kịp thời được cứu không bị cháy, thì hàng hóa cũng bị thấm nước, ám khói hư hỏng, khó có khả năng phục hồi.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Những gương mặt thẫn thờ của tiểu thương chợ Tam Bạc.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Nhiều người cố bới tìm những thứ còn lại trong đống đổ nát.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Hàng hóa được cứu cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Không khó để nhận thấy những khuôn mặt bàng hoàng của những tiểu thương có gian hàng tổn thất trong vụ cháy. Nhiều người chỉ biết ngồi thẫn thờ, một số khác cố tìm bới nhặt nhạnh những thứ còn lại hy vọng vớt vát phần nào.

Trong khi đó, lực lượng chức năng sau khoảng thời gian gồng mình chống giặc lửa, giờ lại căng sức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản được cứu, rồi lo phương án khắc phục hậu quả.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết, chợ Tam Bạc được khai thác sử dụng từ năm 1985, nhưng trước đó khu vực này đã được kết nối với chợ Sắt trở thành một trong những niềm tự hào của thương mại Hải Phòng.     

Nói đến chợ Tam Bạc, người Hải Phòng cũng như du khách nghĩ ngay đến một khu chợ đầu mối lớn nhất thành phố, với chủ lực là vải vóc, quần áo, giày dép, hoa quả, nông sản khô, hàng mã…

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Các dãy ki-ốt phía ngoài mặt đường cũng không còn hình hài.

Kể từ khi TP Hải Phòng chỉnh trang sông Tam Bạc, khu vực đầu mối kinh doanh hoa quả được chuyển sang một khu chợ mới. Tiếp đó gần đây, chợ Sắt cũng được di chuyển để dành diện tích triển khai một dự án trung tâm thương mại lớn.

Chợ Tam Bạc nghiễm nhiên trở thành nơi sầm uất nhất, tấp nập nhất khu vực, chi phối hoạt động kinh doanh, dịch vụ của hàng nghìn hộ khác phía bên ngoài thuộc các tuyến đường Phan Bội Châu, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Trang Trình, Ký Con, Phạm Hồng Thái, Tôn Đản… của Hải Phòng.

Chính vì vậy, theo lãnh đạo quận Hồng Bàng, sự việc cháy chợ đã để lại hậu quả khôn lường. Không chỉ thiệt hại của các tiểu thương kinh doanh tại chợ, mà hoạt động khác của các hộ ở các tuyến phố kể trên cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
TP Hải Phòng phải huy động nhiều lực lượng để dập tắt đám cháy.

Chưa hết, sẽ có rất nhiều hộ kinh doanh, dịch vụ khác trải khắp địa bàn Hải Phòng cũng như vùng lân cận vốn dĩ là khách hàng mua buôn gắn bó lâu dài với chợ Tam Bạc, trước mắt sẽ khó tiếp cận nguồn hàng mới để duy trì hoạt động.

Bài toán về tài sản, về an sinh xã hội khó có thể đo đếm trong một sớm, một chiều, cũng chính là nỗi lo lớn của chính quyền TP Hải Phòng lúc này. Bên cạnh đó, vấn đề bảo đảm ANTT trong vụ cháy cũng đã được lực lượng Công an TP Hải Phòng đặt ra.

Để phòng ngừa tình trạng nhiễu loạn nhằm hôi của, lợi dụng chiếm đoạt hoặc tranh chấp tài sản khi mọi thứ đã bị nháo trộn trong quá trình chữa cháy, ngay sau khi khống chế hoàn toàn đám cháy, lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai phương án bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường và tài sản của tiểu thương.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Hải Phòng cứu hộ tài sản của người dân.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Các chiến sỹ Công an TP Hải Phòng xuyên đêm bảo vệ hiện trường.

Đồng thời ổn định chỗ ở, sinh hoạt cho một bộ phận không nhỏ người dân phải sơ tán khỏi khu vực ảnh hưởng của đám cháy.

Cùng với đó cơ quan chức năng vẫn phải bảo vệ, tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xây dựng các phương án khắc phục tiếp theo.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và trực tiếp của lãnh đạo công an TP Hải Phòng và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia, đến lúc này chưa có vụ việc nào phát sinh liên quan đến ANTT.

Trước đó, như tin đã cập đưa, vào khoảng hơn 6h ngày 12/2, tại chợ Tam Bạc đã xảy ra vụ cháy, lửa phát triển từ các ở quầy hàng trong chợ nhanh chóng bùng phát lây lan trên diện rộng, khói lửa ngùn ngụt bốc bao trùm cả khu dân cư và cơ sở cộng đồng liền kề.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Vụ cháy chợ Tam Bạc để lại nhiều nỗi lo về an sinh xã hội.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng gồm các Phó Chủ tịch Lê Anh Quân, Nguyễn Đức Thọ, Hoàng Minh Cường và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, chỉ huy các lực lượng chữa cháy.

Công an TP Hải Phòng đã ngay lập tức điều động lực lượng và phương tiện thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP, Công an quận Hồng Bàng, Công an các quận, huyện và lực lượng chữa cháy các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và lực lượng chữa cháy các đơn vị cơ sở cùng phối hợp triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sơ tán người dân và tài sản trong khu vực ảnh hưởng.

Đến gần 10h cùng ngày (12/2), với sự nỗ lực của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng và hơn 20 xe chữa cháy chuyên dụng, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Lãnh đạo TP Hải Phòng và Công an TP Hải Phòng trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT và an sinh xã hội sau vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất Hải Phòng -0
Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân, lãnh đạo thành phố chỉ đạo trước mắt ưu tiên dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng chữa cháy, an toàn cho người dân.

Cũng theo Phó Chủ tịch Lê Anh Quân, lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo lên phương án thống kê tài sản, ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Văn Minh
.
.
.