Tiết kiệm để tham gia BHXH, BHYT – điểm tựa an sinh khi về già

Thứ Hai, 29/07/2024, 20:30

Từ việc tuyên truyền rõ những lợi ích, sự cần thiết, tính nhân văn khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, đến nay, sau gần 1 năm triển khai thực hiện mô hình, đã thu hút được thêm nhiều hội viên tham gia Tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm...

Đa số thành viên là phụ nữ làm nghề nông, nội trợ, mua bán nhỏ,…hàng tháng, mỗi chị tiết kiệm được từ 300.000 - 600.000 đồng. Với cách làm sáng tạo này, các thành viên duy trì thực hiện đạt 100%, nhằm đảm bảo an sinh khi về già.

Tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, mô hình “Tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” của Hội LHPN xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc giúp hội viên an tâm về sức khỏe, tạo điểm tựa an sinh vững chắc, không lo đời sống khi về già.

Tiết kiệm để tham gia BHXH, BHYT – điểm tựa an sinh khi về già -0
Mô hình tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đang phát huy hiệu quả tại Hậu Giang.

Được biết, mô hình nêu trên được Hội LHPN xã Trường Long A tổ chức ra mắt vào tháng 8/2023 và chọn thực hiện thí điểm tại ấp Trường Hưng, với 10 hội viên tham gia.

Bà Trần Thị Bích Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trường Hưng, tổ trưởng mô hình, cho biết: “Sau buổi sinh hoạt chi hội định kỳ hàng tháng, các chị em họp tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm để cùng khui heo. Chị em rất vui, tự đếm số tiền của mình tiết kiệm được sau 1 tháng dành dụm, để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, với quyết tâm đảm bảo sức khỏe và có lương hưu khi về già”.

Khi hội viên tham gia mô hình, Hội LHPN xã Trường Long A hỗ trợ mỗi thành viên 1 con heo đất, kèm với số vốn tiết kiệm trao tặng ban đầu là 50.000 đồng. Sau đó, các hội viên sẽ tự tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt từ 10.000-20.000 đồng mỗi ngày để tham gia bảo hiểm, với mức thấp nhất hàng tháng là 297.000 đồng. Các chị em cũng có thể tiết kiệm nhiều hơn tùy vào thu nhập và chọn mức đăng ký theo quý hoặc năm…

Nâng tỷ lệ hội viên tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội 

Một thành viên tham gia mô hình và nhận thấy mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực là bà Nguyễn Thị Kim Sa, chủ quán nước ở ấp Trường Hưng, hồ hởichia sẻ: “Lúc đầu, tôi nghĩ mình có sức khỏe tốt, không có bị bệnh tật gì mà mua bảo hiểm chi cho tốn kém. Nhưng tại quán nước mình, thấy chị em tuyên truyền, chiếu các video clip về những bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn bất ngờ, gia đình không có khả năng chi trả viện phí… phải nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng, nên tôi cũng thấy lo. Từ đó, tôi thay đổi suy nghĩ và quyết định tham gia BHYT, BHXH hàng tháng, cho an tâm”.

Theo bà Võ Thị Mỹ Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long A, cho hay: “Bên cạnh việc tuyên truyền, giải thích, phân tích rõ lợi ích của BHXH tự nguyện, BHYT mang lại cho bản thân, gia đình, xã hội để mỗi hội viên tham gia, chúng tôi còn phối hợp với chính quyền địa phương, BHXH huyện tăng cường lan tỏa chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước bằng nhiều hình thức. Mặt khác, huy động sự chung tay hưởng ứng của hội viên, phụ nữ để tạo sự tích lũy lâu dài, an tâm cuộc sống khi đã lớn tuổi…”.

Bà Huỳnh Thị Kim Hằng, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Trường Hưng cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đi làm thuê làm mướn, bà ở nhà nội trợ. Bà đã chọn giải pháp tiết kiệm 20.000 đồng tiền đi chợ hàng ngày, để vào heo đất tiết kiệm. Nhờ dành dụm như vậy, đến nay, vợ chồng bà đã đóng gần 1 năm đóng BHXH tự nguyện và BHYT. 

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, Hội LHPN xã Trường Long A dự kiến vào tháng 8 năm 2024, sẽ nhân rộng mô hình “Tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm” này tại ấp Trường Hiệp A. 

Bằng cách thức tham gia đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm chủ động, phù hợp theo từng điều kiện kinh tế của hội viên, mô hình nêu trên không chỉ giúp chị em hội viên có ý thức tiết kiệm, yên tâm hơn khi về già sẽ có lương hưu và thẻ BHYT, mà còn góp phần cùng với các cấp hội trong huyện nâng tỷ lệ hội viên tham gia BHYT, BHXH tự nguyện và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương…

PV
.
.
.