Tiếp tục xảy ra sụt lún đất bất thường tại Quảng Trị

Chủ Nhật, 24/07/2022, 14:53

Trên tuyến Tỉnh lộ 588A đi qua địa bàn xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bỗng xuất hiện một “hố tử thần”, khiến người dân sinh sống ở đây hết sức lo lắng.

Sự việc xảy ra vào ngày 23/7. Theo ghi nhận của Công an huyện Đakrông, đường kính miệng hố 50cm, sâu trên 4 m. Địa điểm xuất hiện hố cách Khu lưu niệm thành lập Trung đoàn 6, thôn Tà Lang, xã Ba Lòng khoảng 100m.

Bà Hoàng Y Lê Va, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh từ người dân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự địa phương cắt cử người trực, làm rào chắn và đặt biển cảnh báo cho người tham gia giao thông khi qua khu vực nói trên. Đồng thời báo cáo nhanh với UBND huyện và các cơ quan chức năng liên quan.

Sụt lún đất bất thường trên đường tỉnh Quảng Trị -0
Sụt lún đất bất thường trên đường tỉnh Quảng Trị.

Hiện tại, các cơ quan chức năng liên quan đã cho lực lượng đến kiểm tra hiện trường và được biết sẽ sớm tiến hành biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường này.

Tìm hiểu được biết, hiện tượng sụt lún đất bất thường từng xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt vào ngày 18/2/2002, lún đất đã tàn phá trên 3ha ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, làm 3 ngôi nhà bị đổ sụp hoàn toàn, 53 ngôi nhà khác bị rạn, nứt tường phải tháo dỡ hoặc bỏ hoang.

Sau 2 ngày xảy ra sự việc, Đoàn các nhà khoa học địa chất Trường Đại học Khoa học Huế do GS-TS Nguyễn Thanh dẫn đầu đã tiến hành khảo sát hiện trường sụt, lún đất tại đây.

Qua nghiên cứu, GS-TS Nguyễn Thanh cho rằng, khu vực thôn Tân Hiệp nằm trong vành đai vỉa đá vôi ngầm, trên bề mặt lại có suối ngầm và trong thời gian gần đó mưa lớn đã làm cho mực nước suối ngầm chảy mạnh, mang theo đất cát tạo nên các hang động gây ra sụt, lún đất. Mưa lớn cũng làm cho lớp đất mặt bị giảm độ liên kết, càng dễ sụt khi tầng đất ngầm bị hổng.

Thanh Bình
.
.
.