Tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại Quốc lộ 2

Thứ Ba, 01/10/2024, 19:31

Trong ngày hôm nay 1/10, mặc dù thời tiết vẫn đang mưa gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng các lực lượng chức năng cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương tỉnh Hà Giang vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích tại vụ sạt lở tại xã Việt Vinh.

Hiện công tác cứu hộ đang ưu tiên tìm kiếm người dân mất tích; khẩn trương di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vụ sạt lở đất tại Quốc lộ 2 -0
Hiện công tác cứu hộ đang ưu tiên tìm kiếm người dân mất tích.

Ngành Giao thông – Vận tải  đang khẩn trương xây dựng phương án phân luồng giao thông và nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 2 trong thời gian sớm nhất. Tính đến 16h chiều nay các lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thêm một nạn nhân mất tích đó là anh Nguyễn Anh Tuấn, SN 1992, trú tại thôn Nậm Buông xã Việt Vinh. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn còn còn lại của vụ sạt lở.

Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vụ sạt lở đất tại Quốc lộ 2 -0
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại điểm sạt lở.

Đối với các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện sức khỏe đã ổn định. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 29/9 đến trưa ngày 1/10 đã làm thương vong và mất tích 15 người trên địa bàn tỉnh Hà Giang; thiệt hại hàng trăm nhà ở và nhiều diện tích hoa màu, tài sản, đàn gia súc, gia cầm, thủy sản của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, huyện Bắc Quang là địa phương thiệt hại nặng nề nhất.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh, cấp huyện đã chủ động lực lượng, phương án sẵn sàng tiếp cận hiện trường các khu vực sạt lở đang cô lập; tổ chức kiểm tra, rà soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, có nguy cơ mất an toàn; nghiêm cấm mọi phương tiện và người dân đi qua nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương di dời các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Việc hỗ trợ kinh phí cho những gia đình có người bị chết; hỗ trợ và đưa những người bị thương đến cơ sở y tế cứu chữa; chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho các hộ nằm trong diện phải di dời tập trung được thực hiện kịp thời...

Hà Toản
.
.
.