Tiền Giang giãn cách đến hết ngày 30/8, bảo vệ vững chắc “vùng xanh”

Chủ Nhật, 15/08/2021, 16:19

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban công văn tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16, kể từ 0h ngày 16 đến hết ngày 30/8. Người dân không ra đường trong khung giờ từ 18h đến 5h sáng hôm sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo siết chặt hoạt động các chốt, trạm, đội tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát chặt chẽ việc ra đường của người dân, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

Các địa phương xác định và xử lý nhanh ổ dịch ngay khi mới phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”, “thần tốc” điều tra, truy vết F0, F1 và cắt đứt nguồn lây lan trong cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu bằng mọi cách phải phát hiện nhanh và tách F0 ra khỏi cộng đồng, thiết lập các vùng theo phương châm “xanh đến đâu - giữ đến đó; thu hẹp vùng vàng, cam, đỏ”.

Tiền Giang giãn cách đến hết ngày 30/8, bảo vệ vững chắc “vùng xanh” -0

Tổ tuần tra lưu động Công an Tiền Giang nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  Ảnh: Đặng Thanh.

Các địa phương phải bảo vệ thật chắc “vùng xanh”, có biện pháp, lộ trình cụ thể để chuyển “vùng vàng” thành “vùng xanh”, chuyển “vùng cam” thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”.

Tỉnh Tiền Giang phấn đấu đến ngày 25/8, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, cô lập các “vùng đỏ” ở phạm vi hẹp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu đến trước ngày 20/8, các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc chi hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (người bán lẻ xổ số lưu động, người lao động tự do thuộc các ngành nghề khác...).

 

Văn Vĩnh
.
.
.