Thêm 3,4 tấn nầm lợn, chân gà thối bị phát hiện

Chủ Nhật, 15/05/2022, 17:59

Ngày 15/5, Đội Cảnh sát kinh tế và Đội CSGT Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa bắt giữ vụ vận chuyển 3,4 tấn nầm lợn và chân gà thối không rõ nguồn gốc đưa vào Thừa Thiên Huế tiêu thụ.

Cụ thể, qua kiểm tra xe ôtô BKS 75H-000.78 do Trần Nhơn Dũng (SN 1977, trú phường Phú Hậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, đang lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, thị trấn Lao Bảo, lực lượng Công an phát hiện trên xe cất giấu, vận chuyển 30 thùng xốp bên trong chứa nầm lợn và chân gà đã bốc mùi thối.

Thêm 3,4 tấn nầm lợn, chân gà thối trên đường đi tiêu thụ bị phát hiện -0
Số nầm lợn, chân gà thối được cất giấu trong các thùng xốp. (Ảnh do Công an huyện Hướng Hóa cung cấp). 
Lái xe Trần Nhơn Dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng mà khai nhận chở thuê số hàng này từ Lao Bảo cho một người không rõ danh tính vào Huế tiêu thụ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào ngày 14/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 4 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi thối. Số nầm lợn này cũng được vận chuyển từ thị trấn Lao Bảo, trên đường đưa vào Huế tiêu thụ thì được phát hiện, bắt giữ.

Thanh Bình
.
.
.