Thanh Hóa: Gần 800 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn làm ăn
Sau hơn 2 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hoá đã giải ngân gần 75 tỷ đồng cho gần 800 người vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
Ngày 6/3/2026, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.
Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.
Theo báo cáo tại hội nghị, mỗi năm toàn tỉnh Thanh Hoá có khoảng 2.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú. Trong số này, gần 40% phạm các tội liên quan đến ma túy; hơn 20% phạm tội trộm cắp, cướp giật tài sản; trên 10% liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Đây đều là những nhóm có nguy cơ tái phạm cao nếu không được quản lý, giáo dục và hỗ trợ kịp thời.
Trước thực tế đó, những năm qua, các cấp, các ngành ở Thanh Hoá, nòng cốt là lực lượng Công an đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua các mô hình, chương trình hỗ trợ tại cơ sở, lực lượng chức năng thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội của từng trường hợp để có biện pháp quản lý, giáo dục và giúp đỡ phù hợp.
Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hoá có 6.532 trường hợp thuộc diện quản lý tái hòa nhập cộng đồng. Riêng trong năm 2025, các địa phương đã tiếp nhận 1.511 trường hợp trở về địa phương, trong đó có 767 người chấp hành xong án phạt tù và 744 người được đặc xá trong hai đợt.
Ngay sau khi tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở trực tiếp gặp gỡ, động viên, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật; hướng dẫn đăng ký cư trú, làm Căn cước công dân và phối hợp với gia đình phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ. Hàng tháng, lực lượng Công an cơ sở tiến hành rà soát, đánh giá mức độ tiến bộ của từng trường hợp; định kỳ 3 tháng, 6 tháng bổ sung hồ sơ quản lý, bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định.
Song song với công tác quản lý, giáo dục, tỉnh Thanh Hoá đặc biệt chú trọng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Từ năm 2020 đến nay, các ngành, địa phương đã giới thiệu 613 người vào làm việc tại các doanh nghiệp, công ty; hỗ trợ 568 người phát triển các nghề như chăn nuôi, trồng trọt, mộc, xây dựng… Qua đó giúp nhiều người có thu nhập ổn định, từng bước ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái phạm. Đặc biệt, việc triển khai chính sách tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo nguồn lực quan trọng giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế. Tính đến ngày 14/1/2026, tổng nguồn vốn phân bổ để thực hiện chính sách này trên địa bàn tỉnh đạt hơn 70 tỷ 795 triệu đồng, trong đó nguồn Trung ương là 30 tỷ 695 triệu đồng và ngân sách địa phương là 40 tỷ 100 triệu đồng. Nguồn vốn cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của người chấp hành xong án phạt tù. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 795 người vay với tổng số tiền 73 tỷ 880 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Đắc Huyền, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an và đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương, ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh và các ngành, địa phương trong triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng.
Các đồng chí khẳng định, tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là trách nhiệm quản lý mà còn là quá trình giáo dục, cảm hóa và đồng hành để người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội làm lại cuộc đời, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, có việc làm và có chỗ đứng trong xã hội. Thực hiện tốt công tác này cũng chính là góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tái phạm tội, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 29 cá nhân; đồng thời 20 cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh tặng quà, động viên kịp thời.

Quyết định 22 - “chìa khóa” mở cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng
Giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng
Nỗ lực giúp người cai nghiện từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng