Tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Chủ Nhật, 12/12/2021, 09:37

Để hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em xảy ra như trong thời gian qua, đặc biệt là vụ đuối nước của hai anh em trong một gia đình ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải mới đây, tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương triển khai các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tránh tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước, nhất là trong thời điểm thường hay mưa lũ.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận đã đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đảm bảo hạn chế thấp nhất tình trạng tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường sống lành mạnh, thân thiện, an toàn cho trẻ.

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước; thực hiện các biện pháp cần thiết như cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại các kênh, mương để ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra.

Song song với đó là rà soát các hộ gia đình tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em để kiểm tra việc trang bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho trẻ. Người dân, phụ huynh, người chăm sóc trẻ em được tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo cần thường xuyên quan tâm, giám sát con em chặt chẽ trong các hoạt động vui chơi, giải trí hằng ngày, nhất là ở các vùng nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết, nguyên nhân phổ biến dẫn đến nhiều trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh là do môi trường sống ở một số địa phương không an toàn, luôn hiện diện các nguy cơ gây nguy hiểm đối với trẻ em, nhất là trong mùa mưa, lũ. Mặt khác, ảnh hưởng của dịch COVID-19, các em không được đến trường như trước đây cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp của tình trạng trên.

Công Thử
.
.
.