Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng tại Nam Giang

Thứ Sáu, 28/07/2023, 16:46

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang đã tổ chức được gần 500 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét; chỉ đạo 5 Trạm và Đội quản lý, bảo vệ rừng cơ động thực hiện nhiều đợt họp thôn và tuyên truyền lưu động, giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản quy định của pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học,....

Ngày 28/7, bà Doãn Thị Tuyết, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức được gần 500 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét; chỉ đạo 5 Trạm và Đội quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cơ động thực hiện nhiều đợt họp thôn và tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh tại địa bàn các xã, thôn có diện tích rừng thuộc lâm phận Ban quản lý để giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản quy định của pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học,....

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng tại Nam Giang -0
Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang (Quảng Nam) tuyên truyền lưu động về quản lý, bảo vệ rừng.

Ngoài việc chủ động thực hiện các đợt tuần tra, truy quét theo Kế hoạch đã được lãnh đạo Ban quản lý phê duyệt, các Trạm QLBVR trực thuộc thường xuyên phối hợp với Kiểm lâm làm việc tại địa bàn các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét tại những vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất rừng, khai thác lâm, khoáng sản trái quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR của người dân, BQL RPH Nam Giang đã chỉ đạo các Trạm QLBVR chủ động xây dựng Kế hoạch và thực hiện họp thôn, tuyên truyền trực tiếp được 102 đợt/4.937 lượt người tham dự; tổ chức được 162 đợt tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh tới các thôn, xã. Các Trạm còn thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Ban Nhân dân các thôn để lồng ghép nội dung trong các cuộc họp của các thôn để tuyên truyền được sâu rộng hơn.

Đã tổ chức tuyên truyền, giải thích và vận động nhân dân tham gia ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về công tác QLBVR và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), kết quả ghi nhận được 1.780 hộ gia đình tại các xã, thị trấn tham gia ký cam kết. Tổ chức cắm được 100 biển tuyên truyền về công tác QLBVR và PCCCR, nghiêm cấm các hành vi lấn, chiếm đất rừng, cắm 2.500 bảng mốc ranh giới lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ để nhân dân nhận biết khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, nhằm tránh những tác động tiêu cực đến rừng phòng hộ.

Ban quản lý đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá thông tin -Truyền thanh - Truyền hình huyện Nam Giang thực hiện hợp đồng tuyên truyền về công tác QLBVR và PCCCR, kết quả qua 06 tháng đầu năm đã thực hiện truyên truyền trên hệ thống loa phát thanh được 12 lượt; tuyên truyền lưu động được 2 đợt (thực hiện qua địa bàn các thôn từ thị trấn Thạnh Mỹ đi đến các xã biên giới có diện tích rừng trong lâm phận Ban).

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã đề ra nhiều Kế hoạch, Phương án, biện pháp trong công tác PCCCR như: ban hành phương án PCCCR năm 2023; kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR thường trực tại Văn phòng Ban và các Trạm QLBVR trực thuộc; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR năm 2023; Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để ban hành nhiều Công văn chỉ đạo, phối hợp về việc tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ thực hiện công tác QLBVR và PCCCR; đồng thời mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm đảm bảo các trang thiết bị, công cụ, phương tiện phục vụ công tác PCCCR tại văn phòng và các Trạm QLBVR trực thuộc.

BQL RPH Nam Giang đã chỉ đạo Bộ phận Kế hoạch - Kỹ thuật thường xuyên theo dõi trên hệ thống FMS và trang “http://watch.pcccr.vn/CanhBao” để cập nhật các thông tin cảnh báo cháy rừng, cảnh báo mất rừng; tham mưu Ban quản lý chỉ đạo các Trạm QLBVR, Đội QLBVR cơ động kiểm tra, xác minh hiện trường khu vực cảnh báo để lập hồ sơ cập nhật diễn biến rừng đúng quy đinh tại Thông tư số 33/2018/TT-BNN&PTNT.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Ban đã triển khai xác minh hiện trường của 18 điểm cảnh báo cháy, kết quả sau xác minh có 14 điểm không có cháy, 4 điểm có cháy với diện tích biến động là 02,49ha, hiện trạng sau xác minh là đất trống, nguyên nhân do người dân đốt dọn thực bì sau khai thác rừng trồng.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, phức tạp, nắng nóng có thể kéo dài nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và phát triển rừng, Ban quản lý đã chỉ đạo các Bộ phận, Trạm, Đội QLBVR trực thuộc không được chủ quan, lơ là, thường xuyên bám sát địa bàn, theo dõi tình hình thời tiết; luôn luôn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ sẵn sàng PCCCR.

Ngọc Thi
.
.
.