Tặng bằng khen 2 thanh niên cứu 6 học sinh đuối nước trên biển

Thứ Năm, 02/06/2022, 12:24

Phát hiện các em học sinh đang chới với giữa biển, anh Trần Văn Bin và Trần Vĩnh Thu cùng một số người dân đã dũng cảm lao ra biển, bất chấp nguy hiểm cứu được 6 học sinh bị đuối nước và đưa vào bờ an toàn.

Sáng 2/6, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh – ông Nguyễn Văn Phương vừa ký quyết định tặng bằng khen cho 2 cá nhân gồm anh Trần Văn Bin (SN 1996) và Trần Vĩnh Thu (SN 1991), cùng trú thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, khi đã có hành động dũng cảm cứu sống 6 học sinh bị đuối nước trên vùng biển ở xã Phú Hải.

Ngoài bằng khen, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ trao thưởng cho anh Bin và anh Thu theo quy định của Nhà nước.

Tặng bằng khen cho 2 thanh niên dũng cảm cứu 6 học sinh đuối nước trên biển -0
Khu vực biển xã Phú Hải, nơi anh Trần Văn Bin, Trần Vĩnh Thu cứu 6 học sinh bị đuối nước.

Trước đó, vào chiều 20/5, một nhóm 11 học sinh đang học bậc Tiểu học ở xã Phú Hải (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) ra bãi biển thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải để vui chơi. Lúc này có 7 học sinh xuống tắm biển thì không may gặp sóng lớn dâng cao cuốn các học sinh ra xa bờ.

Phát hiện các em học sinh đang chới với giữa biển, các anh Trần Văn Bin, Trần Vĩnh Thu cùng một số người dân đã dũng cảm lao ra biển, bất chấp nguy hiểm cứu được 6 học sinh bị đuối nước và đưa vào bờ an toàn.

Riêng cháu Trần Văn V. (SN 2013, trú xã Phú Hải) bị sóng biển cuốn mất tích. Đến khuya cùng ngày, lực lượng cứu hộ của xã tìm vớt được thi thể cháu V. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người trong lúc hiểm nguy của anh Trần Văn Bin và Trần Vĩnh Thu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên-Huế cũng đã đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đoàn xét tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 thanh niên trên.

Anh Khoa
.
.
.