Tạm ngưng việc với nhóm tài xế nhà xe Phương Trang “múa gậy” trên Quốc lộ 1

Thứ Ba, 07/02/2023, 18:59

Do mâu thuẫn trong lúc lưu thông, nhóm tài xế xe giường nằm của hai nhà xe (chạy tuyến Cần Thơ  - TP Hồ Chí Minh và Cà Mau - TP Hồ Chí Minh) đã dừng phương tiện trên Quốc lộ 1 đoạn qua Vĩnh Long, rồi cầm gậy rượt đuổi, lao vào dọa đánh nhau.

Ngày 7/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã liên hệ với các nhà xe, xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người là tài xế của hai nhà xe giường nằm cầm gậy lao vào dọa đánh nhau, xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tam Bình.

Qua trao đổi với Phòng CSGT, đại diện các nhà xe xác nhận đã tạm ngưng công việc của tài xế và những người có liên quan. Phòng CSGT đã trao đổi với Công an huyện Tam Bình tiến hành xác minh, mời những người liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.  

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 6/2, thời điểm xe khách của nhà xe Phương Trang (chạy tuyến Cần Thơ - TP Hồ Chí Minh) lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua tuyến tránh TP Vĩnh Long. Lúc này, xe khách của nhà xe Hảo (chạy tuyến Cà Mau – TP Hồ Chí Minh) xin vượt nhưng do đường hẹp, tài xế xe Phương Trang được cho đã không nhường đường.

1.jpg -0
Nhóm tài xế lao vào dọa đánh nhau, gây náo loạn trên Quốc lộ 1. 

Sau khi lưu thông hết tuyến tránh, tài xế của nhà xe Hảo đã vượt lên và hạ kính xuống, có lời nói cử chỉ với tài xế xe Phương Trang. Hai xe tiếp tục lưu thông đến xã Phú Thịnh (huyện Tam Bình), tài xế xe Phương Trang đã dừng phương tiện phía trước đầu xe Hảo và bước xuống đường. 

Nhóm 4 người của hai nhà xe nói trên, trong đó có 3 người cầm gậy rượt đuổi, lao vào dọa đánh nhau nhưng rất may chưa gây thương tích. Sự việc được người dân dùng điện thoại quay lại và đăng trên mạng xã hội, gây bức xúc về cách hành xử của các tài xế.

Văn Vĩnh
.
.
.