Tấm lòng vàng của người phụ nữ nông dân Sóc Trăng

Thứ Hai, 02/10/2023, 14:28

Với những thành tích đóng góp cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội (ASXH) ở địa phương, bà Ngô Nguyệt Hoa là 1 trong 8 điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh Sóc Trăng được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam công nhận. 

Đầu năm 2015, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng), nơi có 78,77% đồng bào Khmer sinh sống, được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thành quả đó là sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân xã Phú Tân, trong đó có bà Ngô Nguyệt Hoa, người đóng góp nhiều cho công tác an sinh xã hội (ASXH) ở địa phương. Bà đã hiến gần 5.000m2 đất để làm đường nông thôn; nhượng theo giá nhà nước quy định 5.000m2 đất để xây dựng trường Tiểu học của xã.

Tấm lòng vàng của người phụ nữ nông dân Sóc Trăng -0
Bà Ngô Nguyệt Hoa (áo đỏ) tham gia đóng góp sửa chữa cầu, đường ở địa phương.

Bà Hoa là người xã Phú Tân. Những năm 80 thế kỷ trước, bà làm việc ở HTX mua bán xã. Sau khi HTX giải thể, bà Hoa về nhà mưu sinh bằng việc kinh doanh vật tư nông nghiệp, thu mua lúa. Với số vốn ban đầu 50 triệu đồng, đến nay công việc của bà Hoa đã ổn định, thu nhập cao, cuộc sống gia đình khá giả hơn. Thành công trong kinh doanh, bà Hoa luôn quan tâm đến ASXH, từ thiện ở địa phương, được chính quyền đánh giá cao, người dân ngưỡng mộ.

Bà Ngô Nguyệt Hoa, cho biết: “Khi triển khai chương trình xây dựng NTM, xã Phú Tân đầu tư xây dựng nhiều công trình, cuộc sống bà con nơi đây có nhiều đổi thay. Đường giao thông phát triển, sản xuất kinh doanh gặp thuận lợi; nông dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn canh tác giống lúa mới có chất lượng, năng suất cao, nhiều cánh đồng lớn ra đời… Sản phẩm bà con làm ra được gia đình tôi bao tiêu giá cả ổn định, đời sống nhiều người dân trên địa bàn xã ngày càng khấm khá hơn”.

Tấm lòng vàng của người phụ nữ nông dân Sóc Trăng -0
Trường Tiểu học Phú Tân B được xây dựng khang trang trên diện tích đất do bà Hoa và một hộ dân khác nhượng lại theo giá qui định của Nhà nước. 

Tính từ năm 2018-2023, sau khi trừ các khoản vốn, chi phí, lợi nhuận hàng năm của bà Hoa đạt trên 500 triệu đồng. Gia đình bà còn tích lũy được 12 ha đất nông nghiệp, cho 15 hộ dân thuê với giá 8 triệu đồng/ha/năm, giúp họ có đất sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hằng năm, gia đình bà tích cực đóng góp cho Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Quỹ Khuyến học; Quỹ xóa đói giảm nghèo; cấp phát học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tham gia đóng góp tiền, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành... lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tấm lòng vàng của người phụ nữ nông dân Sóc Trăng -0
Gia đình bà Hoa còn hiến 5.000 mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn. 

Để được công nhận xã đạt chuẩn NTM phải đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về đường giao thông. Gia đình bà đã hiến 5.000m2 đất cho địa phương mở đường, tạo điều kiện cho bà con, các cháu học sinh đi lại thuận tiện. Đến năm 2016, do trường Tiểu học xã chật hẹp, địa phương vận động bà lại nhượng lại theo giá qui định của nhà nước gần 5.000m2 mong muốn có trường mới khang trang cho các cháu học sinh được học tập tốt hơn.

Đất của gia đình bà Hoa nằm cặp đường giao thông nên giá cao. Giá thị trường lúc đó (2016) không dưới 20 triệu đồng/mét ngang; còn giá theo qui định của Nhà nước chỉ từ 25-30 triệu đồng/1.000m2.

Thầy Huỳnh Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tân B cho biết: “Trên khu đất đó đã xây 32 phòng gồm: phòng học, phòng hiệu bộ, phòng chức năng… phục vụ cho dạy học tốt hơn. Trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 và năm nay sẽ được tái công nhận đạt chuẩn”.

Với những thành tích đóng góp cho triển kinh tế, ASXH ở địa phương, bà Ngô Nguyệt Hoa  đã được lựa chọn tham dự Hội nghị biểu dương Người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức vào tháng 11/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

V.Đức - C.Xuân
.
.
.