Sóc Trăng ngày đầu tiên trở lại trạng thái “bình thường mới”

Thứ Năm, 16/09/2021, 12:56

Sáng 16/9, tỉnh Sóc Trăng chính thức trở lại trạng thái “bình thường mới” khi có 103/109 xã, phường, thị trấn đạt “vùng xanh”. Chỉ còn 2/109 xã, phường, thị trấn ở “vùng cam” và 4/109 xã, phường, thị trấn “vùng vàng”.

Ông Hà Chí Quí (tiểu thương chợ Trung tâm TP Sóc Trăng), phấn khởi: “Chúng tôi rất vui khi tỉnh đã khống chế được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Kết quả này thể hiện quyết tâm cao, hiệu quả của tỉnh Sóc Trăng trong phòng, chống dịch COVID-19. Chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu, khuyến cáo”.

hinh 1.jpg -0
Sáng 16/9, cuộc sống ở TP Sóc Trăng sôi động trở lại sau 2 tháng giãn cách phòng, chống dịch. 
Ngày đầu tiên trở lại trạng thái “bình thường mới” ở Sóc Trăng khá sôi động, nhiều hàng quán, dịch vụ đã hoạt động trở lại, nhưng vẫn có một số hàng quán chưa mở cửa.
hinh 2.jpg -0
Nhiều cửa hàng đã mở cửa buôn bán trở lại. 

Công tác phòng, chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm túc. Việc đi lại của người dân ở các “vùng xanh”, “vùng vàng” thoáng hơn khi bà con chỉ cần có giấy đi đường do địa phương nơi cư trú cấp là được.

Sóc Trăng ngày đầu tiên trở lại trạng thái “bình thường mới”  -0
Người dân đã trở lại sinh hoạt bình thường. 

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh vẫn tiếp tục siết chặt kiểm soát người, phương tiện ngoài tỉnh vào địa phương. Các chốt kiểm soát COVID-19 cửa ngõ của tỉnh được tăng cường thêm lực lượng, quyết tâm bảo vệ vùng xanh.

Văn Đức - C.Xuân
.
.
.