Sập giàn giáo sửa chữa nhà hàng, 2 công nhân tử vong

Chủ Nhật, 09/01/2022, 13:06

Trong lúc công nhân đang đứng trên giàn giáo khu vực thi công sửa chữa nhà hàng trên tầng 3 thì xảy ra sự cố khiến giàn giáo bị sập. 4 người đang đứng trên giàn giáo rơi từ độ cao hơn 10m xuống đất khiến 2 người tử vong…

Ngày 9/1, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường công trình sửa chữa nhà hàng Kim Dung (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 4 người thương vong. Công trình thi công sửa chữa nhà hàng này đã tạm thời ngưng thi công.

Sập giàn giáo sửa chữa nhà hàng, 2 công nhân tử vong -0
Khu vực giàn giáo thi công khu vực tầng 3 bị sập khiến 4 công nhân rơi xuống đất, 2 người tử vong. 

4 công nhân bị thương gồm H.T.G (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức), D.H.H (SN 1984, quê Kiên Giang), N.V.Đ (SN 1982, quê Phú Yên) và L.L (SN 1967, quê Gia Lai) được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh G và H đã không qua khỏi. Hai công nhân còn lại đang được chữa trị tại bệnh viện.

Sập giàn giáo sửa chữa nhà hàng, 2 công nhân tử vong -0
Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Trước đó khoảng 8h30’ ngày 8/1, một số công nhân đang làm việc trên giàn giáo thi công sửa chữa khu vực tầng 3 nhà hàng Kim Dung thì bất ngờ gặp sự cố. Giàn giáo bị sập khiến các công nhân đứng bên trên bị tơi từ độ cao hơn 10m xuống đất. 4 công nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng 2 người không qua khỏi.

Được biết công trình sửa chữa nhà hàng trên do ông Nguyễn Hiệp Nghĩa (ngụ TP Thủ Đức) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH cơ khí Xây dựng Tấn Ảnh (trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo ông Nghĩa, sự cố trên là tai nạn lao động ngoài ý muốn, phía nhà hàng đang cùng đơn vị thi công cố gắng hỗ trợ những nạn nhân tử vong và chăm lo, cứu chữa cho những người bị thương.

Nghinh Phong
.
.
.