Sẵn sàng phương án sơ tán hơn 3.500 người dân quận Tây Hồ đến nơi an toàn

Thứ Ba, 10/09/2024, 20:31

Bí thư Quận ủy Tây Hồ yêu cầu UBND các phường tổng rà soát các hộ dân, nhân khẩu, nhà cấp 4 khu vực ngoài đê sông Hồng để chuẩn bị phương án di dời trong trường hợp nước lũ dâng cao khi có chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Chiều 10/9, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì cuộc họp khẩn về công tác ứng phó với tình trạng mực nước sông Hồng tăng nhanh, có khả năng gây ngập lụt tại một số địa bàn ngoài đê của quận Tây Hồ. Hiện nay, quận đã bố trí lực lượng chức năng ứng trực tại các khu vực Yên Phụ, Tứ Liên, Phú Thượng, Nhật Tân, đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân sinh sống, canh tác tại khu vực bị ngập di dời người, tài sản tới nơi an toàn.

Điện lực Tây Hồ cũng đã chủ động cắt điện tại khu bị ngập lụt để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhấn mạnh mực nước sông Hồng đã vượt qua báo động 1, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng yêu cầu UBND các phường tổng rà soát các hộ dân, nhân khẩu, nhà cấp 4 khu vực ngoài đê sông Hồng để chuẩn bị phương án di dời trong trường hợp nước lũ dâng cao khi có chỉ đạo của UBND TP.

Sẵn sàng phương án sơ tán hơn 3.500 người dân quận Tây Hồ đến nơi an toàn -0
 Nước sông Hồng lên nhanh khiến khu vực bãi giữa sông Hồng ngập sâu.

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ, đến nay, quận đã di dời 245 nhân khẩu tại khu vực bãi sông Hồng và bãi giữa sông Hồng đến nơi an toàn. UBND phường Phú Thượng đã chuẩn bị phương án di dời khoảng 1.116 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu về trung tâm văn hóa của phường và nhà sinh hoạt các tổ dân phố trong trường hợp các tổ dân phố ngoài đê trên địa bàn bị ngập ở mức nguy hiểm.

UBND phường Yên Phụ cũng đã có phương án di dời khoảng 130 hộ dân với trên 500 nhân khẩu về trung tâm văn hóa phường và nhà sinh hoạt các tổ dân phố khi mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập lụt các khu dân cư trũng, thấp.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ cũng đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống thiên tai, chuẩn bị các phương án ứng phó trong mọi tình huống. Đặc biệt, cần đảm bảo an toàn đê điều, thủy lợi, giao thông, phòng, chống cháy nổ, an toàn lưới điện, thông tin, chiếu sáng, nước sạch, vệ sinh môi trường khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

 Yêu cầu người dân sinh sống dọc hành lang sông Nhuệ di dời đến địa điểm an toàn

Căn cứ Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 9/9/2024 của UBND TP Hà Nội về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông; căn cứ vào mức nước sông Nhuệ tại Đồng Quan là 4,40m (mực nước báo động II là 4,40m) khiến một số điểm đã tràn vào nhà dân dọc bờ sông Nhuệ thuộc địa bàn phường Trung Văn, gây nguy hiểm đến người, công trình và tài sản của nhân dân. 

Để chủ động ứng phó với lũ lớn trên sông, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND các phường Trung Văn và Tây Mỗ yêu cầu người dân đang sinh sống dọc hành lang sông Nhuệ, các cơ sở sản xuất kinh doanh dọc hành lang sông Nhuệ; các hộ dân và tổ chức trong khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là khu vực trũng thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn xảy ra chủ động kê cao tài sản, thu dọn hoa màu, di chuyển toàn bộ người, tài sản ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lũ sông Nhuệ để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mình.

Địa điểm ăn ở tạm: Nhà văn hóa TDP số 17, 18 – phường Trung Văn, Trung tâm văn hóa phường Tây Mỗ. Số điện thoại khẩn cấp: Phường Trung Văn: 0945968999 - 0983448868. Công an phường Tây Mỗ: 024 37894548

Ngọc Yến
.
.
.