Rà soát quy trình dạy bơi sau 2 vụ đuối nước thương tâm trong trường học

Thứ Sáu, 25/08/2023, 14:23

Trước những vụ đuối nước gần đây của học sinh Hà Nội, Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã yêu cầu các địa phương hoàn thành rà soát quy trình đảm bảo an toàn khi dạy bơi cho học sinh, báo cáo về Bộ trước ngày 29/8.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát quy trình đảm bảo an toàn khi dạy bơi, các quy định về phòng, chống tai nạn thương tích... cho học sinh.

Sở GD&ĐT chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục rà soát quy trình đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy bơi trong nhà trường, các quy định về phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn cho học sinh khi bước vào năm học mới, báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 29/8.

Rà soát quy trình đảm bảo an toàn khi dạy bơi sau hai vụ đuối nước thương tâm -0
Các địa phương rà soát quy trình đảm bảo tổ chức dạy bơi cho trẻ an toàn.

Với Sở GD&ĐT Hà Nội, Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm tra, báo cáo quy trình đảm bảo an toàn tổ chức dạy bơi theo quy định của Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc này và chỉ đạo xử lý đúng quy định.

Trước đó, trong cùng 1 ngày, liên tiếp xảy ra 2 vụ học sinh tử vong tại bể bơi trường học. Cụ thể, ngày 22/8, ở Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam (quận Hà Đông, Hà Nội), một học sinh lớp 9 tử vong khi đang bơi tại bể bơi của nhà trường ngay trong giờ học bơi. Cũng trong ngày 22/8, vào khoảng 15h, một học sinh 13 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An cùng nhóm bạn đến bể bơi của một trường THPT ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An tắm và bị đuối nước.

Riêng vụ việc đuối nước trong trường học ở Hà Nội, theo nhận định ban đầu của cơ quan Công an, giáo viên dạy bơi đã không phổ biến, hướng dẫn, để học sinh tự do xuống bể bơi. Trong khi đó, thầy giáo ngồi trên bờ sử dụng điện thoại suốt tiết học. Khi học sinh vùng vẫy rồi chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên này vẫn ngồi sử dụng điện thoại di động, hoàn toàn không hay biết sự việc.

Hùng Quân
.
.
.