Quảng Ninh nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng

Thứ Tư, 11/08/2021, 08:15

Là địa bàn nằm trong nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập bất cứ lúc nào, tỉnh Quảng Ninh đề ra kế hoạch đến hết năm 2021 sẽ đạt miễn dịch cộng đồng, với trên 90% dân số đủ điều kiện được tiêm vaccine chống COVID-19.

Xét nghiệm sàng lọc người có nguy cơ

Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh, việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc tầm soát trên diện rộng được thực hiện từ ngày 7 đến 12/8. Các đối tượng được xét nghiệm tập trung vào nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm: Tiểu thương, người bán hàng, nhân viên, người lao động làm việc tại các chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm, các siêu thị, trung tâm thương mại, người giao hàng cho các địa điểm trên. Các địa phương có tuyến biển, đường thủy nội địa thực hiện xét nghiệm cả lái đò, ngư dân, những người làm dịch vụ phục vụ có liên quan tại các cảng, bến thủy, bến cá, tàu cá…

Quảng Ninh nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng -0
 Quảng Ninh đã triển khai tiêm mũi 2 cho người dân khu vực biên giới.

Theo đó, đến thời điểm này, các địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ninh đều đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc tầm soát trên diện rộng cho các đối tượng theo đúng chỉ đạo. Điển hình như tại Thị xã Quảng Yên, trong các ngày 8 và 9/8 vừa qua đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tầm soát diện rộng tại 2 chợ và 7 đơn vị có hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên lấy mẫu trước tại khu vực cảng, bến tàu và một số các công ty đầu tư xây dựng trên địa bàn có số lượng công nhân thường xuyên phải làm việc với tần suất đi lại lớn.

Đối với những ngư dân và công nhân làm việc tại các công trình xây dựng có nguy cơ cao nhiễm COVID- 19 trên địa bàn cũng được cơ quan chức năng Thị xã Quảng Yên sàng lọc và tiến hành lấy mẫu, đảm bảo xét nghiệm tầm soát đạt khoảng 20% số lượng lao động.

Tương tự, tại TP Cẩm Phả, việc triển khai xét nghiệm sàng lọc tầm soát người có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cũng đang được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc. Cụ thể là các Trạm y tế phường trên địa bàn sẵn sàng về nhân lực, vật lực và thực hiện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các khu phố trên địa bàn để thực hiện…

Tiêm chủng trên diện rộng

Cùng với việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện, tính riêng 10 ngày cuối tháng 7 vừa qua đã triển khai tiêm hơn 80 nghìn liều vaccine Sinopharm phòng dịch COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên là chuyên gia, người lao động có quốc tịch Trung Quốc; du học sinh, người có kế hoạch đi học, làm việc tại Trung Quốc; cư dân biên giới; công nhân đang làm việc cho các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc trên địa bàn… Đáng chú ý, huyện Bình Liêu đã đạt 80% số đối tượng được tiêm, với 50% độ phủ toàn dân. Đây cũng là huyện duy nhất của cả nước đạt tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao. Và dự kiến mũi 2 cùng loại được triển khai trong tháng 8 này.

Kết quả tính chung đến hết tháng 7 vừa qua, Quảng Ninh triển khai 7 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với tổng số 126.645 liều. Trong đó, hơn 115 nghìn người tiêm 1 mũi và trên 11.500 người tiêm đủ 2 mũi. Trong quá trình tiêm chủng, nhân viên y tế đã thực hiện đúng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng, chống dịch. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, hiện Quảng Ninh đã được cấp phát 300 nghìn liều vaccine. Để đảm bảo an toàn cho việc tiêm chủng, đơn vị này đã thành lập 96 tổ cấp cứu với gần 300 y, bác sĩ tham gia công tác tiêm chủng; 195 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh và 195 tổ cấp cứu đi theo điểm tiêm để đảm bảo người dân sau khi tiêm vaccine được theo dõi sát sao về sức khỏe.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID- 19, Quảng Ninh là địa bàn nằm trong nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc xét nghiệm sàng lọc tầm soát và tiêm chủng trên diện rộng là giải pháp trọng tâm, quyết định đến sự an toàn cho người dân và cộng đồng, để người dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

V. Huy

.
.
.