Phạt chủ bãi than “nhuộm đen” ruộng lúa

Thứ Tư, 25/05/2022, 18:51

Qua phản ánh của người dân về tình trạng lúa thu hoạch bị nhuộm đen, mùi hắc không thể sử dụng do ngâm nước thải than của một bãi tập kết than, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra, xử phạt chủ doanh nghiệp bãi than, đồng thời buộc đền bù khắc phục ô nhiễm cho người dân. 

Chiều 25/5, ông Nguyễn Tấn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng thông tin UBND huyện vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh than Thái Đà với số tiền phạt 1,25 triệu đồng vì thu gom, xử lý nước mưa chảy qua bãi tập kết than không triệt để, ảnh hưởng đến nhiều hécta ruộng lúa của người dân tại thôn Phước Thuận và Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng:  Xử phạt chủ bãi tập kết than để nước thải than chảy ra môi trường “nhuộm đen” ruộng lúa -0
Đà Nẵng:  Xử phạt chủ bãi tập kết than để nước thải than chảy ra môi trường “nhuộm đen” ruộng lúa -0
Bãi tập kết than án ngữ đầu nguồn nước khiến nước mưa thải có nhiễm than chảy xuống ruộng đồng nhuộm đen lúa đang thu hoạch của người dân hai thôn Phước Thuận - Phước Hậu.

Qua đó, UBND huyện Hòa Vang yêu cầu hộ kinh doanh Thái Đà nhanh chóng khắc phục sự cố; xây dựng và nâng cấp hố thu gom nước mưa chảy tràn... và hỗ trợ thiệt hại vụ mùa cho người dân.

Theo UBND huyện Hòa Vang, qua thống kê của địa phương có hơn 1,9ha lúa ở thôn Phước Thuận - Phước Hậu bị ảnh hưởng, hạt lúa có màu đen. Diện tích lúa này đã được địa phương thống kê, tổng hợp báo cáo UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ.

Trong thời gian tới, UBND huyện Hòa Vang sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, hạn chế thấp nhất các sự cố môi trường xảy ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đà Nẵng:  Xử phạt chủ bãi tập kết than để nước thải than chảy ra môi trường “nhuộm đen” ruộng lúa -0
Đà Nẵng:  Xử phạt chủ bãi tập kết than để nước thải than chảy ra môi trường “nhuộm đen” ruộng lúa -1
Người dân ở xã Hòa Nhơn thu hoạch hơn 1,9 hả lúa, nhưng lo lắng không thể sử dụng và cũng không dám cho gia súc ăn vì sợ ô nhiễm do bị ngâm nước thải nhuộm than. 

Trước đó, phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Hòa Vang đã tiếp nhận phản ánh của người dân về việc đợt mưa lớn xảy ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 đã làm nhiều diện tích lúa trên địa bàn thôn Phước Thuận - Phước Hậu bị ngã đổ và ngâm nước mưa có màu đen do chảy ra từ một bãi tập kết than ở thượng lưu.

Và từ cuối tháng 4 đến nay, khi người dân thu hoạch diện tích lúa có rất nhiều hạt lúa bị nhuộm đen. Đặc biệt, khi tách vỏ lúa ra, hạt gạo cũng có màu đen nhạt, mùi hắc khiến người dân lo lắng, không thể ăn được, thậm chí không dám sử dụng cho gia súc, gia cầm ăn vì sợ nhiễm độc.

Người dân còn phản ánh tình trạng nước chảy ra từ một khu vực chế biến đá xây dựng thường xuyên tràn vào đồng ruộng, gây ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi vì nước đục, có chứa nhiều bột đá.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Hòa Nhơn cùng Phòng TNMT huyện Hòa Vang đã cử đoàn kiểm tra, làm việc với người dân và chủ bãi than. Phía doanh nghiệp thừa nhận có sai phạm và thống nhất hỗ trợ thiệt hại 600.000 đồng/mỗi sào (1.000m2) lúa bị nhiễm than cho người dân, bắt đầu từ ngày 12/5.

Tuy nhiên, người dân cũng đã có kiến nghị đến lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang có biện pháp di dời bãi than này ra khỏi địa phương, không nằm trong khu vực đầu nguồn để tránh ảnh hưởng đến việc sản xuất cũng như nguồn nước sinh hoạt lâu dài của người dân.

Hoài Thu
.
.
.